Người tiêu dùng Trung Quốc hào hứng với hàng Việt tại CAEXPO 2023

Với quy mô lớn nhất tại hội chợ CAEXPO 2023, khu trưng bày hàng hóa của Việt Nam tấp nập người qua lại và khách tham quan đến đây hầu như không ai đi ra tay không.

Sau 3 năm phải tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến vì Covid-19, năm nay lần đầu tiên Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) tổ chức hoàn toàn trực tiếp. Các gian hàng của ASEAN, trong đó có Việt Nam đặc biệt thu hút sự quan tâm của công chúng Trung Quốc.

Do chỉ diễn ra từ 16-19/9, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 20 (CAEXPO 2023), nơi trưng bày những sản phẩm đặc trưng của Trung Quốc và các nước ASEAN, trở nên vô cùng hút khách.

Ra khỏi khu trưng bày hàng Việt, ai cũng tay sách nách mang

Với quy mô lớn nhất tại hội chợ, khu trưng bày hàng hóa của Việt Nam tấp nập người qua lại. Trên diện tích khoảng 5.000m2 quy tụ 250 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam được chia làm 5 khu, trưng bày các ngành hàng gồm nông sản, thực phẩm chế biến, đầu tư du lịch, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm từ gỗ...

Khách tham quan đến đây hầu như không ai đi ra tay không. Bà Trương - 1 người dân ở Nam Ninh chưa vắng mặt một kỳ hội chợ CAEXPO nào. Bà rất hài lòng với sản phẩm lược sừng của Việt Nam năm nay: “Lược dùng rất thích, khi chải đầu rất dễ chịu, lại mượt tóc và phấn chấn cả người. Lược càng dùng càng bóng”, bà Trương nói.

250 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam được chia làm 5 khu

Chị Dương Hiểu Linh, nhân viên 1 công ty máy móc ở Quảng Tây cho biết, chị bắt đầu tham gia CAEXPO từ năm 2018. Công ty chị xuất khẩu sản phẩm sang một số quốc gia ASEAN, trong khi lần nào đến đây chị cũng phải mua hàng của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

“Năm nào tôi cũng mua các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam như mít khô. Giày dép, bánh dừa, sữa đặc, chuối khô... Các sản phẩm thực phẩm đều rất ngon, sản phẩm tiêu dùng rất tốt. Nhất là dép, cảm giác đi mãi không hỏng nên dép nhà tôi toàn là của Việt Nam”, chị Linh hào hứng khoe.

Ngoài trực tiếp đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng Trung Quốc, mục đích chính của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến CAEXPO là để kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác.

Tại gian hàng của Tập đoàn TH, anh Giang Long Sinh, đại diện của một doanh nghiệp Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, cho biết công ty anh sản xuất các loại bánh lương khô và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, trong đó Việt Nam là thị trường lớn nhất. Tham gia hội chợ lần này, anh muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với TH, vì sắp tới công ty dự định sản xuất thêm lương khô hương vị sữa.

“Chúng tôi sẽ mua sản phẩm phô mai hoặc nguyên liệu sữa thiên nhiên, thậm chí là sản phẩm sữa của TH. Khi người tiêu dùng ăn lương khô xong thường rất khát, nếu có thể uống kèm với sữa ướp lạnh sẽ rất hợp và càng ngon hơn. Không chỉ mua nguyên liệu, chúng tôi còn muốn mua trực tiếp sản phẩm sữa của TH. Đây đều là những lĩnh vực có thể hợp tác”, anh Sinh bày tỏ.

Một góc trưng bày các sản phẩm cà phê

Số liệu mới nhất do Cục Xúc tiến thương mại cung cấp cho thấy, tổng giá trị giao dịch thương mại và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác đầu tư và kinh doanh tại hội chợ của doanh nghiệp Việt Nam bình quân đạt gần 100 triệu USD. Đáng chú ý, sự góp mặt lần đầu tiên của FPT - công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam tại kỳ CAEXPO lần này, hứa hẹn hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới và có tiềm năng trong tương lai.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nguoi-tieu-dung-trung-quoc-hao-hung-voi-hang-viet-tai-caexpo-2023-post1046854.vov