Người 'truyền lửa'

Năm 2023, niềm vui lại đến với thầy giáo Phạm Xuân Bình (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vinh Hà) và em học sinh Phan Viết Tân (học sinh lớp 9/2, Trường THCS Phú An), khi được Hội Khuyến học Thừa Thiên Huế chọn vào danh sách đại biểu dự Lễ trao học bổng 'Học không bao giờ cùng' do Trung ương Hội Khuyến học tổ chức, nhân dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Thầy giáo Phạm Xuân Bình trên bục giảng

Thầy giáo Phạm Xuân Bình trên bục giảng

Người thầy tâm huyết

Vào ngành từ năm 2007, ngay những năm đầu làm công tác giảng dạy tại các trường THCS vùng biển của Phú Vang, thầy Phạm Xuân Bình đã là giáo viên trẻ tích cực, năng nổ, say mê, tận tụy với công tác chuyên môn. Năm 2012, thầy được Phòng GD&ĐT huyện tín nhiệm, phân công tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi huyện môn toán và giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT). Từ khi được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng tại Trường THCS Vinh Hà (8/2016), thầy Bình vẫn tiếp tục làm công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường, của huyện. Công việc có nhiều “áp lực”, nhưng thầy Bình bộc bạch: “Cái quan trọng nhất trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, người thầy phải tạo được sự hứng thú, kích thích lòng đam mê khoa học ở các em, phải truyền ngọn lửa tâm huyết trong giáo viên để tạo niềm say mê trong học sinh”.

Thầy giáo trẻ chưa bao giờ tính toán thời gian khi bồi dưỡng cho các em. Học sinh rất quý mến thầy, bởi thầy luôn gần gũi, hiểu rõ hoàn cảnh từng em để giúp đỡ, tận tình chỉ dẫn các em từng chi tiết nhỏ, phải làm thế nào để các em hiểu nhanh nhất các bài học, bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Thầy luôn sẵn sàng cầm bút, “cầm phấn” bất cứ lúc nào, có thể trực tiếp ở trường, ở nhà hoặc qua các phương tiện công nghệ thông tin: zalo, điện thoại... Tinh thần đó lan tỏa, ảnh hưởng tốt trong đội ngũ giáo viên nhà trường.

Để công tác này luôn đạt kết quả tốt, hằng năm thầy Bình đều có kế hoạch rà soát, tiếp cận khảo sát những em học giỏi từ lớp 5 các trường tiểu học trên địa bàn, chọn đúng những học sinh thực sự có năng khiếu môn chuyên của thầy để hỗ trợ bồi dưỡng ngay từ khi các em mới vào lớp 6, mặc dù đến lớp 8, lớp 9 mới thi.

Sự đóng góp của thầy Phạm Xuân Bình trong công tác nâng cao chất lượng mũi nhọn của ngành GD&ĐT huyện Phú Vang thật đáng kể. Hơn mười năm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán và MTCT, học sinh thầy trực tiếp dẫn dắt đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi. Năm học 2022-2023, có 5/6 em trong đội tuyển của trường đi thi môn giải toán trên MTCT đoạt giải cấp huyện. Nhiều năm liền, thầy giáo Phạm Xuân Bình đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được Chủ tịch UBND huyện Phú Vang tặng giấy khen trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen trong phong thi đua công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016-2020; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020...

Tấm gương vượt khó

Tìm đến nhà em Phan Viết Tân (học sinh lớp 9/2 – Trường THCS Phú An năm học 2022-2023) ở thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, mới hiểu rõ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em. Nơi em ở, ngôi nhà cấp 4 quá đơn sơ, cũ kỹ, chật chội và có tới 11 thành viên trong gia đình. Gia đình Tân thuộc diện hộ cận nghèo của xã, dù bố mẹ cả đời bám đất, bám ruộng làm thuê, nuôi đàn con ăn học. Mẹ Tân chia sẻ: “Tân ngoan hiền, làm việc gì cũng cần mẫn và luôn thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ. Ở nhà, ngoài thời gian tự học, Tân còn luôn chú ý phụ giúp trông em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa...”.

Thầy cô ở Trường THCS Phú An, ai cũng khen Tân. Nhà nghèo, không có điều kiện học thêm ở các trung tâm lớn, nhỏ như các bạn khác nhưng em vẫn đạt kết quả tốt trong các năm học. Tâm sự với tôi, thầy giáo Phạm Xuân Bình - người trực tiếp dạy bồi dưỡng em Phan Viết Tân trong Đội tuyển học sinh giỏi huyện về môn toán và MTCT lớp 9 dự thi cấp tỉnh năm học 2022-2023, cho biết: “Trong đội tuyển, có nhiều em là học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi. Tân một điển hình. Đây là cậu học trò luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi về sự chăm chỉ, siêng năng, ham học hỏi, lúc nào cũng biết tận dụng thời gian để hoàn thành các bài tập khó thầy ra”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn vậy nhưng thành tích học tập của Phan Viết Tân vẫn rất đáng tự hào: 9 năm học ở trường em là học sinh giỏi xuất sắc toàn diện; tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, các hoạt động phong trào Tân đạt nhiều thành tích cao. Năm học 2021-2022, Tân đã vinh dự đạt giải Nhất cấp tỉnh khối THCS với Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo phục vụ xã hội dành cho thanh thiếu niên năm 2021 với đề tài “Vật liệu cách âm cách nhiệt từ rác thải xốp”. Năm học 2022-2023 vừa qua, tham gia các cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, Tân đã đạt nhiều giải cao. Trong đó, có 1 giải Nhất cấp huyện (môn tin học) và 2 giải Ba cấp tỉnh (môn toán và môn tin học).

Bài, ảnh: Hoàng Xuân Vũ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/giao-duc/nguoi-truyen-lua-131201.html