Thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt về phát triển kinh tế, xã hội, để bước vào chu kỳ tăng trưởng hai con số, trong đó năm 2026 phấn đấu đạt mức tăng trưởng 11% trở lên.
Tiếp xúc cử tri là dịp để đại biểu Quốc hội trực tiếp lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Bắc Ninh, hoạt động này được chú trọng đổi mới theo hướng gần dân, sát việc, gắn lắng nghe với theo dõi, đôn đốc và thông tin kết quả giải quyết kiến nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới khi tỉnh vươn lên tầm vóc thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô dân số và yêu cầu quản trị đô thị đòi hỏi hoạt động tiếp xúc cử tri phải được nâng lên tương xứng, chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng linh hoạt, thiết thực. Trong đó, nâng cao chất lượng “hậu tiếp xúc” được xác định là khâu then chốt, đáp ứng sự kỳ vọng hàng đầu của cử tri.
Sáng 11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.