Lữ đoàn Xe tăng 203: Thi đua luyện giỏi, đánh hay

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ngày 12/9/1975, Lữ đoàn Xe tăng 203 (Quân đoàn 2 - nay là Quân đoàn 12) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn tích cực thi đua luyện giỏi, đánh hay, lập thêm nhiều chiến công mới.

Tiến vào Dinh Độc Lập

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Lữ đoàn Xe tăng 203 được tham gia ngay từ những ngày đầu cho đến khi kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” của Quân đoàn, Lữ đoàn vừa tổ chức hành quân, vừa đánh địch, vừa bổ sung lực lượng, cơ sở vật chất, lấy xe tăng địch đánh địch, cùng với các đơn vị bạn hiệp đồng chiến đấu giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung.

Kíp xe tăng huấn luyện xử trí tình huống "Cấp cứu và lấy thương binh ra khỏi xe tăng thiết giáp".

Thừa thắng tiến lên, cả Lữ đoàn thần tốc hành quân vượt qua các ổ đề kháng trên tuyến phòng thủ Đông Nam Sài Gòn của địch, dũng cảm ngoan cường, kiên quyết tiến công, thọc sâu, hiệp đồng chi viện kịp thời cho bộ binh lập nên những chiến công xuất sắc. Khi thời cơ đến, xe tăng của Lữ đoàn dẫn đầu đội hình Binh đoàn thọc sâu gồm bộ binh và các lực lượng binh chủng vượt qua cầu Sài Gòn.

Sau khi vượt cầu Sài Gòn, đội hình chiến đấu của Lữ đoàn nhanh chóng triển khai đánh chiếm các mục tiêu trung tâm, trong đó có Dinh Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn. Xe tăng số hiệu 843 và 390 nhanh chóng húc đổ cánh cổng sắt, tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các ngụy quyền Sài Gòn. Sau khi Tổng thống Dương Văn Minh và nội các ngụy quyền Sài Gòn bị bắt, trong lúc đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn bộ binh 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 và các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 tổ chức soạn thảo Lời tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh thì đồng chí Bùi Văn Tùng đến cùng soạn thảo. Từ đó, bộ phận cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tùng tiếp tục hoàn chỉnh Lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc vào máy ghi âm để phát trên đài phát thanh.

Đặc biệt, đồng chí Bùi Văn Tùng đã vinh dự thay mặt các đơn vị quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập dõng dạc đọc Lời tuyên bố chấp nhận đầu hàng: “Tôi đại diện lực lượng giải phóng miền Nam, đơn vị chiếm Dinh Độc Lập, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Tôi đại diện lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên bố: Thành phố Sài Gòn - Gia Định đã hoàn toàn giải phóng”.

Đồng chí Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng Đại đội Xe tăng 4 cắm lá cờ cách mạng lên nóc phủ Tổng thống ngụy quyền lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, báo hiệu chế độ ngụy quyền Sài Gòn hoàn toàn sụp đổ, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông thu về một mối.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ngày 12/9/1975, Lữ đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 17/10/2023, đồng chí Bùi Văn Tùng vinh dự được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Quyết tâm lập nhiều thành tích

Những ngày tháng Tư này, “sức nóng” trên thao trường huấn luyện của Lữ đoàn Xe tăng 203 tăng lên từng giờ bởi những màn chạy bứt tốc, âm thanh gầm vang của những chiếc xe tăng đang luyện tập chuẩn bị cho hội thao “Trung đội tăng thiết giáp giỏi” toàn quân năm 2024. Với 4 nội dung chính: Lái tổng hợp vật cản, bắn chiến đấu, thay mắt xích trong điều kiện dã ngoại, liên lạc mạng 3 đài có đài vợt cấp. Trong nội dung “Lái tổng hợp vật cản”, ngay sau hiệu lệnh, các chiến sĩ Trung đội Xe tăng nhanh chóng lên xe, cơ động qua các địa hình phức tạp.

Kíp xe tăng luyện tập nội dung "Lái tổng hợp vật cản".

Dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Vũ Văn Kiêm, Trưởng xe, chiếc xe số hiệu 047 nặng hàng chục tấn lúc thì dũng mãnh vượt qua hào chống tăng, bãi lầy, khi lại khéo léo cơ động qua bãi mìn... Vừa hoàn thành nội dung huấn luyện, đồng chí Kiêm cho biết: “Đây là nội dung khó, vì vậy chúng tôi phải trao đổi kinh nghiệm, tìm tòi nghiên cứu, tìm hiểu, nắm chắc quy chế hội thao, nghiên cứu kỹ điều kiện địa hình, luyện tập thuần thục yếu lĩnh động tác, hạn chế thấp nhất các lỗi phạt, hoàn thành bài lái trong thời gian ngắn nhất”.

Sau khi đưa xe về đích, các thành viên kíp xe bước vào phần xử trí tình huống "Cấp cứu và lấy thương binh ra khỏi xe tăng thiết giáp”. Đây cũng là nội dung khó bởi yêu cầu các thành viên kíp xe phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ nhau băng bó vết thương và đưa thương binh ra khỏi xe nhanh nhất có thể nhưng cũng hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng để tránh gây thương tích cho người tập. Trung sĩ Vũ Văn Đức, kíp xe số 3 chia sẻ: “Cấp cứu, lấy thương binh ra khỏi xe trong điều kiện địch sử dụng chất độc hóa học, các thành viên kíp xe phải đeo mặt nạ phòng độc, băng bó thương binh trong không gian chật hẹp, đòi hỏi chúng tôi phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai và thực hiện băng bó khéo léo, đưa thương binh ra khỏi xe phải đúng thứ tự, đúng kỹ thuật”.

Trong hội thao, nội dung bắn chiến đấu là phần thi khó nhất, quyết định kết quả chung. Để luyện tập tốt nội dung này, Lữ đoàn đã làm tốt công tác bảo đảm về phương tiện, vũ khí trang bị, lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, năng lực hướng dẫn, đồng thời rèn luyện từng thành viên kíp xe có bản lĩnh, kỹ năng tốt. Chú trọng nâng cao khả năng hiệp đồng trong từng kíp xe và trong Trung đội. Cùng đó, lãnh đạo Lữ đoàn thường xuyên kiểm tra sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, rút kinh nghiệm và động viên kịp thời. Sau buổi huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt vẫn rạng rỡ bởi thành tích hôm nay đạt được rất ấn tượng, có những nội dung đã rút ngắn được 60% thời gian so với quy định của hội thao sắp tới.

Đại tá Vũ Chí Nghĩa, Lữ đoàn trưởng cho biết: “Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn nỗ lực luyện tập, phấn đấu đạt kết quả cao nhất tại hội thao Trung đội tăng thiết giáp giỏi toàn quân năm 2024. Đồng thời, tiếp tục xây dựng đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Trong đó, Lữ đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm huấn luyện thực chất, học thực chất và kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất.

Tổ chức huấn luyện bộ đội thành thạo về kỹ thuật chuyên ngành, giỏi về chiến thuật hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng liên quan. Tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với đột xuất, đánh giá kết quả trung thực, khách quan, minh bạch, kiên quyết nói không với bệnh thành tích".

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/lu-doan-xe-tang-203-thi-dua-luyen-gioi-danh-hay-143246.bbg