Giám đốc các doanh nghiệp Ztasun, SH Tech Vina, Tuấn Ngọc, Sơn Thạch... đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
Trong tháng 10, Cục Thuế Bắc Giang ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do nợ thuế.
Tổng cục Thuế cho biết đang nghiên cứu xem xét sửa chính sách cấm xuất cảnh vì nợ thuế với các vấn đề liên quan đề xuất ngưỡng nợ thuế phù hợp với từng đối tượng, cân nhắc, xem xét người chịu trách nhiệm là đại diện pháp luật hay chủ sở hữu, người nắm giữ cổ phần doanh nghiệp.
Từ cuối năm 2023 đến tháng 9/2024, cơ quan thuế đã thu được 1.844 tỷ đồng của 2.873 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh.
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, có hơn 23.000 trường hợp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, tổng số nợ là 50.665 tỷ đồng.
Ông Ngô Hồng Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sơn Thạch bị hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vừa có Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sơn Thạch.
Tổng cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền về ngưỡng nợ thuế phù hợp đối với từng đối tượng nợ thuế trong việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Một bộ phận doanh nghiệp và người nộp thuế chưa hết băn khoăn về quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế. Ngày 9-10, Tổng cục Thuế thông tin để làm rõ vấn đề này.
Tổng cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền về ngưỡng nợ thuế phù hợp đối với từng đối tượng nợ thuế trong việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Thống kê từ năm 2023 đến tháng 9/2024, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, tăng 5.795 trường hợp và trên 20.000 tỷ đồng so với tháng trước.
Tổng cục Thuế cho biết, tính đến tháng 9/2024, toàn ngành đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, kết quả thông qua biện pháp tạm hoãn xuất cảnh ngành Thuế đã thu được 1.844 tỷ đồng. Điều này cho thấy, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã mang lại hiệu quả rất tích cực trong công tác quản lý nợ thuế.
Do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nên các chi cục thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với loạt giám đốc doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh.
Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với một số giám đốc doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh ở Tp.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Chi cục Thuế khu vực 6 (Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp) vừa thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 16 người nộp thuế nợ tiền thuế trên địa bàn huyện Tam Nông.
Trong 9 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng.
Chi cục Thuế huyện Đông Hưng (Cục Thuế tỉnh Thái Bình) vừa thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 đại diện doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.
Ngày 5-10, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) gửi thông báo thông tin về tình hình công tác quản lý thuế trong 9 tháng năm 2024.
Thống kê từ năm 2023 đến tháng 9/2024, cơ quan thuế đã ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng.
9 tháng năm 2024, ngành thuế ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng.
9 tháng đầu năm, ngành thuế ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, đến nay đã thu được 1.844 tỷ đồng.
9 tháng đầu năm, ngành thuế ban hành 23.747 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 50.665 tỷ đồng, đến nay đã thu được 1.844 tỷ đồng.
Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế tỉnh, thành áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế, công khai thông tin người nợ thuế trên 90 ngày. Các biện pháp này có thể được xem xét áp dụng đồng thời nhằm tăng hiệu quả quản lý thuế.
Ngành thuế yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh với người có khoản nợ thuế quá hạn đang bị cưỡng chế, nhất là doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Cục Thuế Nghệ An và các chi cục thuế trên địa bàn vừa có quyết định tạm hoãn xuất cảnh 38 chủ doanh nghiệp đang nợ thuế từ ngày 30/9/2024.
Đối với các cá nhân thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế sẽ được thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.
Giám đốc Công ty TNHH MTV No 256 và Công ty Châu Thành Nam bị cơ quan thuế Lai Châu thông báo tạm hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp nợ thuế.
Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định rằng, trong luật không có quy định thế nào là khoản nợ thuế nhỏ hay lớn. Theo pháp luật hiện hành, người nộp thuế có khoản nợ quá 90 ngày sẽ bị cưỡng chế, bất kể nợ thế nào.
Người nợ thuế không phân biệt giá trị nộp thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết đã và đang thiết lập nhiều kênh cảnh báo thông tin tới nhóm đối tượng này để họ biết trước mình không được xuất cảnh khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế...
Bộ Tài chính chia sẻ thông tin liên quan chính sách thuế như: cấm xuất cảnh với người đại diện doanh nghiệp nợ thuế, đề xuất sàn thương mại điện tử (TMĐT) kê khai thuế thay người bán hàng, đề xuất đánh thuế người có nhiều bất động sản.
Việc ông Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc Bamboo Airways vừa bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp nợ thuế đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng trong Luật chỉ quy định nợ thuế là nợ thuế, không quy định khoản nợ thuế nhỏ hay lớn.
Tổng cục Thuế cho biết, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế là quy định của pháp luật trong Luật quản lý thuế, là biện pháp Nhà nước trang bị và yêu cầu cơ quan thuế thực hiện để đảm bảo các khoản thu ngân sách.
Tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được thực hiện sau khi cơ quan thuế rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân.
Theo Tổng cục Thuế, năm 2023 đã đề xuất tạm hoãn xuất cảnh 2.411 trường hợp nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh với trên 6.500 trường hợp kể từ đầu năm tới nay.
Bên cạnh việc thông báo qua eTax mobile và tin nhắn, Tổng cục Thuế sẽ có nhiều kênh ứng dụng công nghệ số khác để kịp thời gửi thông tin cảnh báo tới người nợ thuế.
Lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được thực hiện theo quy trình, không liên quan cá nhân ông Lương Hoài Nam.
Bộ Tài chính trả lời về việc cấm xuất cảnh với người đại diện doanh nghiệp nợ thuế và đề xuất sàn thương mại điện tử (TMĐT) kê khai thuế thay người bán hàng. Theo cơ quan này, 6.500 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế kể từ đầu năm tới nay.
Trước khi đưa ra biện pháp cấm xuất cảnh với CEO Bamboo Airways, cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu thuế.
Việc tạm hoãn xuất cảnh đối với doanh nghiệp nợ thuế quá hạn đang có nhiều tranh luận. Có ý kiến cho rằng một số trường hợp bị áp dụng máy móc, song cũng có quan điểm nếu không làm nghiêm thì cán bộ thuế có thể bị kỷ luật.