Làm tốt tham mưu và tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục-đào tạo

Là cơ quan tham mưu về công tác giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), trực tiếp quản lý, điều hành và bảo đảm mọi mặt cho nhiệm vụ GD-ĐT, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Phòng Đào tạo, Học viện Hậu cần không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính Quân đội vừa hồng, vừa chuyên.

Cách đây 70 năm, ngày 8-7-1953, Tổng cục Cung cấp quyết định thành lập Trường Cán bộ cung cấp. Để giúp nhà trường quản lý, tổ chức thực hiện công tác huấn luyện, Tổng cục Cung cấp quyết định thành lập một số bộ phận giúp việc cho Hiệu ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Ngày 17-8-1953, Ban huấn luyện giáo dục, Trường Cán bộ cung cấp được thành lập (nay là Phòng Đào tạo). Để ghi nhớ sự kiện, giáo dục truyền thống, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo, ngày 23-8-2016, Chính ủy Học viện Hậu cần ra Quyết định số 2391-QĐ/HV công nhận ngày 17-8-1953 là Ngày truyền thống của Phòng Đào tạo.

Có nhiều năm công tác, gắn bó với Phòng Đào tạo, Trung tướng GS, TS Đồng Minh Tại, nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần cho biết: “Những năm đầu thành lập, biên chế ít, kinh nghiệm công tác quản lý, điều hành huấn luyện còn hạn chế; điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, sinh hoạt rất thiếu thốn song tập thể cán bộ, nhân viên bằng ý chí, trách nhiệm, luôn nghĩ trước, lo trước, làm trước, chủ động vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển về sau. Nhiều cán bộ của Phòng tình nguyện ra chiến trường, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc...”.

Viết tiếp truyền thống quý báu, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Phòng luôn được củng cố và phát triển, nhiều đồng chí trở thành lãnh đạo Học viện và các cơ quan của Bộ Quốc phòng. Hiện nay, đội ngũ cán bộ của Phòng 100% trình độ đại học trở lên, trong đó 72,4% sau đại học (13,8% tiến sĩ; 6,9% PGS). Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Học viện; Phòng Đào tạo tập trung tham mưu và triển khai đột phá nâng cao chất lượng GD-ĐT gắn với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị” và “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”...

 Cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo, Học viện Hậu cần phối hợp làm thủ tục đón học viên nhập học. Ảnh: LÊ THÀNH

Cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo, Học viện Hậu cần phối hợp làm thủ tục đón học viên nhập học. Ảnh: LÊ THÀNH

Tích cực triển khai đổi mới chương trình, nội dung đào tạo; xây dựng các chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo theo đúng chủ trương rút ngắn thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng thời gian huấn luyện thực hành, bảo đảm chất lượng phù hợp với thực tiễn và đối tượng đào tạo. Tiến hành các hoạt động tuyển sinh chặt chẽ, theo đúng quy định. Tổ chức quản lý, điều hành linh hoạt các hoạt động huấn luyện; kịp thời điều chỉnh lịch huấn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ của Học viện và tiến độ đào tạo cho các đối tượng.

Đại tá Vũ Hồng Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Hậu cần cho biết thêm, thời gian qua, Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên xây dựng các phương án diễn tập sát thực tiễn chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chủ động tham mưu các nội dung phục vụ Học viện ký kết và triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Tổng cục Hậu cần, Bộ tư lệnh Quân khu 1; Sư đoàn 316 (Quân khu 2). Hằng năm, Phòng chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức đưa hơn 500 lượt học viên cuối khóa đi thực tập cán bộ kỹ thuật, thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị trong toàn quân, giúp học viên có sự trưởng thành toàn diện về mọi mặt.

Bên cạnh đó, Phòng Đào tạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; tăng cường kiểm tra các khoa giáo viên thực hiện nghiêm kế hoạch hoạt động phương pháp, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên; tăng cường tổ chức huấn luyện ngoại ngữ, tin học, huấn luyện tăng cường, ngoại khóa, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác và rèn luyện thể lực cho học viên. Phòng cũng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất; xây dựng Phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Với những kết quả đạt được, Phòng Đào tạo được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; nhiều năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Theo Đại tá Đặng Chính Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng phòng Đào tạo, Học viện Hậu cần, kinh nghiệm thành công cho thấy, đó là nhờ Đảng ủy Phòng đã luôn bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo, vận dụng sáng tạo linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Quan tâm đổi mới công tác kế hoạch, chú trọng khâu tổ chức triển khai, hiệp đồng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giải quyết tốt các khâu yếu, mặt yếu. Coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ, ý thức, trách nhiệm, khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của mỗi cán bộ, nhân viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần đánh giá: "Trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, Phòng Đào tạo luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác GD-ĐT; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng GD-ĐT, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Trước yêu cầu xây dựng Học viện ngày càng chuyên sâu, hiện đại, là trung tâm GD-ĐT, nghiên cứu khoa học hậu cần, tài chính quân sự có uy tín của Quân đội; kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, tham mưu kịp thời, tổ chức thực hiện chặt chẽ, tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo luôn đề cao trách nhiệm, phấn đấu vươn lên đóng góp tài năng, sức lực cho sự nghiệp GD-ĐT.

PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lam-tot-tham-muu-va-to-chuc-thuc-hien-hoat-dong-giao-duc-dao-tao-737676