Miley Cyrus - tuổi thơ bị tẩy chay và hành trình đi tới sự nổi loạn

Những biến động ở tuổi mới lớn rèn giũa tính mạnh mẽ để Miley Cyrus vượt qua tổn thương trên hành trình chinh phục sự nổi tiếng.

28 tuổi, sở hữu tổng giá trị tài sản hơn 160 triệu USD, Miley Cyrus là nữ ca sĩ cá tính và nổi loạn nức tiếng trên thế giới.

Miley Cyrus trước khi được như hôm nay đã trải qua những nốt trầm tưởng chừng không thể vực dậy nổi. Thành danh quá sớm, cô trở thành đối tượng của bạo lực học đường, bị công kích dữ dội vì tung ảnh bán nude trên Vanity Fair năm 15 tuổi.

Từ những sự việc đáng tiếc đó, Miley quyết định thổ lộ hết tâm tư, nỗi niềm trong cuốn tự truyện Miles To Go (Tạm dịch: Những dặm trường phía trước), ra mắt tháng 3/2009.

Trong cuốn sách 272 trang, Miley kể lại hành trình chân thật, hóm hỉnh và cảm động của cô bé mới lớn - từ những khoảnh khắc riêng tư với người ông, những lần cưỡi xe địa hình với bố, đến nỗi đau khổ ra sao khi bị tẩy chay, tình yêu tan vỡ và bản thân đã vượt qua tất cả an toàn (một cách tương đối) thế nào.

 Miley Cyrus trong buổi giới thiệu cuốn tự truyện năm 2009.

Miley Cyrus trong buổi giới thiệu cuốn tự truyện năm 2009.

Tuổi thơ cô đơn và bị ức hiếp

Khác những đứa trẻ đồng trang lứa, Miley Cyrus sớm được truyền thông săn đón vì có ba là ca sĩ nhạc đồng quê danh tiếng. Nhưng cũng do vậy, cách mà Miley được bạn bè đối xử cũng không "bình thường".

Lúc học lớp 6 ở bang Tennessee, Miley bị các bạn nữ lớn tuổi hơn lấy trộm sách vở, nhốt vào nhà vệ sinh, những trò đùa ác ý này lặp lại nhiều lần. Thậm chí, họ còn chế giễu ba Miley - Billy Ray Cyrus - là "nghệ sĩ lập dị".

Trong tự truyện, Miley mô tả đối tượng ức hiếp mình là các cô cái cao lớn và hung dữ, hoàn toàn có khả năng làm tổn thương đứa trẻ nhỏ bé và gầy guộc như cô.

Giọng ca We Can't Stop nhớ lại: "Tôi run lên bần bật, nắm chặt miếng bánh sandwich như nắm tay bạn thân khi những cô gái kia tiếp cận tôi. Họ bắt đầu nhạo báng và kêu tôi đứng dậy. Tôi ngồi im như hóa đá. Tôi không biết phải làm gì. Cuối cùng, không nhẫn nhịn được nữa, tôi đứng dậy, vẫn còn thấp hơn họ cả một cái đầu và hỏi họ rằng: 'Các cô muốn gì. Tôi đã làm gì các cô?'".

Vì là con của người nổi tiếng nên Miley Cyrus bị cô lập.

Vì là con của người nổi tiếng nên Miley Cyrus bị cô lập.

Phải rất lâu sau cảm giác sợ hãi và lo lắng mới thôi bám víu Miley, theo thời cô kể. Sâu trong tâm trí, Miley vẫn luôn hy vọng nhận được lời xin lỗi từ những cô gái xấu tính kia.

"Tôi muốn họ nhìn ra lỗi với điều kiện đó phải là những lời nói chân tình, thẳng thắn, bằng không tôi không muốn nghe. Tôi cố gắng trải qua mọi chuyện, tôi hy vọng mình vượt qua tất cả, cứ thế tôi tiến lên. Điều đó giúp tôi trở thành Miley như hôm nay", cựu ngôi sao Disney viết.

Miley cởi mở hé lộ những bí mật thầm kín để công chúng hiểu rằng, sau ánh hào quang, cô cũng là nạn nhân của trò bạo lực học đường như bao người khác.

Chuyện tình tuổi teen với Nick Jonas

Mối tình "gà bông" với Nick Jonas được Miley Cyrus dành hẳn một chương để trải lòng. Ngôi sao xinh đẹp gọi bạn trai đầu đời bằng nick name "Prince Charming" - bạch mã hoàng tử.

 Miley Cyrus không thể nào quên được dư vị tình yêu đầu đời với Nick Jonas.

Miley Cyrus không thể nào quên được dư vị tình yêu đầu đời với Nick Jonas.

Đôi trẻ để ý nhau khi cùng tham gia sự kiện năm 2006 và chớm nở tình cảm từ đó. Nhưng có lẽ vì ở tuổi dậy thì còn quá bồng bột, tính cách không hòa hợp, họ đã quyết định chia tay vào tháng 12/2007.

Và không chờ đợi lâu, Miley bắt tay Antonina Armato và Tim James phát hành ca khúc 7 Things pha trộn từ hai thể loại country và pop punk, với nội dung đề cập những thứ Miley ghét nhất ở tình cũ.

Dẫu vậy, cuối bài hát, Miley lại ngân nga: "tha thứ và không quên tình cảm giữa hai người", như minh chứng rằng tuy oán giận nhưng cô vẫn yêu thành viên Jonas Brothers.

