Kiểm soát chặt từ biên giới, ngăn hàng nhập lậu

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm càng tăng cao. Theo đó, nhiều đối tượng luôn tìm mọi cách để tuồn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và thực phẩm bẩn vào thị trường tiêu thụ. Trước tình hình đó, các lực lượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường quân số, tổ chức kiểm soát chặt khu vực biên giới, đặc biệt tại các địa điểm, vị trí trọng điểm.

Hàng lậu nhỏ lẻ

Trong những ngày cận Tết, thời tiết tại Lạng Sơn rét hại. Có mặt tại một số cửa khẩu như Tân Thanh, Hữu Nghị… hình ảnh chúng tôi ghi lại được là lượng xe hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn diễn ra đều đặn. Tại cửa khẩu Tân Thanh, các xe hoa quả vào vụ Tết nên hoạt động thông quan nhộn nhịp hơn.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Triệu Văn Hanh cho biết, năm 2023, tình hình xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa tại Chi cục Hải quan Tân Thanh đã hoạt động trở lại bình thường sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các mặt hàng XNK chủ yếu là nông sản, chiếm hơn 97% tổng kim ngạch. Liên quan đến công tác chống buôn lậu, địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ đối với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, mang vác, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

“Qua một số vụ việc vi phạm do Chi cục và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ pháo nổ trên phương tiện vận tải nhập cảnh từ đầu năm 2023 tới nay, đơn vị nhận thấy các đối tượng đã thay đổi phương thức vận chuyển tinh vi hơn bằng cách gia cố thêm thùng, hầm hàng, vách ngăn tại đáy của các phương tiện nên việc kiểm tra thủ công rất khó phát hiện”, ông Triệu Văn Hanh cho hay.

Thiếu tá Phùng Văn Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm 2023 Phòng Cảnh sát kinh tế cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đã đấu tranh bắt giữ 244 vụ với 247 đối tượng vi phạm; khởi tố 30 vụ 41 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 69 vụ, 68 đối tượng với tổng số tiền hơn 422 triệu đồng. Trong đó, đơn vị phát hiện, bắt giữ 63 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá khoảng 4 tỷ đồng (tăng 21 vụ so với cùng kỳ 2022); phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện, bắt giữ 10 vụ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trị giá khoảng 368,5 triệu đồng; phá 1 chuyên án, khởi tố 2 vụ 4 bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Gần đây nhất, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Điển hình, chỉ riêng trong 2 ngày 28 và 29/9/2023 đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu. Cụ thể, hồi 23h00’ ngày 28/9, tại Km1 đường tỉnh 237 thuộc thôn Bản Tẳng, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ vụ tập kết gà nhập lậu, tang vật gồm 4.800 gà con giống, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Chủ số gà trên là Hà Minh Tuấn (SN 1982, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Vụ việc đã được bàn giao cho Đội QLTT số 3 lập hồ sơ xử phạt đối tượng 30 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy tang vật theo quy định.

Tiếp đó, hồi 13h50 ngày 29/9, tại Km31 đường tỉnh 234 thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chi Lăng, Đội QLTT số 4 kiểm tra xe ôtô tải BKS 12C - 074.71 do Quan Văn Bình (SN 1993, trú tại thôn Pò Cại, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển. Trên xe vận chuyển 19.800 gà con giống, trị giá khoảng 190 triệu đồng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đội QLTT số 4 đang tiến hành lập hồ sơ xử phạt đối tượng về hành vi buôn bán gia cầm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tiêu hủy tang vật theo quy định.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm.

Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Liên quan đến hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, Phó cục trưởng Cục QLTT Lạng Sơn Nguyễn Minh Tuấn cho biết, hàng hóa lưu thông trên thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đa dạng về mẫu mã, chủng loại; giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, không phát hiện các hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường.

Về kiểm tra, kiểm soát thị trường về nhóm mặt hàng thực phẩm, các đơn vị trong Cục đã triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bắt đầu từ tháng 11 năm 2023 đến hết tháng 2/2024. Theo đó, các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động truyền thông, trong đó, huy động các cơ quan thông tin đại chúng ở các cấp địa phương tham gia truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP, biểu dương các tổ chức cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng. Đồng thời, huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trong dịp trước, trong và sau tết, cũng như mùa Lễ hội Xuân 2024.

Mới đây, từ ngày 8/1 đến ngày 11/1/2024, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Bình Gia đã kiểm tra được 8 cơ sở kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm công nghệ bao gói sẵn, xử phạt 4 cơ sở với số tiền 6.250.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước, đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm là thực phẩm nhập lậu không đảm bảo an toàn thực phẩm trị giá 4.175.000 đồng.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, mật phục, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các vụ việc gian lận thương mại, nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới; đấu tranh quyết liệt với hành vi buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

L.Hiệp - N.Hương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/kiem-soat-chat-tu-bien-gioi-ngan-hang-nhap-lau-i721390/