Lầu Năm Góc nhận định Trung Quốc có thể sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030

Ngày 6/11, Mỹ và Trung Quốc tổ chức đàm phán tại thủ đô Washington D.C về kiểm soát vũ khí hạt nhân, nhằm tăng cường niềm tin giữa hai bên trước thềm Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến vào tuần tới tại San Francisco, California.

Mỹ tích cực phối hợp với Trung Quốc trong việc kiểm soát rủi ro vũ khí hạt nhân. (Nguồn: Associated Press)

Mỹ tích cực phối hợp với Trung Quốc trong việc kiểm soát rủi ro vũ khí hạt nhân. (Nguồn: Associated Press)

Cuộc đàm phán diễn ra giữa Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát, xác minh vũ khí và tuân thủ cam kết Mallory Stewart và Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Hiểu Ba (Sun Xiaobo).

Đây là cuộc gặp đặc biệt đầu tiên về vũ khí hạt nhân giữa hai cường quốc kể từ thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, diễn ra trong bối cảnh Mỹ lên tiếng cảnh báo về kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 1 ngày này sẽ không đem lại kết quả đột phá.

Trả lời báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel khẳng định Mỹ liên tục kêu gọi Trung Quốc tham gia thực chất vào việc kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro chiến lược. Sự tham gia này sẽ giúp quản lý hiệu quả quan hệ Mỹ-Trung và bảo đảm cạnh tranh không dẫn đến xung đột.

Tháng trước, Lầu Năm Góc công bố báo cáo cho biết, Trung Quốc đang phát triển kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn Mỹ dự đoán. Tính đến tháng 5/2023, Bắc Kinh sở hữu hơn 500 đầu đạn hạt nhân và có khả năng tăng lên 1.000 vào năm 2030.

Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Mỹ hiện sở hữu khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân, xếp sau Nga với khoảng 4.500, trong khi Trung Quốc sở hữu 410 đầu đạn.

(theo Reuters)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lau-nam-goc-nhan-dinh-trung-quoc-co-the-so-huu-1000-dau-dan-hat-nhan-vao-nam-2030-249016.html