Nga kết luận tình báo Ukraine dính trực tiếp vụ khủng bố Moscow

Ngày 24/5, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov cho biết tình báo quân đội Ukraine là bên trực tiếp tham gia vào vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Crocus City Hall, ngoại ô Moscow hồi tháng 3.

Hiện trường Crocus City Hall sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/3. Ảnh: Reuters

Hiện trường Crocus City Hall sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/3. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RT, các tuyên bố được ông Bortnikov đưa ra trong khuôn khổ tại cuộc họp của Hội đồng Người đứng đầu Cơ quan Thực thi An ninh Quốc gia và Cơ quan Đặc biệt của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), khai mạc tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan ngày 24/5. Tính tới hiện tại, các cuộc điều tra về vụ tấn công vẫn đang được tiến hành nhưng ông khẳng định “có thể nói chắc chắn rằng tình báo quân sự Ukraine có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công này”.

Về quá trình điều tra, ông Bortnikov cho biết “các đồng nghiệp từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan” đang hỗ trợ cuộc điều tra của FSB. Việc chuẩn bị và tài trợ cho cuộc tấn công cũng như việc những kẻ khủng bố trốn khỏi hiện trường sau đó đều được điều phối qua internet bởi các thành viên của Wilayat Khorasan, còn được gọi là Nhà nước Hồi giáo - Khorasan, hay ISIS-K.

Ông nói thêm rằng 2 trong số 4 tên tội phạm liên quan đã đến Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ ngay trước vụ tấn công. Sau khi tiến hành vụ tấn công, “những kẻ khủng bố đã nhận được mệnh lệnh rõ ràng là phải di chuyển đến biên giới Ukraine, nơi một cửa sổ trốn thoát đã được chuẩn bị sẵn”.

Ông nhấn mạnh rằng “tất cả các tình tiết phạm tội sẽ được xác định rõ ràng” và những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố “kinh tởm” này “sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt”. Hiện chính phủ Nga đang xác định đầy đủ những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố và tiến hành bắt giữ hơn 20 người, trong đó bao gồm cả thủ phạm trực tiếp và đồng phạm”.

Kết quả này trùng khớp với tuyên bố ban đầu của Nga về bên đứng sau vụ tấn công. Cụ thể hồi tháng 4 trước đó, giám đốc FSB cho rằng các cơ quan an ninh Ukraine có thể đã tham gia vào việc chuẩn bị cuộc tấn công thông qua việc sử dụng các chiến binh Hồi giáo làm lực lượng ủy nhiệm.

Trong tuyên bố ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những phần tử Hồi giáo cực đoan là bên đã thực hiện vụ tấn công tàn bạo vào nhà hát Crocus City Hall. Ông Putin cho biết các cơ quan điều tra Nga sẽ tiếp tục làm việc để tìm ra kẻ chủ mưu, nhưng cũng đặt nghi vấn về vai trò của Ukraine trong vụ khủng bố.

Tuy nhiên, Ukraine đã phủ nhận mọi cáo buộc đóng bất kỳ vai trò nào trong vụ khủng bố. Mỹ và EU cũng khẳng định ISIS-K là bên duy nhất chịu trách nhiệm. Nhóm khủng bố ISIS-K đã nhận trách nhiệm về vụ thảm sát khi nói rằng các tay súng “đã làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, gây ra sự tàn phá lớn trước khi rút lui về căn cứ”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói việc phương Tây khẳng định Ukraine vô tội là "đáng nghi ngờ". Trong thông cáo ngày 28/3, Ủy ban Điều tra tiết lộ rằng có 4 nghi phạm đã nhận được "một khoản tiền đáng kể" từ Ukraine, dưới dạng tiền điện tử. Cơ quan này cho biết số tiền này sau đó được sử dụng để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào nhà hát Crocus City Hall.

Tối 22/3, những kẻ khủng bố đã tấn công trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Crocus City Hall - một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Krasnogorsk, cách Điện Kremlin khoảng 20 km. Vụ tấn công xảy ra tại phòng hòa nhạc có sức chứa gần 7.000 người vào thời điểm trước giờ biểu diễn của ban nhạc rock Picnic. Những kẻ khủng bố đã xả súng hàng loạt vào đám đông và sau đó phóng hỏa, gây ra vụ hỏa hoạn lan rộng khắp tòa nhà.

Giới chức Nga cho biết vụ khủng bố đã đi sinh mạng của hơn 140 người và khiến hơn 550 người bị thương.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-ket-luan-tinh-bao-ukraine-dinh-truc-tiep-vu-khung-bo-moscow-post34952.html