Nhớ về cảm giác bên cạnh Nick, Miley bồi hồi viết: "Ôi, tôi đã đắm chìm trong tình yêu. Một thứ tình yêu mà những tia nắng mặt trời có thể hoặc không thể chiếu đến trong suốt những ngày dài nhưng bạn chẳng hề quan tâm".

Giải thích lý do đường ai nấy đi, giọng ca 9X thổ lộ: "Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi biết tôi và anh ấy đã không cố gắng để trở nên tốt nhất có thể. Và đó là điều tôi muốn và nghĩ rằng mình xứng đáng có được trong một mối quan hệ".

Khi Miles to Go được xuất bản, khán giả tin Miley thực sự vẫn vấn vương nam ca sĩ bằng tuổi. Sự thật đúng như vậy, vài tháng sau đó, bộ đôi đã được nhìn thấy vui vẻ bên nhau trên trường quay Send It On.

"Miley hớn hở choàng tay ôm Nick rồi vui vẻ đập nhẹ lên lưng ngôi sao Camp Rock. Trông họ thân mật tới nỗi không ít fan tin rằng thần tượng của họ đã quay lại với nhau".

Song, nữ ca sĩ khẳng định tất cả chỉ là tin đồn. Miley cho hay: "Tôi rất buồn nếu ai đó cho rằng chẳng thể nào làm bạn với người yêu cũ. Hãy để tôi nói với bạn điều đó hoàn toàn có thể".

Suýt nữa không được đóng chính Hannah Montana

Nhân vật Hannah Montana trong bộ phim cùng tên như "đóng đinh" với tên tuổi của Miley Cyrus. Nhờ vai này, cô vụt sáng trở thành sao teen được săn đón nhất nhì Hollywood.

Trong hồi ký, Miley đã kể về khó khăn để đạt được thành công này. Năm 11 tuổi, nữ ca sĩ đã gửi cuốn băng casting cho vai Hannah Montana. Ban đầu, cô bé bị chê là “quá trẻ và quá nhỏ” so với vai diễn.

Tâm lý hồi hộp và lo lắng vây lấy Miley. Ở lứa tuổi ấy, khi được nhận xét tiêu cực là một điều gì đó rất kinh khủng đối với tình cũ Liam.

Thật may mắn là các nhà sản xuất đã kịp thời cân nhắc, thay đổi suy nghĩ và thậm chí đổi luôn tên của nhân vật từ "Chloe” sang “Miley” chỉ để làm hài lòng cô.

Ngôi sao 9X bộc bạch: "Cảm giác thật hồi hộp. Nếu không được chọn cho vai Hannah, tôi cũng cố gắng trở thành cô bạn thân Lily - vai mà sau đó được Emily Osment đảm nhận".

 Miley Cyrus phải nỗ lực thật nhiều để thoát khỏi cái bóng của Miley Stewart/Hannah Montana.

Miley Cyrus phải nỗ lực thật nhiều để thoát khỏi cái bóng của Miley Stewart/Hannah Montana.

Dù đình đám với Hannah Montana cách mấy thì Miley vẫn nhận cát-xê khá thấp so với các sao nhí Disney khác. Mỗi tập, Miley được nhận 15.000 USD trong khi Selena Gomez là 25.000 USD cho Phù thủy xứ Waverly, Miranda Cosgrove là 180.000 USD mỗi tập iCarly.

Bên cạnh đó, ở hồi ký, Miley còn thừa nhận mắc bệnh tim đập nhanh, và phải nỗ lực học cách chế ngự nó khi bước lên sân khấu ca hát.

"Căn bệnh ấy không làm tổn thương tôi nhưng lại khiến tôi khá khó chịu. Chưa có phút giây nào khi trình diễn mà tôi không nghĩ đến trái tim mình", cô bé 16 tuổi tâm sự.

Mối quan hệ giữa Miley và ba cũng được đề cập thông qua Miles to Go. Trước thông tin cho rằng họ nảy sinh mâu thuẫn trong chuyện Billy Ray bất hòa với bà Tish, dẫn đến hôn nhân đứng trước bờ vực sụp đổ, Miley đã phủ nhận.

9X nói dù có chuyện gì thì với cô, Billy Ray Cyrus vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Thậm chí, không lâu sau đó, cô còn tự trách mình là nguyên nhân khiến ba mẹ quyết định ly hôn.

Miley chia sẻ: "Gia đình chiếm một phần lớn trong cuốn tự truyện. Ba và mẹ có những đóng góp nhất định trong suốt quá trình sách được viết và bàn bạc kỹ lưỡng về những gì thì nên viết ra, những gì thì không".

 Sau tất cả, mối quan hệ của Miley Cyrus và ba mình vẫn rất tốt đẹp.

Sau tất cả, mối quan hệ của Miley Cyrus và ba mình vẫn rất tốt đẹp.

Khi Miley Cyrus chấp bút viết tự truyện, truyền thông đã hoài nghi và phán xét với một cô bé tuổi ô mai, thì nội dung bên trong sẽ sáo rỗng đến mức nào?

Nhưng cuối cùng, ngôi sao Wrecking Ball chứng minh quyết định xuất bản sách là đúng đắn khi rất nhiều phụ huynh khen ngợi Miles to Go và ủng hộ con họ đọc cuốn này.

Theo Wikipedia, Miles to Go từng nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times. Thông qua tự truyện, Miley còn truyền đến thông điệp: "Hãy sống cho những ước mơ của chính mình".

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/miley-cyrus-tuoi-tho-bi-tay-chay-va-hanh-trinh-di-toi-su-noi-loan-post1089106.html