Tu-142MZ là biến thể phát triển cuối của dòng máy bay chống ngầm Tu-142, được nâng cấp để duy trì khả năng tìm kiếm, theo dõi và đối phó tàu ngầm trong điều kiện tác chiến hiện đại hơn.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/9 gọi cây cầu đường bộ đầu tiên nối nước này với Nga là “biểu tượng mới” của tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cho rằng công trình sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương.
Gần 400 đại biểu, trong đó có lãnh đạo cấp cao của hai nước, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu... sẽ tham dự diễn đàn.
Nga và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước. Sự kiện này được coi là một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Lở tuyết bất ngờ quét qua nhóm 33 người trên núi Mizhirgi, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Hơn 50 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm 6 người mất tích.
Cơ quan cứu hộ địa phương cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng sau khi một trận lở tuyết vùi lấp đoàn leo núi tại khu vực Bắc Caucasus của Nga. 6 người vẫn đang mất tích.
Tiêm kích Su-57E đang được Nga quảng bá cho khách hàng nước ngoài như một phương tiện chiến đấu hiệu quả nhất.
Chính phủ Nga mới đây đã ký dự thảo thỏa thuận giữa nước này với Serbia về nghiên cứu và sử dụng không gian vũ trụ, vì mục đích hòa bình.
Trong bối cảnh sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại liên quan đến Dự án TVRS-44 Ladoga, trọng tâm hỗ trợ của nhà nước Nga đã chuyển sang máy bay Il-114-300 vừa được chứng nhận trong năm 2026.
Giá dầu thô Brent - mức giá tham chiếu quốc tế - đã biến động mạnh trong những tháng gần đây do triển vọng hòa bình giữa Iran và Mỹ. Từ cuối tháng 2, giá dầu Brent dao động khoảng 73-126 USD/thùng, và ở mức khoảng 95 USD/thùng vào cuối tuần trước.
Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov cho biết Nga sẽ tiếp tục là một trong những nhà cung cấp dầu thô chủ chốt cho Ấn Độ.
Phần Lan vừa hoàn thành hệ thống hàng rào dài 200 km tại các đoạn trọng yếu dọc biên giới với Nga, trong nỗ lực tăng cường kiểm soát biên giới phía Đông và nâng cao năng lực ứng phó trước những nguy cơ an ninh mà Helsinki cho là ngày càng gia tăng.
Nga đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ triển khai một hệ thống tên lửa tiên tiến tới Na Uy, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng động thái này tiếp tục làm giảm triển vọng tiến hành các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về ổn định chiến lược.
Quân đội Nga đang sử dụng một loại máy bay không người lái (UAV) đặc thù để đối phó với các UAV hạng nặng Baba Yaga bên phía Ukraine.
Duy trì đà bứt phá mạnh mẽ, du lịch Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2026, đạt 63,6% kế hoạch năm. Không chỉ củng cố vị thế tại các thị trường truyền thống, sự bùng nổ của các khu vực đường dài cùng đà tăng trưởng ấn tượng từ thị trường Nga và Ấn Độ đang tạo nên bức tranh tăng trưởng diện rộng cho ngành du lịch Việt Nam.
Nga khép vòng vây rộng hơn 460 km² ở Kharkiv, đẩy lực lượng Ukraine vào tình thế bị cô lập và khó phá vây.
Việt Nam và Liên bang Nga thống nhất tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả đào tạo, chuyển giao công nghệ và phối hợp điều tra nhằm chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết theo thông tin từ phái đoàn Mỹ, phía Nga sẵn sàng thảo luận về việc thúc đẩy tiến trình đàm phán ba bên.
Ngày 7/9, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.
Triều Tiên và Nga đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước, mở rộng hạ tầng giao thông và thúc đẩy hợp tác song phương.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8-9 đưa tin Triều Tiên và Nga khai trương cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumen, nối thành phố biên giới Rason của Triều Tiên với Khasan của Nga.
Hợp tác giáo dục Việt Nam - LB Nga được định hướng chuyển mạnh sang đặt hàng nhân lực, nghiên cứu chung, chuyển giao và làm chủ công nghệ.
