Ngày 27-3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính họp phiên mở rộng thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 và các báo cáo khác trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu kết luận Hội nghị 'Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp' sáng 27/3.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiệm kỳ tới, các chuyên gia cho rằng cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, xây dựng các phương án ứng phó với các 'cú sốc' từ bên ngoài, đồng thời phải nâng cao năng suất lao động thông qua khoa học công nghệ, thay vì chỉ dựa vào vốn đầu tư đơn thuần.
Sáng 27/3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ các Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, dự kiến kế hoạch 5 năm 2026 - 2030; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch năm 2026.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều thay đổi, các quyết sách kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, giữ vững nguồn cung, ổn định thị trường, góp phần bảo đảm sản xuất, đời sống Nhân dân và ổn định kinh tế vĩ mô.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu; đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách Nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt.
Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách.
Trước diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt.
Dù kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là xung đột quân sự tại Trung Đông có thể tác động đến chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu, Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026. Các Bộ, ngành đang khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Trước những diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông và nguy cơ tác động tới kinh tế toàn cầu, Bộ Tài chính đã ban hành chỉ đạo yêu cầu toàn ngành theo dõi sát tình hình, đánh giá đầy đủ các kịch bản tác động.
Tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng tích cực với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động mới, khó lường và áp lực điều hành gia tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM), kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 16/3/2026 về một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu trong năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 23/CĐ-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu năm 2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 23/CĐ-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu năm 2026.
Ngày 15/3, cử tri cả nước đã bỏ phiếu bầu ra ĐBQH của khóa XVI. Mỗi lá phiếu không chỉ lựa chọn người đại diện, mà còn gửi gắm kỳ vọng về những quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên đặt ra những thách thức lớn, đòi hỏi Quốc hội khóa XVI tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; phân bổ nguồn lực hợp lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát.
ThS. Lê Thị Mai Liên - Trưởng ban Kinh tế vĩ mô và dự báo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, cần phối hợp đồng bộ các động lực, để nền kinh tế có thêm dư địa thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Các chỉ số kinh tế - tài chính tích cực trong hai tháng đầu năm 2026 phản ánh khả năng phục hồi và thích ứng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn nhiều, nhất là khi những biến động từ địa chính trị và sự bất ổn của chuỗi cung ứng toàn cầu đang trở nên gay gắt. Trước bối cảnh đó, Chính phủ và các Bộ, ngành chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt nhằm bảo đảm ổn định vĩ mô và tạo đà cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới.
Thủ tướng cho rằng khi kinh tế thế giới biến động khó lường, Việt Nam cần tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Phát triển kinh tế bạc được xem là một hướng đi tiềm năng.
Chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng chiều tối 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu và yêu cầu xử lý các hành vi găm hàng, đội giá, làm mất ổn định thị trường.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, chiều 10/3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời ông đồng ý về nguyên tắc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 10/3.
Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng để đề ra các giải pháp ứng phó với tình hình khó khăn về nguồn năng lượng hiện nay. Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác.
Chiều 10/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực năng lượng.
Chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng vào chiều 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay trong ngày 10/3.
Kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; xây dựng kịch bản điều hành phù hợp với tình hình thế giới hiện nay… là ý kiến kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 diễn ra vừa qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới tác động tới Việt Nam để có phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Thủ tướng yêu cầu triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động ứng phó biến động toàn cầu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.
Trước những biến động nhanh và khó lường của kinh tế thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá đúng bản chất tình hình để chủ động phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.
Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong hai tháng đầu năm 2026 cho thấy sự khởi đầu khá thuận lợi của Việt Nam trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều biến động khó lường. Nhờ sự điều hành chủ động, linh hoạt cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.
Chỉ đạo về các giải pháp trước diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, năng lượng.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP (ngày 6-3-2026) về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026.
Chiều 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.
Thủ tướng yêu cầu triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động ứng phó biến động toàn cầu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.
Chiều 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.
Trong tự chủ chiến lược, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương.
Quán triệt yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng, Thủ tướng cho rằng cần phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn: Năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân; quan hệ với các nước lớn; logistics. Từ đó, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.
Chiều 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách.
Chiều 7/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.
Việc điều hành chính sách tài khóa theo hướng chủ động, mở rộng hợp lý nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6.3.2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026.
Đầu năm 2026, kinh tế thế giới biến động phức tạp, gây áp lực điều hành chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bám sát chỉ đạo của Chính phủ, triển khai giải pháp linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng.
Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì một cuộc họp quan trọng với lãnh đạo các bộ, ngành nhằm bàn thảo các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh và khó lường, tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực từ bên ngoài với nền kinh tế.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết Chính phủ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng để hoàn thành mục tiêu GDP năm 2026 từ 10% trở lên.
Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026.
Trước diễn biến phức tạp xung đột tại Trung Đông, Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ và tài khóa, chủ động ứng phó, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải nắm chắc tình hình, bình tĩnh, kiên trì, kiên định đường lối, các nguyên tắc lớn; không bi quan, hoang mang, lo sợ nhưng cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với mọi diễn biến tình hình khu vực và thế giới.
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, đảm bảo các cân đối lớn; đồng thời, phải thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, lúng túng.
Chiều 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.
Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.
Chiều 5.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.
Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.
Chiều 5/3, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chính sách tiền tệ và tài khóa phải hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.
Kinh tế 2 tháng đầu năm 2026 duy trì đà phục hồi ấn tượng. Chính phủ yêu cầu linh hoạt ứng phó biến động, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10%
Theo thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra vào sáng 4/3, vốn FDI đăng ký mới trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 3,54 tỷ USD, bật tăng tới 61,5% so với cùng kỳ.