Ngành Nông nghiệp tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong năm mới

Trước những khó khăn được dự báo của nền kinh tế trong năm 2024, với vai trò là trụ đỡ, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi.

Ngành Nông nghiệp tỉnh phấn đấu tổng sản lượng lúa năm 2024 đạt ít nhất 2,95 triệu tấn (Ảnh: Chí Tâm)

Những định hướng quan trọng

Năm 2023, ước tăng trưởng khu vực I (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) đạt 4,12%, tăng 2,82% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp ước tăng 4,02%; lâm nghiệp tăng 3,53%; thủy sản tăng 5,53%. Phát huy kết quả đã đạt, năm 2024, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục thể hiện sự quyết tâm ngay từ đầu năm với việc đề ra nhiều định hướng trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, ngành phấn đấu tổng sản lượng lúa năm 2024 đạt ít nhất 2,95 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 70% tổng sản lượng. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển nông nghiệp bảo đảm an toàn, chất lượng, tăng cường việc hướng dẫn cấp mã số vùng trồng, khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản tỉnh - Nguyễn Văn Cường, thời gian tới, đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng các vùng trồng đáp ứng điều kiện thị trường xuất khẩu cũng như cấp mã số và quản lý tốt các vùng trồng; phát triển thương mại điện tử gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp tiên tiến như mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái, nông nghiệp xanh, đặc biệt là phát triển sản xuất gắn với chế biến nông sản.

Phấn đấu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật hiện hành năm 2024 là 62,5%

Trên lĩnh vực chăn nuôi, ngành Nông nghiệp tỉnh phấn đấu duy trì tổng đàn heo ở mức 105.000 con; đàn trâu, bò ở mức 120.000 con; đàn gia cầm trên 9,6 triệu con. Ngoài ra, ngành phấn đấu tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt ít nhất 90.000 tấn.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh - Lê Thị Mai Khanh chia sẻ: Về chăn nuôi, thú y, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, triển khai hiệu quả Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tăng cường công tác tiêm phòng trên gia súc, gia cầm và vắc-xin bệnh dại; chủ động trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh ở gia súc và các bệnh khác; đồng thời, khuyến khích áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo quy trình VietGAP; đẩy mạnh tái đàn vật nuôi của tỉnh.

Về thủy sản, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học - công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất thủy sản; tập trung chỉ đạo khung thời vụ nuôi, phương thức nuôi phù hợp với điều kiện của nuôi từng vùng; thực hiện tốt kế hoạch quan trắc môi trường nước vùng nuôi thủy sản nước lợ; kịp thời thông tin nhanh kết quả quan trắc, khuyến cáo các giải pháp kỹ thuật xử lý môi trường nước. Phấn đấu tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt ít nhất 90.000 tấn.

Đồng hành trong phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đề ra nhiều mục tiêu trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất cũng như tổ chức nhân rộng những mô hình canh tác hiệu quả của nông dân. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh - Võ Thành Nghĩa thông tin: Năm 2024, Trung tâm tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình khuyến nông công nghệ cao, qua đó giúp nông dân vừa sản xuất hiệu quả, vừa giải phóng sức lao động. Bên cạnh đó, Trung tâm hỗ trợ nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn GAP nhằm tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; phối hợp các ngành liên quan tổ chức hội thảo, tạo điều kiện cho nông dân tham quan, học tập mô hình sản xuất hiệu quả để tạo sự lan tỏa nhiều hơn.

Quyết tâm cao trong năm mới

Năm 2024, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An đề ra một số chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng khu vực I (nông, lâm, thủy sản) đạt từ 2-2,5%; có thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã NTM kiểu mẫu; có thêm 3 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật hiện hành là 62,5%; trồng 500ha rừng sản xuất sau khai thác và trồng 1.473.000 cây phân tán các loại trở lên.

Phấn đấu tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2024 đạt ít nhất 90.000 tấn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Nguyễn Thanh Truyền cho biết: Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, từng đơn vị trực thuộc Sở và ngành Nông nghiệp các địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhằm đạt những mục tiêu trọng tâm trong năm 2024. Trong đó, lưu ý nhiệm vụ đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất để mang lại hiệu quả cao hơn cho nông dân;...

Với nhiều định hướng quan trọng cùng sự quyết tâm cao của toàn ngành, tin rằng, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh trong năm 2024 sẽ đạt thắng lợi lớn, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh đạt như kỳ vọng./.

B.Tùng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nganh-nong-nghiep-tinh-quyet-tam-cao-no-luc-lon-trong-nam-moi-a169154.html