Nam sinh phá bỏ e ngại học Kinh tế ở Đại học Thủy Lợi với điểm GPA 4.0

Lý Minh Đức (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Thủy Lợi. Dành phần lớn quỹ thời gian của mình cho việc học, Minh Đức đã gặt hái được những kết quả học tập và rèn luyện đáng ngưỡng mộ: sở hữu điểm GPA 4.0, làm trợ giảng môn học ở trường, nhận Học bổng khuyến khích học tập nhiều kỳ liền và đạt thành tích cao ở các cuộc thi.

Lý Minh Đức (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Thủy Lợi.

Lý Minh Đức (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Thủy Lợi.

Từ bé, các con số toán học đã có sức hấp dẫn lạ kỳ với Minh Đức, đến nỗi cậu có thể dành hàng giờ liền chỉ để suy nghĩ và tìm ra cách giải những bài toán khó. Vì vậy, Đức đã sớm ấp ủ mơ ước theo đuổi công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện hết mực từ gia đình, Đức đã phấn đấu học tập và thành công thi đỗ vào khoa Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Thủy Lợi.

Minh Đức chia sẻ: “Trước đây mình đã được nghe các đàn anh, đàn chị nói về Đại học Thủy Lợi. Đọng lại trong mình là những ấn tượng sâu sắc về lịch sử cũng như chất lượng đào tạo của trường. Tuy nhiên, với tâm lý mông lung của những năm cấp ba, mình vẫn theo số đông và ưu tiên những trường điểm hàng đầu của cả nước nên Thủy Lợi khi ấy là nguyện vọng hai của mình mà thôi. Ban đầu cũng hơi buồn vì kết quả không như dự định, nhưng ngày nhập học mình vẫn thấy rất vui và háo hức. Giờ đây, sau gần 4 năm học tập và gắn bó, Đại học Thủy Lợi là nơi mang lại cho mình rất nhiều kiến thức, kỹ năng và các mối quan hệ. Mình nhận ra rằng nơi đây chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất.”

Trong quá trình học tập, Đức cũng gặp phải không ít vấn đề nan giải, nhất là đối với việc làm bài tập nhóm. Bởi không phải lúc nào các thành viên trong nhóm cũng chăm chỉ, chủ động và nhiệt huyết mà đôi khi các bạn cũng sẽ hơi ỷ lại lẫn nhau. Dù vậy, Đức xem đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để bản thân rèn luyện khả năng dẫn dắt đội nhóm, làm sao cho cả đội cùng quyết tâm cao, hoàn thành mục tiêu được giao một cách trọn vẹn nhất để mọi người đều đạt được kết quả tốt.

Hầu hết quỹ thời gian của Minh Đức đều dành cho việc học. Nam sinh cho biết: “Khi tới trường, mình luôn chọn vị trí ngồi ở hàng ghế đầu để vừa tương tác với thầy cô mà lại vừa giúp cho bản thân tập trung tối đa vào bài giảng. Chính vì vậy, mình tiếp thu được một lượng kiến thức cơ bản ngay từ trên lớp và khi về nhà mình chỉ cần đọc lại là đã có thể hiểu hết bài.”

“Bên cạnh đó, mình dùng phương pháp vẽ sơ đồ cây để tổng hợp kiến thức cần ghi nhớ và liên kết những nội dung kiến thức giữa các buổi học với nhau. Khi được giao bài tập về nhà, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm mà không để đến gần deadline mới làm bởi điều đó có thể khiến bản thân mình cảm thấy stress và không đạt được kết quả tốt.” - Đức nói thêm.

Chính những bí kíp học tập này đã giúp Đức sở hữu điểm GPA 4.0 đáng mơ ước, đồng thời nhận được Học bổng khuyến khích học tập trong xuyên suốt tất cả các kỳ học ở trường. Ngoài ra, Đức còn góp mặt trong nhiều cuộc thi lớn nhỏ và gặt hái được những thành tích nổi bật như: giải Ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp khoa, giải Khuyến khích cuộc thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng năm 2023, Sinh viên xuất sắc trong học tập và rèn luyện, Sinh viên xuất sắc năm học 2022-2023,...

