Các nhà khảo cổ phát hiện tàn tích đô thị lớn trên Con đường Tơ lụa, tồn tại hơn 1.500 năm trước khi bị động đất nhấn chìm dưới hồ Issyk Kul.
Chỉ một tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp 5 nhà lãnh đạo Trung Á tại thủ đô Moscow, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời chính những nhà lãnh đạo này đến Nhà Trắng.
Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 nước Trung Á gồm: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan (C5+1) đã kết thúc với việc các bên đạt được nhiều thỏa thuận.
Tác phẩm điêu khắc đá khắc họa một người phụ nữ đầu ba sừng, hé lộ những hiểu biết hiếm hoi về vai trò tâm linh và xã hội của phụ nữ trong xã hội Turkic.
Hội nghị Thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và các nước Trung Á đã diễn ra ngày 6-11 tại Washington (Mỹ), với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo các quốc gia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan (C5+1).
Ngày 6/11, tại thủ đô Washington, Mỹ, diễn ra Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 nước Trung Á: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khoáng sản chiến lược là 'ưu tiên then chốt' khi ông chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh với lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á (C5) tại Nhà Trắng hôm 6/11, nhấn mạnh nỗ lực của chính quyền nhằm mở rộng và củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ thông qua các thỏa thuận quốc tế mới.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Á ( C5+1), với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan đã diễn ra tại Washington D.C, trong bối cảnh Washington tăng cường chiến lược tiếp cận các kim loại đất hiếm quan trọng phục vụ công nghệ cao và quốc phòng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 chủ trì cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo năm nước Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, nhằm củng cố hợp tác về khoáng sản chiến lược, năng lượng và thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có lịch trình gặp lãnh đạo từ năm quốc gia Trung Á tại Washington vào ngày 6/11.
Ngày 6/11, tại Washington D.C đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh C5+1, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo năm quốc gia Trung Á gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan.
Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 nước Trung Á - Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan (C5+1) - diễn ra ngày 6/11 tại Washington, đánh dấu bước ngoặt trong chính sách Á - Âu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Sở hữu độ bén 'cắt giáp như lụa', thanh kiếm lưỡi cong thế kỷ 12 là minh chứng cho đỉnh cao võ thuật chiến đấu Trung Cổ, khiến đối thủ chỉ cần nhìn đã khiếp sợ.
Khi mùa thu 'chạm ngõ' vùng Trung Á, những dãy núi quanh hồ Issyk-Kul (Kyrgyzstan) và Kolsai (Kazakhstan) trở nên rực rỡ, thu hút du khách yêu thiên nhiên và thích khám phá.
Hồ Kolsai - được mệnh danh là 'viên ngọc xanh' của Kazakhstan, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến trekking, khám phá thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành của mùa Thu.
Sau khi Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu, Nga thắt chặt xuất khẩu khiến Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan rơi vào cảnh thiếu hụt, đẩy khu vực vào vòng xoáy tăng giá năng lượng.
Các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã khiến nước này phải hạn chế xuất khẩu nhiên liệu, dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung trong khu vực Trung Á.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Tajikistan từ ngày 8 đến 10-10 với trọng tâm là tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung Á và Cuộc họp Hội đồng nguyên thủ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Chuyến thăm này được xem là bước đi chiến lược quan trọng của Mátxcơva nhằm củng cố ảnh hưởng tại khu vực ngày càng được các cường quốc như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) quan tâm.
Tổng thống Kyrgyzstan vừa kêu gọi áp dụng án tử hình cho các tội giết người, hiếp dâm trẻ em hoặc phụ nữ nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng - đề xuất này gây tranh cãi lớn trong nước và quốc tế.
Ngày 9/10/2025, Hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung Á lần thứ hai đã diễn ra tại Tajikistan với sự tham dự của Tổng thống Nga Putin cùng lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.
Thủ đô Dushanbe của Tajikistan trở thành tâm điểm của ngoại giao khu vực trong các ngày 8-10/10, khi đồng thời diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng: Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Hội nghị thượng đỉnh Trung Á-Nga.
Xuất khẩu xe cũ của Hàn Quốc có thể đạt kỷ lục cả về số lượng và giá trị trong năm nay, với nhu cầu ngày càng tăng từ Nga, các nước Trung Á hay Trung Đông. Hàn Quốc kỳ vọng điều này sẽ giảm thiểu tác động từ thuế quan của Mỹ với xe mới.
