Nghệ An trọng thể khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

Lễ hội Làng Sen hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Năm 2024, lần thứ 42 lễ hội được tổ chức.

Tối 11/5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2024), 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), tỉnh Nghệ An trọng thể khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Nghệ An dự Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024. Ảnh: Thành Cường

Dự lễ khai mạc, đoàn đại biểu Bộ Công an có đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Dự lễ có các đồng chí: Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.

Về phía đơn vị tài trợ có sự tham dự của bà Thái Hương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH; ông Biện Thanh Hải - Giám đốc marketing Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng.

Đại biểu các huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên); Hội đồng hương Nam Đàn tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội; đại biểu dòng họ Hà, dòng họ Hoàng Xuân, Nguyễn Sinh tại Nam Đàn, cùng đông đảo nhân dân.

Lễ rước ảnh Bác Hồ từ Nhà tưởng niệm Người đến sân vận động Làng Sen. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An - mảnh đất “Địa linh nhân kiệt”, với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng. Nhân dân Nghệ An luôn tự hào bởi suốt chiều dài lịch sử dân tộc, thời nào cũng có những anh hùng, hào kiệt, danh tướng, danh nhân đóng góp công trạng vẻ vang cho quê hương và đất nước.

Càng tự hào hơn là nơi sinh thành một vĩ nhân kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các em học sinh rước ảnh Bác Hồ từ Nhà tưởng niệm Người đến sân vận động Làng Sen. Ảnh: Thành Cường

Vào dịp tháng 5 hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ hội Làng Sen. Lễ hội Làng Sen lần thứ 42, năm 2024 diễn ra từ ngày 8/5 - 9/6, với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, tập trung tại huyện Nam Đàn, thành phố Vinh: Lễ dâng hoa, dâng hương, báo công, tưởng niệm Bác Hồ; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen với sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 20 đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen. Ảnh: Thành Cường

Giải bóng chuyền và giải võ cổ truyền toàn tỉnh; Giải Marathon “Hành trình về Làng Sen” thu hút hàng ngàn vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng của lễ hội năm nay là sự tham gia biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc cùng dàn nhạc kèn, đội nghi lễ và đội Kỵ binh của Bộ Công an trong chương trình khai mạc đêm nay. Sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ thành phố mang tên Bác trong chương trình bế mạc vào ngày 19/5 với chủ đề “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”, chương trình Quảng diễn đường phố “Quê hương mùa sen nở”.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024. Ảnh: Thành Cường

Đây sẽ là dịp để giới thiệu, quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế về văn hóa xứ Nghệ, về mảnh đất, con người Nghệ An năng động, thân thiện, luôn rộng mở những cơ hội hợp tác và phát triển.

Về với Lễ hội Làng Sen ngoài tình cảm thành kính dâng lên Bác, du khách thập phương và toàn thể nhân dân sẽ có dịp tham quan, lưu giữ được nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm ấn tượng và ý nghĩa với nhiều di tích lịch sử văn hóa, các điểm du lịch đặc sắc trên mảnh đất quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Người dân đến xem Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Lễ hội Làng Sen hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng; qua đó để chúng ta hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen. Clip: Lâm Tùng - Ngân Hạnh

Đặc biệt, năm nay kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có 4 điều Bác dặn trong thư “Sắp tới phải làm gì”, với tâm nguyện “Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”.

“Lời căn dặn của Bác là kim chỉ nam, là nguồn động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An phát huy tinh thần cách mạng, tập trung nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, để thực hiện thành công di nguyện của Bác, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Nghệ An cùng đông đảo khán giả theo dõi chương trình. Ảnh: Thành Cường

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2024 tặng hoa đến các nghệ sĩ. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn tới đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã dành nhiều tình cảm đặc biệt, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu cho tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua. Tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn các tập thể, cá nhân đã tham gia lễ hội, đặc biệt là các chiến sĩ, diễn viên của Bộ Công an và các nghệ sĩ, diễn viên của thành phố Hồ Chí Minh với các tiết mục nghệ thuật, trình diễn đặc sắc. Cảm ơn Tập đoàn TH, Công ty cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng đã đồng hành cùng lễ hội.

Ngay trước khi diễn ra Lễ khai mạc là chương trình biểu diễn của đội Kỵ binh của Bộ Công an. Ảnh: Thành Cường

Ngay sau diễn văn khai mạc là Chương trình nghệ thuật "Vầng dương trời Việt" do UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Công an chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện. Đơn vị biểu diễn gồm có: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Dàn Nhạc kèn Đoàn nghi lễ Công an nhân dân.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Chương I: Bông Sen nở giữa trời đêm, Chương II: Vầng dương trời Việt và Chương III: Quê hương hát mãi về Người.

Tiết mục vượt vòng lửa của lực lượng kỵ binh, Bộ Công an. Ảnh: Thành Cường

Đây là chương trình nghệ thuật mang dấu ấn sâu đậm về tình cảm của quê hương với Bác và tình cảm của Bác đối với quê hương đất nước. Khát vọng tự do, sự hy sinh cao cả, dâng hiến trọn đời mình cho nước, cho dân. Chương trình là sự kết nối giữa các ca khúc và các trích đoạn, hoạt cảnh dân ca ví, giặm được diễn ra liên tục, vừa hoành tráng, mạnh mẽ nhưng cũng ý nhị, sâu sắc, thể hiện sự tôn kính và tình cảm chân thành nhất đối với Bác Hồ kính yêu.

Thành Duy - Thành Cường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-trong-the-khai-mac-le-hoi-lang-sen-nam-2024-post289177.html