Nga tiếp tục nâng cấp tên lửa Onyx, Mỹ và NATO 'nóng mặt'

Giám đốc NPO của Nga khẳng định trong một cuộc phỏng vấn, cho rằng việc Moscow tiếp tục nâng cấp tên lửa Onyx sẽ mở ra nhiều tiềm năng mới cho loại vũ khí này.

Ban đầu, tên lửa hành trình P-800 Onyx được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt nước và được trang bị trên tàu nổi hay tàu ngầm, máy bay và cũng như hệ thống tên lửa bờ biển di động Bastion. Việc hiện đại hóa loại tên lửa này giúp nó có khả năng tiêu diệt được cả các mục tiêu mặt đất.

Tên lửa P-800 Onyx hay được gọi là Yakhont. Đây là một tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh của Nga, được phát triển bởi NPO như một phiên bản ramjet của P-80 Zubr. Hiệu NATO của nó là SS-N-26.

Quá trình phát triển của tên lửa hành trình siêu thanh này chính thức bắt đầu vào năm 1983, và đến những năm 1990 thì tên lửa hành trình này đã xuất hiện để thử nghiệm trên tàu chiến thuộc Dự án 1234.7 của Nga.

Và vào năm 2002, tên lửa này đã vượt qua tất cả thử nghiệm, các bài kiểm tra và được đưa vào biên chế của Quân đội Nga để hoạt động, phục vụ.

Onyx có trọng lượng lên tới hơn 3.000kg, chiều dài có nó là 8,9m và đường kính của tên lửa hành trình này là 0,7m.

Sức công phá của nó được cho là cực lớn, khi được trang bị đầu đạn xuyên giáp bản HE, nhiệt hạch với tổng khối lượng là 200-300kg tùy phiên bản.

Dù vậy, vì được trang bị động cơ ramjet với lực đẩy lến tới 4 tấn, tên lửa hành trình siêu thanh Onyx này vẫn có một tốc độ đáng gờm, khi có thể phóng đi với vận tốc tối đa đạt tới Mach 2. Có một số thông tin cho răng, với phiên bản tốt nhất, Onyx có thể đạt tới vận tốc Mach 3+.

Tầm hoạt động của P-800 Onyx cũng được đánh giá cao, phạm vi hoạt động của nó là tùy vào phiên bản, nhưng với phiên bản tốt nhất tính đến nay có thể đạt tới phạm vi 800km.

Tầm bay của nó có thể lên tới 10.000-14.000m, với sự hỗ trợ của hệ thống dẫn đường, hệ thống các radar hiện đại. Onyx hoàn toàn dễ dàng trong việc săn đuổi các mục tiêu của nó và triệt hạ chúng.

Hiện nay, tính cả Nga đã có 5 quốc gia khai thác loại tên lửa này cùng các hệ thống phóng tương thích với nó. Nguồn ảnh: TheArchive.

Một vài hình ảnh trong thực tế của tên lửa hành trình siêu thanh P-800 Onyx của Nga. Nguồn: Dmitriy R.

Minh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-tiep-tuc-nang-cap-ten-lua-onyx-my-va-nato-nong-mat-1610658.html