Những ngày qua, ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, cả hệ thống chính trị đã chủ động vào cuộc, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, hỗ trợ Nhân dân.
Chiều 24/8, theo tổng hợp của Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, các địa phương trong tỉnh đã chủ động sơ tán 257 hộ/1.044 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở.
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế yêu cầu ngành Y tế địa phương chủ động tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ y tế tại khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 và đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai ở mức độ cao nhất.
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực tại Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm...
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, ngày 24/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại phường Phượng Sơn, xã Lục Nam và Trạm bơm Cống Bún, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Đáy, Hoàng Long, Cà Lồ, Tích và Bùi đang lên. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã gây ra những thiệt hại nặng nề: 52 người chết và mất tích, 80 người bị thương, trên 23.200 ngôi nhà bị hư hỏng...
Đây là thông tin do Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công bố lúc 11 giờ ngày 24-8.
Trước diễn biến mưa lũ, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân
Trước tình hình thời tiết vẫn đang tiếp tục mưa lớn, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động ứng trực trên các tuyến đường, ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt, tăng cường điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông và kịp thời hỗ trợ người dân khi gặp sự cố.
Ngay khi bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.
Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ vùng ngập, chia cắt.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do bão gây ra, sáng 24/8, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương, nhất là khu vực ven các sông Lục Nam, Thương, Cầu, tiếp tục duy trì trực, chủ động cảnh báo, hỗ trợ người dân di dời người, tài sản và vật nuôi khỏi những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.
Do ảnh hưởng của bão số 4, đêm 23/8, sáng 24/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sụt lún, sạt lở đất, đá và ngập lụt tại các khu vực miền núi.
Do ảnh hưởng của bão số 4 khiến mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập lụt, sạt lở, giao thông chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Ninh đã cùng chính quyền và người dân chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả.
Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa đã đưa ra danh sách 52 xã nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất miền núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư, các đô thị.
Đây là thông tin theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công bố sáng 24-8.
Sáng 24/8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt mưa lớn, lốc xoáy xảy ra từ ngày 21 đến 23/8 đã gây ngập lụt, sạt lở đất, thiệt hại nhà ở, sản xuất người dân và giao thông.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và bão số 4, nhiều khu vực miền núi, biên giới tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở, ngập úng, đe dọa an toàn của người dân và ảnh hưởng đến giao thông. Các địa phương, lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, vào rạng sáng nay (24/8), mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Thác Giềng ở mức 96,86m, cao hơn báo động 1 là 0,36m; tại trạm Gia Bẩy ở mức 26,06 m, cao hơn báo động 2 là 0,06 m; tại trạm Chã đạt mức 8,17 m, cao hơn báo động 1 là 0,17 m.
Sau bão số 4, mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở,... Bộ Xây dựng cảnh báo nguy cơ thiên tai còn cao tại 6 tỉnh, thành.
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương chuyển trọng tâm sang chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 4, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giao thông thông suốt.
Trước nguy cơ lũ trên sông tiếp tục ở mức cao, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm nay 24.8, Bộ Xây dựng đã gửi công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông, công trình và hoạt động vận tải, không để bị động trước diễn biến mưa lũ sau bão số 4.
Tối 23-8, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin, để chủ động ứng phó, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến bão, lũ, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.
Trước ảnh hưởng dồn dập của đợt mưa lớn trên rộng diện rộng và diễn biến phức tạp của bão số 4, từ ngày 21-8, Công an tỉnh Lạng Sơn đã kích hoạt trạng thái ứng phó khẩn cấp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện dầm mình trong mưa lũ để cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân và bảo vệ an ninh trật tự trên toàn địa bàn.
Theo báo cáo từ các địa phương tỉnh Lạng Sơn, tính đến 17 giờ ngày 23/8, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, giao thông và nhiều công trình dân sinh.
Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 20-8-2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa lớn cục bộ tại một số khu vực.
Ngày 23/8, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4, công tác cứu nạn, cứu hộ và trực tiếp thăm, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị cô lập tại xã Mẫu Sơn.
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, sạt lở, giao thông chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các cấp Hội phụ nữ đã cùng chính quyền và người dân chủ động ứng phó, hỗ trợ di chuyển tài sản, tuyên truyền phòng tránh nguy hiểm và khẩn trương khắc phục hậu quả.
Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập úng, giông sét, cây đổ và sự cố công trình, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm, chủ động ngắt điện khi nhà bị ngập và gọi 114 khi xảy ra sự cố cần cứu nạn, cứu hộ.
Trong 24 giờ qua (từ đêm 22/8 đến 14 giờ ngày 23/8), tại các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Trước diễn biến mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất rất cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành công văn số 5440/BCH-SNNVMT ngày 22/8/2026 về việc chủ động ứng phó với lũ, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lớn và ảnh hưởng của cơn bão số 4, đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, sáng 23/8, tại Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp nắm tình hình, chỉ đạo các sở, ngành, các lực lượng tiếp tục tăng cường ứng phó, khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ các gia đình và người dân bị thiệt hại do mưa bão.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã chủ động di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn; đồng thời, tổ chức chốt chặn, cảnh báo tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Từ đêm 20/8 đến sáng 23/8, trên địa bàn xã Đình Lập xảy ra mưa nhỏ, mưa vừa và mưa to theo đợt. Mưa lớn gây sạt lở đất, ngập các ngầm và một số khu vực sản xuất; nhiều tuyến giao thông bị ảnh hưởng, một số khu dân cư tạm thời bị chia cắt.
Không chờ xảy ra lũ quét, sạt lở, nước dâng mới di dời; không chờ xin ý kiến cấp trên đối với tình huống thuộc thẩm quyền cần quyết định ngay để bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân. Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3118/UBND-KT ngày 23/8/2026 gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã phường.
