Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/9 cho biết Nga, Mỹ và Ukraine có thể sớm tiến hành cuộc gặp ba bên nhằm tiếp tục đối thoại và tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
Từ chiến trường Ukraine, Kiev đang đưa kinh nghiệm tác chiến UAV tới châu Phi, mở rộng mạng lưới hợp tác an ninh nhằm gây sức ép lên Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng tới Miami nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 12, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đạt được kết quả trong đàm phán.
Nga xác nhận sẽ cử phái đoàn liên ngành tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G20 tại Houston, Mỹ, trong bối cảnh sự hiện diện của Moskva tại các diễn đàn G20 tiếp tục gây tranh luận.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang kêu gọi tăng cường các thể chế tài chính và thương mại của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) nhằm ứng phó với những căng thẳng địa chính trị và các lệnh trừng phạt đang làm gián đoạn thương mại và đầu tư toàn cầu.
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra ngày 12 và 13/9/2026 tại Ấn Độ, với chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”
Mật độ UAV ngày càng dày đặc từ Nga trên chiến trường đã khiến các đơn vị Ukraine phải tạm ngưng sử dụng xe tăng M1A1 Abrams.
Bên cạnh khả năng đáp trả quân sự, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, có một giải pháp thay thế mà Ukraine luôn ủng hộ, đó là đàm phán.
UAV Ukraine tập kích tổ hợp Azot ở vùng Perm, một trong hai cơ sở cung cấp axit nitric phục vụ sản xuất thuốc súng và thuốc nổ của Nga.
UAV Ukraine tập kích vùng Saratov của Nga, làm hư hại tòa nhà dân sự và gây cháy lớn tại kho hàng của hãng bán lẻ trực tuyến Ozon.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/9 cảnh báo việc các nước châu Âu triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến với Nga, trong khi Liên minh châu Âu (EU) cam kết bổ sung 6,1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kyiv, trong đó ưu tiên hỗ trợ các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm và tặng quà năm học mới tại lớp học tình thương của cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga ở tỉnh Vĩnh Long.
Chiến sự Nga - Ukraine trong ngày 11/9, đêm 11/9 và sáng 12/9 tiếp tục căng thẳng khi Nga tăng các cuộc tập kích bằng UAV vào Kyiv và nhiều khu vực Ukraine, trong khi Ukraine đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng và hậu cần trên lãnh thổ Nga. Cùng lúc, nỗ lực ngoại giao chưa tạo được bước đột phá rõ ràng.
Ông Putin thừa nhận Nga đang phải chịu số lệnh trừng phạt kỷ lục, nhưng nhấn mạnh rằng các nước khởi xướng trừng phạt Moscow đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái.
Nga đã nâng số đầu đạn hạt nhân đang trong trạng thái triển khai lên 1.796, tăng 78 đầu đạn trong một năm và là mức cao nhất kể từ năm 2017.
“Chúng tôi không chống lại bất kỳ ai”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác với cả các đối tác cũ và mới.
Ngày 11/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, việc các nước châu Âu đưa quân tới Ukraine sẽ đồng nghĩa xung đột với Moscow.
8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 1,32 triệu tấn cà phê, thu về 6,03 tỉ USD. Dù lượng xuất khẩu tăng 13,7%, kim ngạch lại giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi giá xuất khẩu bình quân giảm khoảng 19,7%.
BRICS được chính thức thành lập nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Brazil, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra bên lề Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2006. Năm 2010, với sự gia nhập của Nam Phi, Nhóm lấy tên gọi BRICS, chữ cái đầu tiên theo tên tiếng Anh của 5 nước thành viên sáng lập.
Trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Ấn Độ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.
Trong kịch bản cao, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 27 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tập trung khai thác các thị trường trọng điểm như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Tây Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á.
Hai máy bay chiến đấu va chạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng Kursk. Nhà chức trách Nga đang làm rõ nguyên nhân.
Ukraine cho biết đã phát hiện và phá hủy một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Type-75 của Triều Tiên được Nga triển khai.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, việc NATO triển khai quân tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến với Nga.
Ngày 11-9, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định đối thoại và ngoại giao vẫn là con đường để giải quyết các cuộc xung đột.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã tấn công một trung tâm dữ liệu thương mại ở Kiev và cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa của Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng BRICS đang đóng vai trò ngày càng lớn trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo trong trường hợp xảy ra xung đột sẽ không quốc gia nào khác chiến đấu vì Litva và nước này sẽ bị xóa khỏi bản đồ thế giới.
Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Nga đã trao đổi về hợp tác chính trị, kinh tế, quốc phòng, năng lượng và các lĩnh vực khác, đồng thời thảo luận về sự phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ BRICS.
Liên minh châu Âu (EU) vừa phê duyệt khoản ngân sách bổ sung trị giá 6,1 tỷ Euro để Ukraine mua các sản phẩm quốc phòng, kể cả tên lửa, đạn dược và máy bay không người lái (UAV).
Từ những chiếc UGV mang thuốc nổ tiến về chiến hào Nga đến các robot chở đạn dược và sơ tán thương binh, Ukraine đang đẩy mạnh sử dụng phương tiện mặt đất không người lái trên tiền tuyến. Mục tiêu lớn hơn là đưa con người ra khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của chiến tranh.
Theo CNN, Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho biết, ngày 11-9 (giờ địa phương), giá dầu diesel bình quân tại Mỹ chạm mốc 6,06 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), tăng 8 cent trong một tuần. Giá dầu diesel đã tăng hơn 55% kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bắt đầu, vượt mức tăng 40% của giá xăng.
Từ cuộc gặp kín tại Moskva, hành trình tới Kiev đến một giờ điện đàm thượng đỉnh Nga - Mỹ, ngoại giao con thoi đang đưa thông điệp qua lại giữa các bên trong xung đột Ukraine.
Ukraine đang mở rộng sử dụng phương tiện mặt đất không người lái (UGV) trên chiến tuyến dài khoảng 1.200 km trong cuộc xung đột với Nga. Hầu hết các lữ đoàn và trung đoàn Ukraine hiện có đơn vị vận hành hệ thống không người lái và ngày càng đưa UGV vào hoạt động.
Ít nhất 14 người thiệt mạng và 3 người vẫn mất tích sau khi một trận lở tuyết xảy ra tại núi Mizhirgi, thuộc Cộng hòa Kabardino-Balkaria, vùng Bắc Kavkaz của Nga.
Giới chức Moldova và Nga vừa đồng loạt lên tiếng bác bỏ tuyên bố từ phía Na Uy cho rằng chuyên cơ chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suýt bị thiết bị bay không người lái (UAV) đâm trúng khi chuẩn bị cất cánh từ Moldova.
Cục Đường bộ chủ động ứng phó với mưa bão; Đẩy nhanh tiến độ dự án san tải điện cho Thạch Thất; Nga, Moldova bác thông tin máy bay Tổng thống Ukraine bị đe dọa... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Sáng 11-9, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Tổng Tham mưu) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.