Tôi tự lái hơn 2.400 km qua Almaty, Karakol, Issyk Kul và Son Kul - hành trình đủ dài để 'nghiện' cảm giác băng qua thảo nguyên mênh mông của Trung Á.
Ngày 1/10/2025, Trung Quốc sẽ triển khai thị thực K nhằm thu hút tài năng STEM trẻ với nhiều đặc quyền như cư trú dài hạn. Trong khi chỉ ít tuần trước, ông Trump đã áp mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B mới, gây lo ngại nhân tài sẽ rời nước Mỹ...
'Đó là giây phút mà tôi thấy hạnh phúc, tự hào vì đã góp phần mang đến niềm vui và sự tự tôn cho khán giả quê nhà' - ca sỹ Đức Phúc chia sẻ khi nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 26/9.
Bầu cử Quốc hội sớm được xem là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Tổng thống Sadyr Japarov nhằm tái thiết hệ thống chính trị và củng cố chế độ hiện nay.
VAST nhận định phát triển nghiên cứu cơ bản chính là nền tảng để định hình công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và là xu thế cho nền khoa học tự chủ trên toàn cầu.
Ngày 11/9, Bộ Quốc phòng Kyrgyzstan thông báo, cuộc diễn tập chỉ huy-tham mưu Rubezh-2025 của Lực lượng triển khai nhanh khu vực Trung Á (CRDF CAR) thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) đã bắt đầu tại nước này.
Trong cuộc thi Toán học quốc tế do tổ chức FMO (Fermat Mathematical Olympiad) vòng quốc gia năm học 2025-2026 tổ chức thường niên vào trung tuần tháng 9 vừa qua, học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở MAY (phường Phương Liệt, Hà Nội) đã đạt nhiều giải cao.
Ca sĩ Đức Phúc sẽ đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế 'Intervision 2025' tại Liên bang Nga. Theo kết quả bốc thăm, Đức Phúc sẽ biểu diễn ở tiết mục thứ 20 với ca khúc 'Phù Đổng Thiên Vương'.
Mặc dù sự kiện rạng sáng của Apple thu hút mọi sự chú ý về iPhone 17 và iPhone Air, thực tế còn có một 'món quà' dành cho những người dùng thiết bị cũ ở vùng ngoài vùng phủ sóng.
Lễ hội Thủ công Cheongju Biennale 2025 tại Hàn Quốc, thu hút khoảng 300.000 lượt khách tham quan, trưng bày sản phẩm thủ công làm từ gốm sứ, đồ gỗ, kim loại, thủy tinh và giấy từ 72 quốc gia.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ghi nhận những nỗ lực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong việc hỗ trợ hoạt động của tổ chức này và bày tỏ ủng hộ tăng cường đối thoại, hợp tác giữa hai bên.
Ngày 3/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025 (EEF-2025) tại thành phố Vladivostok đã diễn ra Hội thảo thúc đẩy quảng bá tiếng Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sự tham gia của các diễn giả là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Nga và quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng tại Trung Quốc.
Tổng thống Nga V. Putin khẳng định sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp Nga để triển khai hợp tác cùng Việt Nam.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 diễn ra từ ngày 31/8 - 1/9 tại Thiên Tân, Trung Quốc, với sự tham dự của trên 20 nhà lãnh đạo các nước cùng 10 người đứng đầu các tổ chức quốc tế.
Chiều nay (1/9), tại Thiên Tân (Trung Quốc), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh; Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif; Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov; Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev.
Ngày 1/9, các nguyên thủ quốc gia của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã phê chuẩn Tuyên bố Thiên Tân với chiến lược phát triển cho giai đoạn 2026-2035.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng gặp bên lề lãnh đạo một số nước và tổ chức quốc tế.
Ngày 31/8, tại Thiên Tân, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ phản đối 'hành vi bắt nạt' trong trật tự thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức quốc yến tại thành phố Thiên Tân ngày 31/8 để chào đón các nhà lãnh đạo đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025.
Hàng nghìn binh sĩ tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể CSTO, khởi động ngày 31/8 tại Belarus.