Niềm tin nhà đầu tư tích cực, nguồn vốn chất lượng cao 'chảy mạnh' vào Việt Nam

Dòng vốn chất lượng cao chảy vào Việt Nam cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt, không chỉ bất động sản cao cấp, mà còn cả bán dẫn, điện tử, năng lượng… phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững mà Việt Nam đang hướng tới.

Nếu nhìn lại thời điểm này năm ngoái sẽ thấy câu chuyện năm nay đã khác. Kết thúc tháng 6/2023, nhiều người không khỏi băn khoăn khi vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm nhẹ 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Nhưng năm nay, lượng vốn này đã lấy lại đà tăng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký 6 tháng đầu năm nay đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng trên 13% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn FDI đăng ký mới là hơn 9,5 tỷ USD, tăng tới gần 47%. Không chỉ dồi dào về nguồn vốn, chất lượng của dòng vốn đầu tư vào Việt Nam cũng tăng mạnh nhờ lựa chọn thu hút đầu tư kĩ lưỡng khi vốn FDI thực hiện ước đạt 10,84 tỷ USD - đây là số vốn thực hiện cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua.

Đáng chú ý dòng vốn chất lượng cao đổ vào Việt Nam tạo thành xu hướng ngày càng rõ rệt. Ví dụ nổi bật là dự án 2 tòa nhà cao cấp đang được nhà đầu tư Nhật Bản là Công ty TNHH Chuo Việt Nam đầu tư với tổng số vốn 110 triệu USD. Trước đó, nhà đầu tư này cũng đã đầu tư vào TP Hải Phòng 2 tòa khách sạn và căn hộ cao cấp với tổng giá trị 80 triệu USD.

Khu sản xuất của Công ty R Technical (Nhật Bản) tại Việt Nam.

Khu sản xuất của Công ty R Technical (Nhật Bản) tại Việt Nam.

Trao đổi với VnBusiness, ông Ueda Takafumi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chuo Việt Nam chia sẻ: "Các dự án trước chúng tôi đầu tư vào Việt Nam đang kinh doanh rất khả quan. Tỷ lệ lấp đầy của căn hộ cao cấp là 90%, khách sạn là 60%. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Kế hoạch năm tới chúng tôi đầu tư 100 triệu USD để xây dựng thêm một tòa nữa".

Không chỉ bất động sản cao cấp, ngành công nghiệp chế biến và chế tạo, bán dẫn, điện tử, năng lượng…tiếp tục là lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ nhất. Thực tế, thời gian qua nhiều dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực điện tử, sản xuất chất bán dẫn và công nghiệp phụ trợ đã được triển khai.

Như Nvidia từ Hoa Kỳ đã cam kết xem Việt Nam là quê hương thứ hai của tập đoàn. Hana Micron từ Hàn Quốc đã hoàn thành giai đoạn 2 của dự án và tăng tổng mức đầu tư tại Việt Nam lên 1 tỷ USD. Tại Hải Phòng, LG Innotech đã mở rộng dự án với mức đầu tư bổ sung 1 tỷ USD cho sản xuất các sản phẩm điện tử. Những dự án này không chỉ tạo động lực tái cơ cấu nền kinh tế mà còn mang lại cơ hội tăng trưởng mới cho Việt Nam trong thời gian tới.

Thu hút nguồn vốn chất lượng cao là mục tiêu Việt Nam đang hướng đến. Do đó thời gian qua Chính phủ ban hành nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng. Các địa phương cũng chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi để thu hút nhà đầu tư và có phương án sàng lọc vốn đầu tư rõ ràng.

Chẳng hạn cuối năm ngoái Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho dự án Nhà máy LG Innotek Hải Phòng giai đoạn 2023 – 2025 với số vốn 1 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên hơn 2 tỷ USD, để xây dựng nhà máy V3 sản xuất modul camera xuất khẩu

Bà Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cho biết: "Hải Phòng đã tập trung được rất nhiều nhà đầu tư nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Công nghiệp là công nghệ cao, công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo. Các dự án cơ bản đi đúng định hướng".

Các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam như một điểm sáng đang nổi lên, thăng hạng trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp FDI. Theo Standard Chartered, Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu tốc độ tăng trưởng 2024 với mức tăng trên 6%, trong khi các quốc gia ở khu vực châu Á là khoảng 5%. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam rất ấn tượng. Trong đó, Việt Nam đã trở thành một cơ sở sản xuất quan trọng cho nhiều sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất.

Ông Jose Vinals, Chủ tịch Tập đoàn Standard Chartered đánh giá: "Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn với các quốc gia trên thế giới, đang thu hút dòng vốn chất lượng cao không chỉ là trực tiếp mà cả gián tiếp, mua bán sáp nhập. Chúng tôi đang làm việc những đối tác chuyên sâu về đánh giá chất lượng đầu tư qua các bộ chỉ số, đánh giá cao các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam".

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng dự báo rằng dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, ngân hàng và bất động sản trong năm nay.

Niềm tin của các nhà đầu tư đang rất tích cực, do vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng thu hút FDI cả năm 2024 có thể đạt ở mức 39 - 40 tỷ USD, cao hơn so với năm 2023.

Hoàng Hà

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//viet-nam/niem-tin-nha-dau-tu-tich-cuc-nguon-von-chat-luong-cao-chay-manh-vao-viet-nam-1101195.html