Mở mộ cổ 1.800 tuổi, giật mình thấy thiếu nữ 'đắp' đầy vàng

Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, bộ trang sức vàng chôn cùng thiếu nữ trong mộ cổ 1.800 tuổi được trưng bày tại Đại hội Khảo cổ lần thứ 48 tổ chức ở Jerusalem. Số trang sức này được chôn cùng cô gái nhằm xua đuổi tà ma...

Vào năm 1971, các nhà khảo cổ tìm thấy một cỗ quan tài bằng chì tại khu chôn cất thời La Mã trên núi Scopus, Đông Bắc Jerusalem, Israel. Bên trong quan tài có chứa một bộ hài cốt và bộ trang sức vàng giá trị.

Vào ngày 3/4 vừa qua, lần đầu tiên bộ trang sức cổ đại bằng vàng trên được trưng bày tại Đại hội Khảo cổ lần thứ 48. Sự kiện này do Cơ quan Cổ vật Israel, Hiệp hội Thám hiểm Israel và Hiệp hội Khảo cổ Israel tổ chức tại Jerusalem.

Theo các chuyên gia, bộ trang sức trên có niên đại khoảng 1.800 tuổi. Chúng được chôn cùng một thiếu nữ.

Bộ trang sức bằng vàng gồm: khuyên tai vàng, kẹp tóc, mặt dây chuyền vàng, các hạt vàng, hạt đá đỏ carnelian và hạt thủy tinh. Chúng được trang trí với biểu tượng của nữ thần La Mã Luna.

Từ đây, các chuyên gia suy đoán những món đồ trang sức trên có thể đã được người thân đặt bên cạnh thi thể thiếu nữ khi chôn cất hoặc cô gái đã đeo chúng lúc được mai táng.

Hình ảnh nữ thần La Mã Luna được trang trí trên các món đồ trang sức cho thấy chúng được dùng để xua đuổi tà ma và bảo vệ nữ chủ nhân ngôi mộ ở thế giới bên kia.

Phát hiện này cho thấy khu vực tìm thấy bộ trang sức từng bị đế chế La Mã cai trị. Trong hơn 100 năm (từ năm 6 sau Công nguyên - 132 sau Công nguyên), nơi đây được gọi là tỉnh Judea của La Mã.

Sau đó, chế độ cai trị của La Mã chấm dứt nhưng vẫn để lại ảnh hưởng văn hóa tại vùng Đông Bắc Jerusalem. Bộ trang sức bằng vàng tìm thấy ở Jerusalem là một ví dụ điển hình.

Mời độc giả xem video: “Đọc vị” người khác dễ như bỡn khi nhìn vào loại trang sức này. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (theo IFL Science)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/mo-mo-co-1800-tuoi-giat-minh-thay-thieu-nu-dap-day-vang-1826256.html