Theo dõi sát tình hình, kịp thời có các đối sách phù hợp để phát triển ngoại giao kinh tế mạnh mẽ

Tối 10/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đất nước đã hội tụ đủ thế và lực để bước vào kỷ nguyên thịnh vượng

'Đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng', đó là nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương diễn ra sáng 8/1.

Chính phủ nhìn lại năm 2025, xác lập các đột phá cho năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 trong bối cảnh đất nước bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị nhìn lại chặng đường vượt khó 2021–2025, đồng thời xác định các đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Bộ Tài chính: Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao

Nền kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ năng lực chống chịu vững vàng trước các cú sốc bên ngoài, vượt qua nhiều bất lợi và vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức cao, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

Hoàn thành chỉ tiêu: Kinh tế Việt Nam bứt tốc

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 nhằm thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 12, cả năm 2025 và giai đoạn 2021–2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo.

Dồn lực tháo gỡ bất cập của thể chế, khơi thông nguồn lực

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 8/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ và chính quyền địa phương diễn ra sáng 8/1, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2026 cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập của thể chế để khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc.

Thủ tướng yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay, Thủ tướng chỉ đạo tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa vào KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng: Nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ nghiêm túc tiếp thu và thực hiện tăng cường tự chủ chiến lược, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12: Vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

Chiều 8/1 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025 để thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 12, cả năm 2025 cũng như giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo.

'Chỉ bàn làm, không bàn lùi' để hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thủ tướng khẳng định: 'Đảng lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ'; vì vậy, tinh thần xuyên suốt là 'chỉ có bàn làm, không có bàn lùi'.

Để tăng trưởng 2 con số cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng nêu những điểm tựa quan trọng để đạt tăng trưởng 2 con số trong những năm tới

Thủ tướng nhấn mạnh: 'Dù khó khăn đến mấy, khi Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi. Tư tưởng phải thông, tư duy phải thay đổi, công việc phải đổi mới...'

Tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, tự lực, tự cường nền kinh tế

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, phát triển nhanh gắn với bền vững, tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế.

Thủ tướng: Để tăng trưởng 2 con số cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Sáng 8/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Sẽ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân

Sáng 8-1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Kinh tế - xã hội năm 2025: Nhiều chỉ số ở mức cao kỷ lục

Ngày 8/1, Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương đã được tổ chức trọng thể, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng: Cần giải pháp đột phá để đạt tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu cần có các giải pháp đột phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Theo Thủ tướng, việc điều hành phải bám sát tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn.

Tổng Bí thư, lãnh đạo chủ chốt dự hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương

Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của khu vực, thế giới

Sáng 8/1/2026, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 8,02%

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với địa phương để tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng: GDP năm 2025 tăng 8,02% thuộc nhóm top đầu thế giới

Thủ tướng cho biết năm 2025 Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ họp trực tuyến với chính quyền địa phương

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương

Sáng 8.1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

2025 - Năm bứt tốc mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Năm 2025 đi vào lịch sử phát triển của đất nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng.

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Sáng 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn báo chí nhân năm mới 2026

Nhân dịp năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Nhân dịp năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn TTXVN về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Thủ tướng 'bật đèn xanh' cho sàn tài sản số, tăng tốc về đích trước 15/1

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn tất cấp phép thí điểm sàn tài sản số trước ngày 15/1, đẩy nhanh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tài chính số, tạo thêm động lực tăng trưởng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới...

Ngành Tài chính năm 2025: Vững vàng trong thử thách, sẵn sàng cho kỷ nguyên tăng tốc

Trong bối cảnh thế giới biến động và tình hình trong nước nhiều thử thách, Bộ Tài chính không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò trụ cột điều hành kinh tế vĩ mô, mà còn thực hiện cuộc cải cách bộ máy lớn nhất từ trước đến nay, tạo tiền đề vững chắc để cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các nhóm giải pháp trọng tâm Bộ Tài chính cần tập trung giải quyết

Chiều 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Bộ Tài chính tổ chức. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu 'thay đổi trạng thái – xoay chuyển tình thế' trong đầu tư công, coi đây là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng, với tinh thần 'vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn'.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tập trung nguồn lực cho các dự án lớn

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tập trung nguồn lực cho một số dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, 3 tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, dự án điện hạt nhân…

Ngành Tài chính là 'bộ não tinh nhuệ', là nguồn lực phát triển của đất nước

Trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của ngành Tài chính, với vai trò là 'người gác kho' trung thành, là 'bộ não' tinh nhuệ và nguồn lực phát triển của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá.

Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia

Năm 2025, việc điều hành chính sách tài khóa được triển khai theo hướng chủ động, mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả và có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, nguồn lực ngân sách được tập trung cho đầu tư phát triển, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Đây là những đánh giá được chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành tài chính chiều nay (6/1). Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng: Ngành Tài chính phải đi đầu trong chuyển đổi số, đột phá thu chi ngân sách nhà nước

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành tài chính, Thủ tướng nêu rõ, ngành tài chính phải có khát vọng với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; đi đầu trong số hóa, chuyển đổi số và điều hành dựa trên dữ liệu; đột phá thu chi trong thu đúng, đủ, thu kịp thời, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Điều hành chính sách tài khóa chủ động, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số

Năm 2026, ngành tài chính ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn ổn định vĩ mô, điều hành chính sách tài khóa chủ động, bảo đảm nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng: Ngành Tài chính là 'bộ não' tinh nhuệ, là nguồn lực phát triển của đất nước

Nhấn mạnh năm 2026 cần bứt phá, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nêu phương châm 24 từ với ngành tài chính: 'Khát vọng hùng cường Thể chế tiên phong – Điều hành hiệu quả - Số hóa đi đầu – Thu chi đột phá - Tài chính bền vững'.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành tài chính cần xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp điều phối kinh tế vĩ mô

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Tài chính phải tiên phong 'mở đường' cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nêu rõ năm 2026 phải đột phá, bứt phá, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu phương châm 24 từ với ngành tài chính: 'Khát vọng hùng cường - Thể chế tiên phong - Điều hành hiệu quả - Số hóa đi đầu - Thu chi đột phá - Tài chính bền vững'.

Thủ tướng: Tăng trưởng 2 con số là 'ngọn núi cao' cần chinh phục

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 là một 'ngọn núi cao' cần chinh phục, đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội của từng cán bộ ngành tài chính. Phương châm lãnh đạo điều hành năm 2026 của ngành được khái quát thành 24 từ: 'Khát vọng hùng cường - thể chế tiên phong - điều hành hiệu quả - số hóa đi đầu - thu chi đột phá - tài chính bền vững'.

Thủ tướng thúc cấp phép thí điểm sàn tài sản mã hóa trước 15/1

Thủ tướng lưu ý trước ngày 15/1, Bộ Tài chính phải cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo quy định.

Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 là 'ngọn núi cao' cần chinh phục

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 là một 'ngọn núi cao' cần phải chinh phục. Muốn chinh phục được, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2025

Chiều ngày 6/1/2026, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngành tài chính xứng đáng là người 'gác kho' trung thành, 'bộ não' tinh nhuệ

Chiều 6.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính. Hội nghị do Bộ Tài chính tổ chức tại Hà Nội, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng: Ngành Tài chính là 'bộ não' tinh nhuệ, là nguồn lực phát triển của đất nước

Thủ tướng nhấn mạnh, với truyền thống 80 năm, ngành tài chính đã khẳng định xứng đáng là người 'gác kho' trung thành, là 'bộ não' tinh nhuệ và là 'nguồn lực phát triển', cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính 'dẫn dắt tăng trưởng' trong năm 2026

Năm 2025 so với cùng kỳ 2024, thu ngân sách đạt 2.650,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,3%; chi 2.424,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5%. Cùng đó, ngành tài chính tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp duy trì ổn định vĩ mô. Năm 2026, Thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục đổi mới tư duy và là động lực dẫn dắt tăng trưởng….

Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2025

Chiều 6/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Tài chính. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối 33 điểm cầu địa phương.

Ngành Tài chính phải tiên phong, đột phá vì khát vọng hùng cường của dân tộc

Chiều 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính. Hội nghị do Bộ Tài chính tổ chức tại Hà Nội, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2025

Chiều 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tài chính. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026

Trong bối cảnh 'bão chồng bão,' ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, tạo dựng nền tảng vững chắc để nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.

Ngành Tài chính dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản, giải pháp điều hành để tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên.

Ngành tài chính tạo đà tăng trưởng hai con số năm 2026

Chiều 6/1, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính.