Máy bay L-39NG Việt Nam thực hiện chuyến bay đầu tiên

Máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG được Cộng hòa Séc chế tạo theo hợp đồng ký với Không quân Việt Nam, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Sau khi hoàn thành các bài thử nghiệm, chiếc máy bay này sẽ sớm được bàn giao cho Không quân Việt Nam.

Máy bay đã mang màu sơn và số hiệu của Không quân Việt Nam, nhưng vẫn có quốc kỳ Cộng hòa Séc trên cánh đuôi do chưa bàn giao. Việt Nam là khách hàng đầu tiên sử dụng phiên bản L-39NG thay thế cho bản L-39C đã lỗi thời.

Chiếc L-39NG với số hiệu 2303 của Việt Nam đã trở thành máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên, những phi cơ khác hiện cũng đang được chuẩn bị bàn giao sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra. Dự kiến, toàn bộ phi đội L-39NG này sẽ thuộc biên chế của Trung đoàn huấn luyện hàng không 910 của không quân Việt Nam.

L-39NG là máy bay huấn luyện - chiến đấu được phát triển bởi Aero Vodochody. Máy bay được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams FJ44 do Mỹ sản xuất, kèm theo đó là nhiều trang thiết bị theo tiêu chuẩn NATO, tuy nhiên có thể tùy biến theo yêu cầu mà khách hàng đặt ra.

L-39NG có thể phục vụ chương trình đào tạo phi công nhằm làm chủ những chiến đấu cơ hiện đại được chế tạo theo tiêu chuẩn phương Tây, hoặc theo hệ Nga. Bên cạnh đó, chiếc L-39NG còn đảm nhiệm được vai trò cường kích chiến thuật hạng nhẹ, thông qua việc tấn công mục tiêu mặt đất bằng bom và rocket không điều khiển.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/may-bay-l-39ng-viet-nam-thuc-hien-chuyen-bay-dau-tien-199791.htm