“Tham gia các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa mang lại cho mình những trải nghiệm và kinh nghiệm mới mẻ. Đó cũng là một phần hành trang quý giá để sau này mình có thể tự tin hơn khi bước chân vào các doanh nghiệp, công ty lớn hay trong môi trường khắc nghiệt như xã hội. Hơn hết, thông qua những hoạt động đó, mình cảm nhận được sự gắn kết với thầy cô và bạn bè khi cùng nhau giải quyết, thảo luận chung một vấn đề. Tinh thần đoàn kết của các đồng đội và sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô thật trân quý!” - Minh Đức bày tỏ.

Đức trong vai trò trợ giảng bộ môn Nhập môn Đại số tuyến tính của trường.

Đức trong vai trò trợ giảng bộ môn Nhập môn Đại số tuyến tính của trường.

Đặc biệt, Đức còn được đảm nhận vai trò là trợ giảng bộ môn Nhập môn Đại số tuyến tính của trường. Nam sinh bộc bạch: “Mình được tiếp thêm phần tự tin, nhiệt huyết để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Công việc trợ giảng cũng giúp mình hiểu hơn những kiến thức trong bài giảng mà mình đã được học và có cơ hội truyền đạt lại cho các bạn. Điều khiến mình cảm thấy vui nhất khi được nhận vai trò này là có thể thấu hiểu công việc của thầy cô và biết ơn họ nhiều hơn nữa. Bởi thầy cô đã dành bao tâm huyết, tình cảm vào bài giảng, dù có những ngày phải đứng liền cả 9 tiết nhưng họ luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình với mong muốn sinh viên trường Đại học Thủy Lợi có thể vững bước và thành công.”

Trải qua gần 4 năm dưới mái trường Thủy Lợi, Đức đã đúc rút cho mình những bài học giá trị và trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nam sinh nhận thấy một số bạn trẻ hiện nay vẫn có cái nhìn không mấy cởi mở hay thậm chí thấy “ngại” khi là cử nhân khối ngành kinh tế nhưng lại học ở Đại học Thủy Lợi.

Với những bạn có suy nghĩ như vậy, Đức bày tỏ: “Mình mong các bạn hiểu rằng Đại học Thủy Lợi đã và đang đào tạo đa ngành, đa nghề. Dù khoa Kinh tế và Quản lý chưa có tuổi đời nhiều như những khoa khác nhưng vẫn luôn là khoa đi đầu trong chất lượng giảng dạy. Mình tin rằng nếu các bạn thực sự chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập thì các thầy cô sẽ luôn tạo điều kiện, mang hết kinh nghiệm và kiến thức của mình truyền thụ lại cho sinh viên. Đây là bàn đạp vô cùng vững chắc để các bạn tiến vào môi trường làm việc. Hãy nhớ rằng xuất phát điểm không quan trọng, quan trọng là quá trình chúng ta về đích và đạt được thành công.”

Hiện tại, Minh Đức là thực tập sinh vận hành sàn thương mại điện tử Shopee - một công việc đúng với sở thích và chuyên ngành mà bản thân đang theo đuổi. Trong thời gian này, Đức luôn chú trọng việc học hỏi và nắm vững kiến thức cũng như quy trình vận hành của Shopee, đồng thời áp dụng những kỹ năng chuyên ngành đã được học như quản lý và vận hành sàn thương mại điện tử vào thực tế.

Minh Đức chụp ảnh cùng TS. Đàm Thị Thủy - người đã dạy cho Đức những kiến thức về Thương mại điện tử, đồng thời là giáo viên hướng dẫn đề tài Nghiên cứu khoa học của Đức.

Minh Đức chụp ảnh cùng TS. Đàm Thị Thủy - người đã dạy cho Đức những kiến thức về Thương mại điện tử, đồng thời là giáo viên hướng dẫn đề tài Nghiên cứu khoa học của Đức.

Để có được kết quả như hôm nay, Đức bộc bạch: “Cảm ơn các thầy cô đã luôn đồng hành, dìu dắt và hỗ trợ để giữ cho ngọn lửa đam mê của mình luôn rực cháy và giúp mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Mong rằng quý thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe để có thể đào tạo thêm nhiều khóa sinh viên ưu tú hơn nữa và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chúng mình!”

Trong tương lai, Minh Đức mong muốn có thể xây dựng và quản lý doanh nghiệp của riêng mình, mang những kinh nghiệm của bản thân chia sẻ cho các bạn trẻ có ước mơ và khát khao lập nghiệp.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-pha-bo-e-ngai-hoc-kinh-te-o-dai-hoc-thuy-loi-voi-diem-gpa-40-post1595819.tpo