Năm tổ công tác đặc biệt CATP Hà Nội đã xử phạt gần 400 trường hợp vi phạm

Sau gần một tuần ra quân, 5 tổ công tác đặc biệt của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý gần 400 trường hợp vi phạm, tập trung ở các nhóm hành vi có nguy cơ cao gây ùn tắc và tai nạn giao thông.

Thời gian qua, Công an Thành phố Hà Nội (CATP) đã chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn Thủ đô.

Thời gian qua, Công an Thành phố Hà Nội (CATP) đã chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm, như: Người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; giả dạng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là phụ huynh chở con nhỏ không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm, như: Người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; giả dạng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là phụ huynh chở con nhỏ không đội mũ bảo hiểm.

Để phòng ngừa ùn tắc và làm giảm TNGT, CATP đã ban hành Kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, TNGT.

Để phòng ngừa ùn tắc và làm giảm TNGT, CATP đã ban hành Kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, TNGT.

Ngày 16/5, Phòng CSGT đã thành lập 05 Tổ công tác, gồm CSGT, Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an 12 quận tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nói trên.

Ngày 16/5, Phòng CSGT đã thành lập 05 Tổ công tác, gồm CSGT, Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an 12 quận tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nói trên.

Đồng thời thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông theo phương châm: Kiên trì, bền bỉ, quyết liệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng “văn hóa giao thông”, tạo lập thói quen và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông.

Đồng thời thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông theo phương châm: Kiên trì, bền bỉ, quyết liệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng “văn hóa giao thông”, tạo lập thói quen và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông.

Ngày 21/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, từ ngày 16/5 đến hết ngày 20/5, 5 tổ công tác đã xử phạt 385 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 400 triệu đồng.

Ngày 21/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, từ ngày 16/5 đến hết ngày 20/5, 5 tổ công tác đã xử phạt 385 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 400 triệu đồng.

Trong đó tạm giữ 125 phương tiện, tước 9 giấy phép lái xe, xử phạt 364 trường hợp không đội mũ bảo hiểm...

Trong đó tạm giữ 125 phương tiện, tước 9 giấy phép lái xe, xử phạt 364 trường hợp không đội mũ bảo hiểm...

Kế hoạch được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai linh hoạt, các tổ công tác có thể tập trung tại một địa bàn nhưng cũng có thể tuần tra xử lý.

Kế hoạch được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai linh hoạt, các tổ công tác có thể tập trung tại một địa bàn nhưng cũng có thể tuần tra xử lý.

Thiếu tá Nguyễn Anh Văn (Tổ công tác đặc biệt số 2, Phòng CSGT) cho biết mỗi tổ công tác sẽ hoạt động 8 tiếng/ngày, thay đổi phương thức trong từng ca, tập trung xử lý 6 hành vi vi phạm giao thông phổ biến như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; giả dạng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là phụ huynh chở con nhỏ không đội mũ bảo hiểm.

Thiếu tá Nguyễn Anh Văn (Tổ công tác đặc biệt số 2, Phòng CSGT) cho biết mỗi tổ công tác sẽ hoạt động 8 tiếng/ngày, thay đổi phương thức trong từng ca, tập trung xử lý 6 hành vi vi phạm giao thông phổ biến như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; giả dạng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là phụ huynh chở con nhỏ không đội mũ bảo hiểm.

Việc các tổ công tác đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phần nào đã giúp người dân nâng cao ý thức tuân thủ tham gia giao thông trong giờ cao điểm.

Việc các tổ công tác đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phần nào đã giúp người dân nâng cao ý thức tuân thủ tham gia giao thông trong giờ cao điểm.

Sau gần một tuần triển khai, nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình việc ra quân xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng.

Sau gần một tuần triển khai, nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình việc ra quân xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng.

Các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm.

Các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng lập biên bản với một lái xe vi phạm

Lực lượng chức năng lập biên bản với một lái xe vi phạm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nam-to-cong-tac-dac-biet-catp-ha-noi-da-xu-phat-gan-400-truong-hop-vi-pham-post577044.antd