Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, ngành Du lịch Thủ đô chủ động kế hoạch phục hồi trong thời gian tới. Phương hướng chung là tận dụng cơ hội để thực hiện kích cầu hiệu quả, chuẩn bị đầy đủ điều kiện sẵn sàng đón khách nước ngoài, khẳng định vị thế Hà Nội - điểm đến an toàn, hấp dẫn.
Ngành du lịch đang khởi động chương trình kích cầu thị trường nội địa giai đoạn 2. Nhưng để làm được điều này, đòi hỏi các DN du lịch phải đảm bảo an toàn cho du khách, xây dựng được sản phẩm tour đặc trưng vùng miền.
Đại dịch Covid gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, trong đó ngành du lịch – vốn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta lại phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề nhất.
Ngày 18-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã ban hành Văn bản số 3455/BVHTTDL-TCDL về việc kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2 hậu Covid-19.
Ngày 18/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát động chương trình kích cầu theo chủ đề 'Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn' trong bối cảnh dịch bệnh nội địa cơ bản được kiểm soát.
Ngày 18-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã ban hành Văn bản số 3455/BVHTTDL-TCDL về việc kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2 hậu Covid-19.
Có thể nói, cả ngành du lịch Việt đã 'ngấm đòn' sau khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 2 trở lại. Thời điểm này, toàn ngành đang rục rịch khởi động chương trình kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2...