Nâng cao trình độ, đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính

Tổ chức hội nghị trực tuyến là một trong những hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin. Trong ảnh: UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh. Ảnh: THẢO LINH

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên; chương trình, chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng luôn được quan tâm gắn với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công việc được giao.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương trong tình hình mới, đáp ứng nhiệm vụ cải cách hành chính hiện nay.

Áp dụng đào tạo trực tuyến

Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết hàng năm tỉnh đều ban hành kế hoạch ĐTBD CBCCVC. Hiện tỉnh triển khai Kế hoạch 27 về ĐTBD CBCC tỉnh năm 2021. Theo đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức các lớp ĐTBD theo hình thức trực tuyến. Áp dụng hình thức trực tuyến có thể được xem như là một giải pháp đổi mới công tác ĐTBD theo định hướng. Trong đợt giãn cách xã hội vừa qua, các cơ sở ĐTBD phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp hữu hiệu, kịp thời để đảm bảo yêu cầu trong triển khai kế hoạch ĐTBD và đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ hiện đại trong ĐTBD trong giai đoạn hiện nay. Qua đó giúp cho CBCCVC kịp thời cập nhập kiến thức mới; tiết kiệm được thời gian cũng như kinh phí cho ngân sách nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh Ksor Y Phun, hàng năm, huyện đều tổ chức các lớp ĐTBD cho CBCCVC cơ sở. Từ đó, trình độ của đội ngũ này được từng bước nâng lên, đảm bảo năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. “Một trong những nội dung huyện đặc biệt quan tâm, đó là công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực các chương trình giảm nghèo. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh, việc đào tạo, tập huấn trực tuyến đã giúp đảm bảo tiến độ, cập nhật kịp thời các nội dung cần thiết”, ông Y Phun nói.

Ông Lê Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Trol (huyện Sông Hinh), nhìn nhận: “Công tác ĐTBD rất quan trọng đối với CBCC cấp xã. Bởi, nếu không được ĐTBD sẽ rất dễ dẫn đến sai sót trong công việc hàng ngày. Nếu được tham gia các lớp tập huấn, cầm tay chỉ việc thì tất cả văn bản, quy định triển khai xuống cơ sở sẽ rất nhẹ nhàng, đặc biệt là trong tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay”.

Nhiệm vụ thường xuyên

Theo Chủ tịch UBND TX Sông Cầu Phan Trần Vạn Huy, công tác ĐTBD đội ngũ CBCCVC được địa phương thực hiện thường xuyên nhằm tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị, các kiến thức bổ trợ theo vị trí công việc, chức danh tiêu chuẩn. Trong đó, thị xã đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo quy hoạch, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

Theo UBND tỉnh, ĐTBD có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền hành chính nhà nước. Để triển khai hiệu quả chương trình ĐTBD hàng năm UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tăng cường công tác tham mưu theo chức năng nhiệm vụ, làm tốt việc phối hợp trong triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với trung tâm ĐTBD, cơ sở ĐTBD tổ chức tốt các lớp ĐTBD đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn, đối tượng, kinh phí phục vụ ĐTBD. Công tác ĐTBD CBCC tập trung vào các nội dung: bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý điều hành, thực thi nhiệm vụ theo vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo; bồi dưỡng tiếng dân tộc; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, xã. Đội ngũ CBCC cấp xã được tuyển chọn, sắp xếp tinh gọn, đủ số lượng, chức danh, vị trí việc làm theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

“Đến nay, cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học theo quy định. CBCCVC các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hầu hết đều có trình độ đại học phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận, sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ cho công việc. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo việc rà soát, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; xây dựng các phương án tổ chức lớp học, hình thức học, bồi dưỡng trực tuyến, không để bị động bởi tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19”, đồng chí Trần Hữu Thế cho biết thêm.

Đến nay, cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học theo quy định. CBCCVC các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hầu hết đều có trình độ đại học phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận, sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ cho công việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế

PHẠM THÙY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/266779/nang-cao-trinh-do-dap-ung-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh.html