Tuyên Quang ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m hoạt động mạnh dần lên, từ nay đến ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m hoạt động mạnh dần lên, từ nay đến ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Máy móc được huy động khắc phục điểm sạt lở taluy dương tại khu vực Đèo Oai, km 115 Quốc lộ 2C, xã Trung Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp cần thiết theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý; theo dõi sát tình hình mưa lũ trên các phương tiện truyền thông; rà soát, đánh giá tất cả các điểm có nguy cơ xảy ra mất an toàn như ngập úng, sạt lở đất, lũ quét.

Thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt tại khu vực có địa hình dốc, núi cao, khu vực trũng, ven sông, ven suối có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng; trực ban 24/24 giờ, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục khi thiên tai xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn; Sở Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm an toàn các công trình hồ chứa, thủy lợi, đê điều và các lĩnh vực quản lý; Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vận hành, điều tiết thủy điện; Sở Xây dựng rà soát, bảo đảm an toàn, thông suốt các tuyến giao thông.

Nhằm ứng phó với mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang cũng phát đi thông báo đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để thông tin kịp thời đến người dân. Các lực lượng xung kích rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở; chủ động phương án di dời, sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm.

Các địa phương được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”; kiểm tra, khơi thông dòng chảy tại các khu vực xung yếu; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết và ứng phó với mưa dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất.

Đối với các công trình thủy lợi, đặc biệt lưu ý các hồ chứa đang thi công, công trình ngầm, công trình dẫn dòng và những hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Các hồ thủy lợi xung yếu, không bảo đảm an toàn cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước; những hạng mục hư hỏng phát sinh trong các đợt mưa, lũ trước phải được kiểm tra, sửa chữa, khắc phục kịp thời.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật diễn biến thiên tai và báo cáo kịp thời khi xảy ra sự cố. Khi thiên tai xảy ra, các địa phương phải ưu tiên bảo đảm an toàn cho người dân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất./.

Tin liên quan

Tuyên Quang: Chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng ngừa thiên tai Tuyên Quang sẵn sàng ứng phó mưa lũ, sạt lở đất Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn tại Tuyên Quang

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dan-toc-mien-nui/tuyen-quang-ung-pho-voi-mua-lon-sat-lo-dat-20260818131344969.htm