Những thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp tại Tiền Giang

Hiện tại, cùng với các địa phương khác, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang thực hiện công tác tuyển sinh năm 2023. Những năm qua, các cơ sở giáo dục - đào tạo này đã đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo, đổi mới phương thức tuyển sinh, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Tiền Giang cũng như các tỉnh, thành trên cả nước.

Trường Đại học Tiền Giang đã khởi động mùa tuyển sinh đại học năm 2023. Mùa tuyển sinh năm nay, trường tuyển sinh đào tạo 17 ngành trình độ đại học. Qua thực tế tuyển sinh tại Trường Đại học Tiền Giang cho thấy có 2 phương thức được thí sinh lựa chọn nhiều nhất là xét tuyển bằng học bạ và sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trường Đại học Tiền Giang tư vấn tuyển sinh năm 2023.

Với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn dao động trúng tuyển vào Trường Đại học Tiền Giang từ 18 - 23,65 điểm, với ngành cao điểm nhất là Tài chính ngân hàng; có 10/17 ngành đào tạo có điểm chuẩn là 18 điểm. Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhà trường tuyển sinh 2 ngành: Công nghệ thực phẩm (điểm chuẩn là 603 điểm) và Công nghệ thông tin (điểm chuẩn là 670 điểm).

Đối với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh dùng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 xét vào trường dao động từ 15 đến 16 điểm, trong đó có 2 ngành ngưỡng 16 điểm là Quản trị kinh doanh và Kế toán. Một trong những điểm mới trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Tiền Giang năm nay là trường không đào tạo các ngành Sư phạm.

Theo tìm hiểu được biết, việc đào tạo các ngành Sư phạm sẽ được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt giao chỉ tiêu tuyển sinh theo Nghị định 116 ngày 25-9-2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, năm nay nhà trường không được giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên nên không tuyển sinh các ngành đào tạo sư phạm.

Theo Thạc sĩ Đinh Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tiền Giang, trong những năm qua, nhà trường đã thực hiện nhiều chính sách tuyển sinh, thu hút sinh viên theo học các ngành học. Các ngành đào tạo thế mạnh của trường được thí sinh lựa chọn đều liên quan tới kinh tế, công nghệ. Tỷ lệ sinh viên có việc làm theo khảo sát của trường với những ngành này đạt khoảng 95%. Trong công tác đào tạo, nhà trường đã kịp thời điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, thường xuyên tổ chức các ngày hội tuyển dụng, việc làm cho sinh viên…

Trong khoảng thời gian còn lại của mùa tuyển sinh năm 2023, các thí sinh cần chú ý các mốc thời gian quan trọng; trong đó, từ ngày 31-7 đến 6-8, thí sinh sẽ nộp lệ phí trực tuyến. Trước 17 giờ ngày 22-8, các trường sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 và xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 6-9. Từ ngày 7-9 đến tháng 12-2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của các cơ sở đào tạo, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Các cơ sở đào tạo phải báo cáo chính xác, đầy đủ kết quả tuyển sinh năm 2023 trên hệ thống trước ngày 31-12.

Trong năm 2023, các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tuyển sinh đào tạo 11.490 học sinh, sinh viên và học viên; trong đó có 2.790 trình độ trung cấp, cao đẳng (970 sinh viên cao đẳng và 1.820 học viên trung cấp) và 8.700 học viên trình độ sơ cấp dưới 3 tháng, trong đó hỗ trợ đào tạo 4.000 lao động. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (trực thuộc Trung ương) tuyển sinh đào tạo 750 trình độ cao đẳng, trung cấp (gồm 250 sinh viên cao đẳng và 500 học viên trung cấp) và 800 học viên sơ cấp dưới 3 tháng, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh đạt 54%.

Với thế mạnh đào tạo các ngành, nghề thuộc về lĩnh vực kỹ thuật, mùa tuyển sinh năm 2023, Trường Cao đẳng Tiền Giang tuyển sinh 350 chỉ tiêu cao đẳng, 850 chỉ tiêu trung cấp và 250 chỉ tiêu sơ cấp ở 18 ngành đào tạo của trường. Theo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tiền Giang Nguyễn Quang Khải, những năm qua, chất lượng đào tạo của nhà trường từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng.

Trong đó, nhà trường có 12 ngành, nghề đào tạo thường xuyên liên kết với doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Một điểm lưu ý là đối với các học sinh tốt nghiệp THCS học nghề trình độ trung cấp được miễn phí học nghề, được học thẳng lên trình độ cao đẳng theo chương trình 9+ hai giai đoạn trong vòng 3,5 năm. Tất cả các ngành, nghề đào tạo của nhà trường được giới thiệu việc làm sau khi ra trường; qua thống kê có 100% các ngành kỹ thuật sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp; các ngành còn lại từ 80% - 90% học sinh, sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp.

Đ.PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202308/nhung-thong-tin-ve-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-trung-cap-tai-tien-giang-986497/