Chương trình Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ II-năm 2019 vừa chính thức khai mạc vào chiều ngày 22-11 tại Hoàng Thành Thăng Long. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện (từ ngày 22 đến ngày 24-11), du khách Thủ đô và bạn bè quốc tế sẽ được thưởng thức và chiêm ngưỡng các giá trị di sản văn hóa truyến thống Việt Nam được lưu giữ qua nhiều thế hệ như ca trù, hát văn, hát xẩm, trống hội, quan họ Bắc Ninh...
Nghệ thuật múa rối nước Đồng Ngư, xã Ngũ Thái (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã tồn tại hơn 10 thế kỷ và luôn cuốn hút người xem bằng những tích trò và làn điệu dân ca Quan họ.
Bắc Ninh vốn nổi tiếng là vùng văn hóa Kinh Bắc xưa, với nhiều làng quan họ cổ. Làng Lim (huyện Tiên Du), cách thủ đô Hà Nội 26km, là một trong những làng quan họ cổ danh tiếng của tỉnh Bắc Ninh. Làng Lim là tên Nôm, tên chữ Hán của làng là Lũng Giàng. Những ngày Tết, ngày hội các nghệ nhân trong làng thường tổ chức 'hát canh' qua đêm, mỗi canh hát ở làng Lim thường diễn ra từ khoảng 8 giờ tối cho đến 1-2 giờ sáng hôm sau, ngay tại nhà nghệ nhân chủ trì... càng về khuya, họ hát càng hay, càng say sưa lưu luyến.
Mặc dù đã gần 100 tuổi nhưng nghệ nhân Nguyễn Thừa Kế, sinh năm 1920, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, vẫn đắm say với làn điệu Quan họ mượt mà đằm thắm.
Trong hoạt động đồng hành trước thềm chung kết với chủ đề 'Du xuân trẩy hội miền quan họ', 30 cô gái xinh đẹp nhất Bắc Ninh đã có hai ngày (ngày 5 đến 6-2) trải nghiệm thú vị tại địa điểm chùa Diềm Xá và lễ Hội Lim.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh với số vốn đầu tư hơn 178 tỷ đồng trên diện tích 19.000 mét vuông.