Người lao động vượt giá rét đi đăng ký dự thi tiếng Hàn vì lương cao

Với mong muốn được đi làm việc tại Hàn Quốc với mức chi phí thấp, tiền lương cao, chỉ trong 3 ngày (từ 26 đến 28/1), đã có khoảng 1.500 người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024.

Đổ xô đi đăng ký dự thi tiếng Hàn

Chương trình sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (tên viết tắt là Chương trình EPS) luôn thu hút nhiều người lao động đăng ký bởi chi phí thấp, thu nhập cao và được hưởng các chế độ như người lao động nước sở tại. Những ngày này, khi Hà Nội rét dưới 10 độ C nhưng nhiều người lao động vẫn đi xe máy vượt chặng đường dài đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (số 215 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024.

Rất đông người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội để đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024. Ảnh: Trần Oanh.

Theo thông báo, 8 giờ sáng, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội bắt đầu hướng dẫn người lao động làm thủ tục, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024 và thu lệ phí. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, từ 7 giờ sáng ngày đầu tiên đăng ký dự thi tiếng Hàn, đã có hàng trăm người lao động trên địa bàn huyện Quốc Oai, Sóc Sơn, Mê Linh... đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nộp hồ sơ. Tại tầng 1, các lao động được cán bộ Trung tâm hướng dẫn điền thông tin vào đơn đăng ký và chuẩn bị giấy tờ cần thiết. Ở Hội trường tầng 3, người lao động ngồi ghế theo hướng dẫn của cán bộ Trung tâm để được gọi đến tên.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội hướng dẫn người lao động điền thông tin đăng ký dự thi tiếng Hàn. Ảnh: Trần Oanh.

Vừa hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024, anh Đỗ Hữu Mạnh đến từ xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội phấn khởi cho biết: Tôi chuẩn bị cho kỳ thi này 6 tháng trước đó và từ tháng 9/2023 đã đi học tiếng Hàn. 6 giờ sáng nay, trời rét căm căm nhưng tôi đã dắt xe máy ra khỏi nhà đến Trung tâm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn, nghề Sản xuất chế tạo. Khi tôi đến nơi thì đã có nhiều người ở đó, tuy đợi hơi lâu nhưng được cán bộ Trung tâm hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn, chỉ 10 đến 15 phút là xong.

Nhiều lao động trẻ đăng ký dự thi tiếng Hàn để có cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc với chi phí thấp, mức lương cao. Ảnh: Trần Oanh.

Một nữ lao động trẻ đang ngồi chờ tới lượt ở Hội trường tầng 3 chia sẻ, cách đây 4 tháng, chồng chị đã sang Hàn Quốc làm nghề mộc với thu nhập 40 triệu đồng/tháng. Trừ chi phí ăn uống, mỗi tháng người chồng để dành được 30 triệu đồng gửi về cho vợ ở nhà chăm nuôi hai con nhỏ. “Chúng tôi là lao động tự do, đi làm ở trong nước mức lương không đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống gia đình. Vì thế, hôm nay tôi đến đây nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn để ra nước ngoài làm việc, có lương cao, sau này có tiền khởi nghiệp cũng như cơ hội được trải nghiệm ở nước phát triển. Chưa tới 6 giờ sáng, mặc dù trời lạnh thấu xương nhưng tôi đã gửi con cho ông bà nội đi xe máy gần 40 km đến đây xếp hàng chờ đăng ký dự thi” - một người phụ nữ đến từ huyện Quốc Oai cho hay.

Tuyển 15.300 người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc

Chia sẻ về tình hình người lao động đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024, bà Vũ Thanh Liễu – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, trong 3 ngày (26, 27 và 28/1) có rất nhiều người lao động hộ khẩu ở Hà Nội đến nộp hồ sơ, đông hơn nhiều so với đợt đăng ký năm 2023. Sau mấy năm dịch bệnh Covid-19, người dân bị hạn chế đi xuất khẩu lao động; kỳ thi tiếng Hàn lần này mở ra cơ hội rất lớn cho người lao động trên địa bàn TP Hà Nội cũng như các tỉnh thành đi làm việc ở nước ngoài. Do đó, họ rất háo hức đến Trung tâm để đăng ký dự thi tiếng Hàn.

Người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024. Ảnh: Trần Oanh

“Lường trước sẽ có rất nhiều người lao động đến nộp hồ sơ, trước đó chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện. Đó là tổ chức phân luồng người lao động để tránh ùn ứ, tắc nghẽn và đặc biệt là đảm bảo việc đăng ký dự thi minh bạch, tránh sai sót. Chúng tôi đã phân chia làm hai khu vực, tại Hội trường tầng 3, các cán bộ Trung tâm tiếp đón lao động theo từng bàn và phát đơn. Sau đó, người lao động mang đơn xuống dưới tầng 1 có bàn ghế để kê khai thông tin, viết chữ cho đẹp, sạch sẽ và có cán bộ hướng dẫn. Sau gần 3 ngày, chúng tôi tiếp nhận được gần 1.500 hồ sơ của người lao động nộp, đông hơn rất nhiều năm trước” – bà Thanh Liễu cho hay.

Khi đăng ký dự thi tiếng Hàn, người lao động nộp lệ phí bằng tiền Việt Nam, tương đương 28 USD/người. Ảnh: Trần Oanh.

Kỳ thi tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc làm việc đợt đầu tiên năm 2024 dự kiến tuyển khoảng 15.300 người làm việc ở các nghề Sản xuất chế tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Ngư nghiệp. Người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt một năm 2024 từ ngày 26/1 đến 30/1/2024. Bà Phạm Ngọc Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH cho biết: Năm nay, hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài của Hàn Quốc gia tăng hơn năm trước là trên 45.000 người. Tổng dự kiến tiếp nhận lao động nước ngoài năm 2024 là 165.000 người; như vậy, cơ hội cho lao động nước ngoài nói chung trong đó có lao động Việt Nam gia tăng lên rất nhiều.

Trần Oanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-lao-dong-vuot-gia-ret-di-dang-ky-du-thi-tieng-han-vi-luong-cao.html