Nhân lên những 'trái tim hồng' trong ngành y tế

Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị luôn nỗ lực làm tốt công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh, họ còn dùng chính giọt máu nghĩa tình của mình để tiếp sức cho người bệnh. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Công đoàn ngành y tế NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT xoay quanh chương trình đầy ý nghĩa mang tên: 'Blouse trắng - Trái tim hồng'.

- Thưa bà! Được biết trước tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện mang tên “Blouse trắng - Trái tim hồng”. Đề nghị bà cho biết rõ hơn về hoạt động ý nghĩa này?

- Thưa bà! Được biết trước tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện mang tên “Blouse trắng - Trái tim hồng”. Đề nghị bà cho biết rõ hơn về hoạt động ý nghĩa này?

- Đầu tháng 2/2024, Công đoàn ngành y tế vừa phối hợp với Sở Y tế tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện mang tên “Blouse trắng - Trái tim hồng”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Tại chương trình, gần 500 tình nguyện viên là công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài ngành y tế đã đăng ký, tình nguyện hiến máu, tiểu cầu. Qua đó, chúng tôi tiếp nhận được 420 đơn vị máu. Hoạt động hiến máu tình nguyện lần này một lần nữa khẳng định tấm lòng nhân ái, trái tim luôn hướng về cộng đồng của đội ngũ thầy thuốc trong tỉnh. Sự tham gia của họ cùng các tình nguyện viên đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn trong cộng đồng. So với mọi năm, chúng tôi tổ chức chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng” sớm hơn. Mục đích của Công đoàn ngành y tế là chung tay, góp sức để giải quyết thực trạng thiếu máu cục bộ trong dịp Tết.

- Đây không phải là lần đầu tiên chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng” được Công đoàn ngành y tế phối hợp tổ chức. Chương trình này ra đời và được triển khai như thế nào trong thời gian qua, thưa bà?

-Hiến máu là một hoạt động thường niên, được Công đoàn ngành y tế tỉnh tổ chức hơn 10 năm nay. Trước kia, chương trình gắn với tên gọi: “Lễ hội xuân hồng”. Những năm gần đây, chúng tôi chọn đặt cho chương trình cái tên gần gũi hơn với cán bộ y tế, đó là: “Blouse trắng - Trái tim hồng”.

Đoàn viên Công đoàn ngành y tế tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng” - Ảnh: T.L

Đoàn viên Công đoàn ngành y tế tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng” - Ảnh: T.L

Là những người công tác trong ngành y, hơn ai hết, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của những giọt máu hồng. Nhiều bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, trở về với cuộc sống thường nhật nhờ được kịp thời tiếp máu. Vì thế, hoạt động hiến máu tình nguyện được công chức, viên chức, người lao động ngành y tế rất quan tâm.

Trong bối cảnh khan hiếm máu cấp cứu, điều trị vẫn còn xảy ra, mỗi chúng tôi nhận thức rằng, mình cũng cần phải vào cuộc. Đó là lý do mà từ nhiều năm trước, hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động quen thuộc đối với công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tỉnh.

Để hoạt động này được tổ chức bài bản, chu đáo, có tính lan tỏa hơn, cách đây khoảng 10 năm, chúng tôi đưa ra ý tưởng triển khai chương trình hiến máu tình nguyện trong ngành y tế. Ngay năm đầu tiên tổ chức, chương trình đã mang đến hiệu quả cao, để lại dấu ấn tốt đẹp.

Thông qua chương trình, hàng trăm đơn vị máu được huy động để tiếp sức cho bệnh nhân. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi xây dựng chương trình thành hoạt động thường niên, tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

- Bà có thể cho biết qua hơn 10 năm tổ chức, chương trình đã mang lại những kết quả đáng mừng gì?

- Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình của chúng tôi ngày càng phát triển. Số lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành y tế tham gia hiến máu ngày càng đông. Nhiều y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế nhiều lần hiến máu tình nguyện tại chương trình. Có người hầu như năm nào cũng tham gia. Vì thế, trong hơn 10 năm qua, chúng tôi đã huy động được hàng nghìn đơn vị máu để hỗ trợ công tác chữa bệnh. Tính riêng từ năm 2018 đến nay, toàn ngành huy động được 2.515 lượt đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Số lượng máu thu về lên đến 2.093 đơn vị. Nhận thấy ý nghĩa của chương trình, nhiều tình nguyện viên, người công tác ngoài ngành y tế cũng đã nhiệt tình tham gia. Đó là điều khiến những người đưa ra ý tưởng, tổ chức, triển khai chương trình rất vui mừng. Một tín hiệu vui khác là sự nỗ lực của chúng tôi sớm được ghi nhận. Công đoàn ngành vinh dự được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

- Từ chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng”, hoạt động hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế Quảng Trị. Nhiều hành động ý nghĩa về hiến máu cứu người đã được nhân lên. Bà có thể chia sẻ thêm về thông tin này?

- Chúng tôi rất vui mừng khi chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng” đã lan tỏa mạnh mẽ, giúp hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường ngày, tốt đẹp trong đoàn viên, người lao động. Trước tín hiệu đáng mừng này, ngoài đẩy mạnh chương trình kể trên, Công đoàn ngành y tế còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức nhiều buổi hiến máu quy mô nhỏ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị. Trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp, vì không thể tập trung đông người để tổ chức chương trình lớn, trong khi lượng máu phục vụ cho việc cấp cứu cực kỳ cần thiết, những buổi hiến máu như thế này được chúng tôi tổ chức với hình thức linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định phòngchống dịch.

Xin chia sẻ thêm rằng, trong đợt dịch hay ở thời điểm bình thường, khi bệnh nhân cần máu khẩn cấp, nhiều y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ cũng sẵn sàng hiến những giọt máu hồng của mình. Hiện nay, nhiều đơn vị y tế trong tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh... đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ hiến máu khẩn cấp. Có nhiều cán bộ y tế trong ngành đã tình nguyện hiến máu trên 20 lần.

- Thời gian tới, Công đoàn ngành y tế sẽ nỗ lực như thế nào để tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt là phát triển hơn nữa chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng”?

- Hiện nay, Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị có 31 công đoàn cơ sở với trên 3.717 đoàn viên. Đội ngũ đoàn viên, người lao động trong ngành có sự chuyển biến tích cực về cả số lượng, lẫn chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Dù ở vị trí nào, họ cũng luôn nêu cao y đức, mong muốn cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp y tế và cho người dân. Đặc biệt, tinh thần hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động ngành y tế tỉnh rất cao. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi, động lực mạnh mẽ để công đoàn ngành tiếp tục nhân lên phong trào, phát huy cao hơn nữa hiệu quả của chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng”. Để làm tốt chương trình này cũng như các hoạt động, phong trào khác, bên cạnh tập trung tuyên truyền, vận động, chúng tôi tiếp tục nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức nhiều công trình, phần việc ý nghĩa; phối hợp với chuyên môn để nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên...

Thông qua cuộc phỏng vấn này, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn và mong muốn công chức, viên chức, người lao động ngành y tế cùng các tình nguyện viên tiếp tục chung tay, góp sức, tích cực tham gia chương trình “Blouse trắng - Trái tim hồng” để có thể giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân.

- Xin cảm ơn bà!

Tây Long (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/nhan-len-nhung-trai-tim-hong-trong-nganh-y-te/183660.htm