Đầu tuần trước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với sự tham dự của gần 979 nghìn đại biểu tại 15.345 điểm cầu Trung ương và các địa phương, cơ sở.
Nghị quyết 57 đề cao chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của Đảng trong việc không ngừng đổi mới, giữ vững vai trò lãnh đạo đất nước trong thời đại mới.
Ba năm trước, bạn tôi là phó giáo sư, trưởng khoa của một trường đại học ở Hà Nội đi Hàn Quốc công tác, kèm ý định chiêu mộ một vài kỹ sư công nghệ về khoa mình làm việc. Nói điều này với một kỹ sư công nghệ người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, bạn tôi được trả lời: 'Cô không đủ tiền trả cho các bạn ấy đâu ạ'. Bạn tôi thất vọng: Ý định tìm người giỏi ở nước ngoài về làm việc là hoàn toàn chính xác, nhưng với mức lương hiện tại trong bảng lương cán bộ công chức của ta thì ý định đó quá hão huyền.
Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần có hành lang pháp lý đầy đủ để chấp nhận rủi ro, độ trễ của hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp các nhà khoa học mở rộng không gian sáng tạo. Bên cạnh đó, cần bỏ tư tưởng không quản được thì cấm, cho phép thí điểm cơ chế đặc thù với mô hình, sản phẩm công nghệ mới.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem như một bước đột phá tư duy mang tầm vóc thời đại, đem lại luồng sinh khí mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới của đất nước. Đây không chỉ là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng mà còn là yếu tố quyết định giúp Việt Nam vươn lên vị thế mới trên trường quốc tế.
Tại diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã chia sẻ về cơ hội mở ra từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và đề xuất nhiều chính sách phát triển mới. Các doanh nghiệp số cũng tiên phong nhận nhiệm vụ, đưa ra cam kết, hành động của mình để tiến vào kỷ nguyên mới...
Tại Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, nhiều doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã đưa ra lời cam kết đồng hành cùng cả nước hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, các doanh nghiệp cho biết sẵn sàng đứng ra nhận các nhiệm vụ và đưa ra các đề xuất, kiến nghị để góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các 'điểm nghẽn' và mang tính 'cách mạng' đối với phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là bước đi mang tính nền tảng, là cơ sở hành động cho quá trình bước vào Kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc.
Sáng 13/1, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia kết hợp trực tuyến đến 15.345 điểm cầu trên cả nước.
Bộ Công Thương đã sớm chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành để đảm bảo thành công việc xây dựng Chính phủ số và đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số.
Chiều 13/1, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) lần thứ hai, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ có tầm quan trọng đặc biệt. Thủ tướng Chính phủ đã lập Ban Chỉ đạo để xây dựng luật.
Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển khoa học, công nghệ; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá về nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sáng 13/01, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57).
Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, diễn ra sáng 13/1 tại Thủ đô Hà Nội, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển khoa học, công nghệ; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57).
'Mọi nhiệm vụ sẽ được giám sát, đánh giá thường xuyên; làm tốt được khen thưởng, làm chậm hoặc sai phạm sẽ bị phê bình, xử lý. Lãnh đạo yếu kém, thiếu trách nhiệm sẽ bị thay thế ngay, không để đất nước lỡ cơ hội phát triển', Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
Từ những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần nhận diện đúng, đầy đủ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản để tháo gỡ, xóa bỏ; nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy về vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp, ngành, địa phương phải nhanh chóng thể chế hóa, ưu tiên bố trí nguồn lực để đưa Nghị quyết 57 đi vào đời sống kịp thời, hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng cơ chế đầu tư, tài chính cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự phù hợp, chưa khuyến khích, thu hút đầu tư từ xã hội.
Thủ tướng khẳng định, khoa học công nghệ là con đường duy nhất để bứt phá, vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rà soát hệ thống pháp luật có liên quan; thể chế đầy đủ, kịp thời, đồng bộ theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 57.
Ngày 13/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nhìn lại năm 2024 không khó để nhận ra có những thay đổi đã nhen nhóm trong mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương nhằm tạo ra sức bật bứt phá.
Với những định hướng đột phá, Nghị quyết 57 được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hà Tĩnh.
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban. Báo Tiền Phong tổ chức tuyến bài nêu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý về giải pháp tháo gỡ những nút thắt, khơi thông nguồn lực, giúp khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực đưa Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 đề ra 2 mục tiêu và 7 nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo chuyên gia Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo-Al, Nghị quyết 57 giúp Việt Nam không chỉ bắt kịp, mà còn có thể vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí xa hơn.
Đây là quan điểm được Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đưa ra khi nói tới Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nêu rõ phải đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Nhấn mạnh vai trò của dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội phải đóng vai trò tháo gỡ các điểm nghẽn, xác lập hành lang pháp lý vững chắc cho phát triển công nghệ số.
Sự ra đời của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị là tín hiệu rất vui mừng với không chỉ riêng cộng đồng khoa học và công nghệ, cộng đồng làm chuyển đổi số, mà còn cho tất cả người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, phấn đấu để đạt được những kết quả như chúng ta đã đặt ra đến năm 2030 và 2045.
Nhận định Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị là một bản thiết kế cho sự chuyển đổi quốc gia, chuyên gia Nguyễn Thế Trung cho rằng Nghị quyết này đòi hỏi cách tiếp cận khoa học, chặt chẽ để thực hiện.
'Với những chính sách mới, đột phá, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là một cuộc cách mạng cho sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các doanh nghiệp cũng sẽ mạnh dạn, tự tin hơn trong ứng dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới. Do vậy, chúng tôi đang rất trông đợi nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống', Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam HUỲNH THANH VẠN chia sẻ.
Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia với những điểm mới đột phá, giúp gỡ điểm nghẽn từ nhận thức đến thể chế, góp phần giải phóng sức sáng tạo, nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo…
'Rất nhiều nhà khoa học phải hy sinh. Cá nhân tôi phải mang sổ đỏ đi cắm để thực hiện đam mê của mình, cố gắng đưa kết quả nghiên cứu từ trong phòng thí nghiệm đi qua 'vùng đệm', tạo sản phẩm thương mại'.