Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính.
Sáng 29-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh, huy động nguồn lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Sáng 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; cùng các đề xuất, kiến nghị.
Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, trong thời gian tới, Bộ Công Thương cần phải nhận diện được những khó khăn, thách thức để có giải pháp triển khai phù hợp, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng bền vững ở mức hai con số.
Sáng 29/4, Thủ tướng chủ trì làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng.
Sáng 29.4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.
Sáng 29/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng.
Thủ tướng yêu cầu có kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các kho dự trữ chiến lược, phấn đấu nâng tổng mức dự trữ xăng dầu đạt tương đương 90 ngày nhập ròng.
Sáng 29/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính.
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Cùng với đó, nghiên cứu giải pháp tăng nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc để đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng.
Sáng 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính.
Chiều 28-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý loạt kiến nghị của Bộ Công Thương, tập trung hoàn thiện bộ máy, thành lập Quỹ đảm bảo an ninh năng lượng, dự trữ xăng dầu và các dự án điện...
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương mở rộng thị trường, nâng hiệu quả thương vụ, đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mới với đối tác tiềm năng.
Trao quyết định bổ nhiệm 5 đại sứ Việt Nam tại nước ngoài; Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng; Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng, công nghiệp trọng điểm nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.
Chiều 28/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố ở phường Thủy Nguyên, trực tuyến với 114 điểm cầu các xã, phường, đặc khu của thành phố.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiều 28/4, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hải Phòng.
Trong cuộc làm việc với Bộ Công Thương, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thực hiện nhiều biện pháp nhằm phát triển thương mại trong nước, trong đó có đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.
'Theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động nghiên cứu, dự báo cân đối cung cầu để điều hành phù hợp, hiệu quả, không để đứt gãy, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống', đó là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm bảo đảm cung ứng xăng dầu.
Luận điệu 'Việt Nam tiền hậu bất nhất, bỏ rơi nhà đầu tư điện mặt trời' đang được thổi lên trên không gian mạng. Chuỗi 8 văn bản từ Nghị quyết 70 đến Chỉ thị 10 và mới nhất là kết luận cuộc họp ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Bộ Công Thương đã bác bỏ luận điệu sai trái đó.
Trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (1-3/5), ngày 28/4, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã trả lời báo chí về ý nghĩa, cũng như kỳ vọng đối với sự kiện quan trọng này.
Bộ Công Thương được giao tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm và điều hành phụ tải điện, nhằm bảo đảm cung ứng điện.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong tuần tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn về việc nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.
Đại sứ Ito Naoki cho hay Nhật Bản ngưỡng mộ những thành quả kinh tế nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong 51 năm thống nhất cũng như con đường hòa bình và phát triển mà đất nước đang theo đuổi.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 216/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện chương trình công tác, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026.
Tại Hội nghị TXCT thành phố Hải Phòng sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI chiều 28/4 của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn ĐBQH thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt là 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và những định hướng, gợi mở để Hải Phòng tiếp tục phát triển với vai trò là một cực tăng trưởng của các tỉnh phía Bắc và của cả nước.
Việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố được Bộ Nội vụ đề xuất trong bối cảnh cấp xã đang chịu áp lực quản lý lớn sau sáp nhập, với quy mô dân số và địa bàn tăng mạnh.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo phương án cụ thể xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời hưởng giá FIT trước ngày 30/4.
Trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Takaichi Sanae đến Việt Nam từ ngày 1 - 3/5, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong bốn lĩnh vực then chốt. Nhà lãnh đạo Nhật Bản dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng để nêu tầm nhìn chiến lược đối với khu vực trong tình hình mới.
Có một câu chuyện cách đây mấy tháng, ngay sau khi Nghị định 46 về an toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 26/1, ba container hạt óc chó nhập từ Mỹ, trị giá 12,6 tỷ đồng của một doanh nghiệp tại TP.HCM đã bị mắc kẹt ở cảng Cát Lái.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sắp có chuyến thăm tới Việt Nam, dự kiến bà sẽ có bài phát biểu chính sách đối ngoại quan trọng về sự phát triển của sáng kiến 'Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở'.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 5 năm 2026.
Năng lượng được xác định là trụ cột then chốt của nền kinh tế, tạo nền tảng cho chuyển đổi số, phát triển dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Trước yêu cầu đó, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: Bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bộ Ngoại giao ngày 28/4 ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5/2026.
Bộ Ngoại giao ngày 28/4 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5/2026.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, chiều 28/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hải Phòng.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/5.
Trong chương trình làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã thăm hỏi, tặng quà người có công, hộ nghèo và công nhân lao động khó khăn.
Chiều 28/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Trong tuần tới, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng vừa có cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 216/TB-VPCP ngày 26/4/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về tình hình thực hiện chương trình công tác, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026.