Các viện nghiên cứu trong nước đã và đang triển khai nhiều mũi nghiên cứu để tìm ra kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Hiện nay, một số nghiên cứu đã cho kết quả ban đầu rất khả quan.
Chiều ngày 8/4, tại Bộ Y tế đã diễn ra cuộc họp về công tác xét nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19.
Khoa học công nghệ quân sự không chỉ phục vụ cho nhu cầu của đất nước khi có chiến tranh mà còn có vai trò to lớn trong thời bình, nhất là trước những thách thức an ninh phi truyền thống như đại dịch Covid-19.
Ngày 5/4, Indonesia đã nhận các bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 do chính Việt Nam nghiên cứu, sản xuất từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là món quà hữu nghị thể hiện quyết tâm cùng chung sức ứng phó với đại dịch Covid-19.
Sáng 31/3, các trạm xét nghiệm dã chiến của Hà Nội bắt đầu triển khai lấy mẫu máu xét nghiệm cho các đối tượng có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, bằng bộ kit của Hàn Quốc, với kết quả có sau 10 phút.
Chỉ trong thời gian ngắn, các sáng chế như Robot vận chuyển thức ăn, nhu yếu phẩm cho khu cách ly phòng chống Covid-19, Kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2… đã được các trường đại học trong nước đem vào ứng dụng diện rộng.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc đánh giá bộ kit xét nghiệm virus được phê chuẩn sử dụng khẩn cấp đang đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống phòng dịch minh bạch, dân chủ và hiệu quả của Hàn Quốc.
Tại Hàn Quốc, cứ 200 người thì lại có 1 người được xét nghiệm Covid-19.