Mưa lũ kéo dài khiến 1 người chết, hàng nghìn ha cây trồng bị ngập, hàng trăm điểm sạt lở, hàng trăm con gia cầm bị chết.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, từ đêm 22/8 đến sáng 23/8, các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh khẩn trương triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đến nay, toàn tỉnh đã di dời 80 hộ dân đến nơi an toàn; mưa lũ gây ngập úng hơn 1.690 ha diện tích sản xuất nông nghiệp.
Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài, đến chiều muộn ngày 22/8, nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ngập sâu, sạt lở ta-luy. Tại xã Biên Sơn, 2 hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt do mưa lớn, Bộ VH-TT&DL yêu cầu các địa phương rà soát, tạm dừng tour, điểm đến không bảo đảm an toàn và tuyệt đối không đưa khách vào khu vực nguy hiểm.
Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, ngập lụt do mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát điểm đến, chủ động tạm dừng hoạt động du lịch tại những khu vực không bảo đảm an toàn, đồng thời tăng cường cảnh báo và hỗ trợ du khách.
Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, không chủ quan, lơ là, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
Trước tình hình mưa lớn, gây ngập úng, sạt lở tại một số địa bàn, ngày 22-8, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ nhân dân.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự Lạng Sơn đã khẩn trương triển khai nhân lực, phương tiện, bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, kéo theo mưa lớn, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ đang chủ động triển khai các phương án ứng phó từ sớm, từ xa; tăng cường cảnh báo đến từng khu dân cư, rà soát các vị trí có nguy cơ ngập úng, sạt lở và chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”.
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7221/UBND-KTN ngày 21/8/2026 về việc tổ chức đợt cao điểm vệ sinh môi trường và phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
HNN - Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng vũ trang TP. Huế sớm triển khai toàn diện các phương án chuẩn bị về lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ); cùng nguyên tắc “3 sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả) nhằm ứng phó mùa mưa bão năm 2026.
Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, chỉ đạo Sở VHTTDL/Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cao. Kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân cố tình đưa khách vào khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm, khu vực bị tạm dừng hoạt động hoặc tổ chức hoạt động khi không bảo đảm các điều kiện an toàn.
Do ảnh hưởng của bão số 4, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều khu vực miền núi. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các địa phương đã chủ động rà soát khu vực nguy hiểm, kích hoạt phương án ứng phó, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, ưu tiên bảo đảm tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản.
Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, xã, phường chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, ngập úng, sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Sáng 22-8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4, cùng nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại nhiều địa phương, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa ban hành Công điện số 5175/CĐ-TM ngày 21/8/2026, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, cơ sở vật chất; đồng thời tập trung khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ gây ra.
Trước diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường của thời tiết, LLVT tỉnh Lâm Đồng luôn duy trì trạng thái sẵn sàng, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án phòng, chống thiên tai ngay từ cơ sở, kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân khi xảy ra tình huống.
Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang chủ động nhận diện nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án theo từng địa bàn, từng tình huống. Từ “4 tại chỗ”, một thế trận ứng cứu được tổ chức ngay từ cơ sở, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó.
Xuân Lương là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Ninh. Những năm gần đây, trên địa bàn thường xuyên xuất hiện các đợt mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.
Thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan, đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức phòng, chống. Từ thực tiễn cơ sở, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước chuyển từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động, lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa làm trọng tâm.
Trước hiện tượng mưa lớn trên diện rộng kéo dài, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng giúp nhân dân và chính quyền địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra trên địa bàn.
Chiều 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 8370/UBND-NNMT gửi các địa phương cùng sở, ngành trong tỉnh về việc tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai và chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Trước dự báo Bắc Bộ chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn diện rộng từ 150 – 300mm, kéo dài đến hết ngày 21/8, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Văn bản chỉ đạo khẩn. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành cùng chính quyền địa phương tập trung cao độ, triển khai phương án "bốn tại chỗ" và sẵn sàng sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.
Trước nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, rà soát các khu vực nguy hiểm và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.
Biến đổi khí hậu đang làm cho thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo. Những trận mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, lũ quét bất ngờ, sạt lở đất, ngập sâu hay những cơn bão có diễn biến phức tạp không còn là hiện tượng hiếm gặp. Có những nơi chỉ sau một đêm, đường sá bị chia cắt, nhà cửa ngập trong nước, đất đá từ sườn núi đổ xuống vùi lấp cả một khu vực. Vì thế, mỗi mùa mưa bão đi qua lại để lại thêm một lời cảnh báo, trước sức mạnh ngày càng khó lường của thiên nhiên, sự chủ động chính là "lá chắn" đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã chủ động theo dõi sát tình hình, triển khai quyết liệt các phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố kịp thời.
Những trận mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất đang trở thành nguy cơ thường trực đối với một tỉnh miền núi như Lào Cai. Trong bối cảnh đó, công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) không thể chỉ dừng ở ứng cứu, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra mà cần chuyển mạnh sang tư duy quản trị rủi ro, chủ động phòng ngừa.
Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các phường, xã, sở, ngành chủ động triển khai phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Mùa mưa bão năm 2026 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp với nguy cơ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Những trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân. Không chờ thiên tai xảy ra mới ứng phó, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, trong đó việc xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai được xem là "lá chắn” góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, xã Yên Lập xác định chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phương châm “4 tại chỗ” được triển khai hiệu quả, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và ổn định sản xuất, đời sống.
Chủ tịch thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất trên địa bàn.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m hoạt động mạnh dần lên, từ nay đến ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.