Khu phi quân sự DMZ trở thành biểu tượng của hòa giải

Được thành lập năm 1953 sau Hiệp định Đình chiến giữa hai miền Triều Tiên, đến nay, khu phi quân sự DMZ vẫn luôn là biểu tượng của sự chia rẽ, đối đầu, một vết sẹo chia cắt giữa hai miền Triều Tiên. Thế nhưng, một loạt những động thái lớn diễn ra tại đây trong hơn 1 năm qua đã và đang biến khu vực này trở thành biểu tượng của sự hòa giải.

Rộng 4 km và dài 256 km, khu phi quân sự DMZ được kiểm soát quân sự nghiêm ngặt với những hàng rào dây thép gai dọc đường biên giới. Nếu không được cho phép, không ai có thể tự do vượt qua đường biên giới này.

Những, tất cả đã thay đổi kể từ sau ngày 27/4/2018, ngày mà lần đầu tiên Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước qua lằn ranh giới để hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Hơn 1 năm sau, ngày 30/6/2019, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng được tổ chức tại khu phi quân sự này.

Giờ đây, bầu không khí đối đầu quân sự nghiêm ngặt giữa hai miền Triều Tiên dần đã được giảm bớt. Hai bên đã dỡ bỏ các trạm gác và vũ khí. Cùng với đó, hai cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử diễn ra trong thời gian qua đã và đang biến nơi này thành biểu tượng của sự hòa giải, mang tới tương lai hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khu-phi-quan-su-dmz-tro-thanh-bieu-tuong-cua-hoa-giai