Tin thế giới ngày 8-9: Iran gửi cảnh báo tới Mỹ, dọa lập vùng cấm khắp vùng biển huyết mạch; Đặc phái viên Mỹ tiết lộ tiến triển mới trong hòa đàm Nga – Ukraine; Nga cảnh báo tấn công hệ thống tên lửa Mỹ tại Na Uy nếu xung đột nổ ra;...
Ngày 7/9, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã đạt "tiến triển thực chất", sau chuyến công tác tới Moscow và Kiev cuối tuần qua.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 8/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Nga-Ukraine, việc Tổng công tố Ukraine từ chức và đề xuất của Estonia về quản lý mạng xã hội.
Tiêm kích Su-57 của Nga đã trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên hạ cánh xuống Ai Cập.
Ngày 7/9, Nga và Triều Tiên đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước qua sông Tumen, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ đang ngày càng được mở rộng giữa Moscow và Bình Nhưỡng.
Chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/9 và đêm 7/9 rạng sáng 8/9 tiếp tục căng thẳng khi Nga nối lại các cuộc tập kích nhằm vào khu vực Kyiv. Trong khi đó, nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm đưa Moscow và Kyiv trở lại bàn đàm phán vẫn đang được thúc đẩy.
7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Nga đạt 3,24 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, đà tăng này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang Nga giảm, trong khi nhập khẩu từ thị trường Nga tăng mạnh.
Điện Kremlin ngày 7/9 cho biết Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, song cho rằng còn quá sớm để đề cập thời gian và địa điểm cụ thể.
Bảy tháng đầu năm 2026, thương mại song phương Việt Nam-Nga đạt 3,24 tỷ USD, tương đương 68% của cả năm 2025, trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,33 tỷ USD và nhập khẩu 3,24 tỷ USD.
Điện Kremlin ngày 7/9 cho biết Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, song cho rằng còn quá sớm để đề cập thời gian và địa điểm cụ thể.
Nga và Triều Tiên ngày 7-9 khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumen, tạo thêm tuyến vận tải trực tiếp giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng được mở rộng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác bỏ khả năng hợp tác với đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), sau khi đảng cực hữu này giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử bang tại Sachsen-Anhalt. Tuy nhiên, ông thừa nhận kết quả trên đã khiến đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông chao đảo.
Triều Tiên và Nga đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước qua sông Tumen, tạo thêm tuyến kết nối trực tiếp phục vụ vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.
Trong báo cáo gửi AFP, các nhà phân tích của BMI, thuộc Fitch Solutions, cho biết kịch bản cơ sở của họ vẫn là Mỹ và Iran sẽ đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm mở lại eo biển Hormuz vào cuối quý III.
Nga đã yêu cầu Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg và các trung tâm văn hóa Đức trên cả nước ngừng hoạt động, trong động thái trả đũa sau khi Berlin áp dụng các biện pháp tương tự đối với cơ sở ngoại giao và văn hóa của Nga liên quan vụ phát hiện máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle.
Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko đề nghị từ chức và cho biết đây là một quyết định mang tính chính trị. Động thái diễn ra trong lúc Kiev tiếp tục trải qua nhiều thay đổi ở các vị trí lãnh đạo cấp cao giữa cuộc chiến với Nga.
Bằng cách nâng trần bay lên trên 7 km cùng tốc độ 550 km/h, UAV phản lực Geran của Nga vượt khỏi tầm hỏa lực giá rẻ, bào mòn tên lửa phòng không Ukraine.
Ngày 7/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ đang tìm kiếm các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và Ukraine trong mùa Đông, đồng thời thúc đẩy nối lại đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình rộng hơn.
Ngày 7-9, Nga yêu cầu Tổng lãnh sự quán Đức tại St. Petersburg và các trung tâm văn hóa Đức trên cả nước đóng cửa, đáp trả quyết định tương tự trước đó của Berlin đối với các cơ sở ngoại giao và văn hóa Nga tại Đức.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước ông muốn tận dụng tháng 9 và tháng 10 để nối lại tiến trình ngoại giao.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã mang đề xuất hòa bình được sửa đổi đến Nga và Ukraine.