Khói mù tấn công Singapore

Reuters dẫn nguồn tin cho biết chất lượng không khí của Singapore đã giảm xuống mức không tốt cho sức khỏe vào ngày 7-10, do khói mù của các vụ cháy rừng từ nước láng giềng.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở huyện Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 20-9.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở huyện Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 20-9.

Vào lúc 14h, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm trong 24 giờ ở khu vực phía Đông và miền Trung Singapore là trên 100, mức mà người dân được khuyên nên giảm các hoạt động ngoài trời.

Khói mù xuyên biên giới là một vấn đề nan giải ở Đông Nam Á vì những lỗ hổng pháp lý khiến chính quyền khó loại bỏ các hoạt động khai hoang đốt nương làm rẫy. Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore cho biết, 212 điểm nóng đã được phát hiện trên đảo Sumatra của Indonesia vào ngày 6-10, tăng so với 65 điểm vào hôm 5-10 và 15 điểm một ngày trước đó.

Theo cơ quan này, sự thay đổi hướng gió vào chiều 6-10 đã thổi một phần khói mù về phía Singapore, làm chất lượng không khí của quốc đảo này trở nên tồi tệ hơn.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia cho biết, Jakarta đang dập tắt các đám cháy rừng bằng trực thăng và tạo mưa nhân tạo, đồng thời phủ nhận rằng khói mù nguy hiểm đang vượt biên giới.

Đầu tuần này, Malaysia đã kêu gọi Indonesia giải quyết các vụ hỏa hoạn trong phạm vi biên giới khi chất lượng không khí ở Malaysia đạt mức không tốt cho sức khỏe.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói với báo giới hôm 7-10 rằng, thời tiết cực kỳ khô hạn đã gây ra cháy rừng ở nhiều khu vực, nhưng tình hình đã tốt hơn nhiều so với năm 2015 khi 2,6 triệu héc ta đất bị đốt cháy. Ông kêu gọi chính quyền địa phương ngay lập tức dập tắt mọi đám cháy trước khi chúng lan rộng.

Các nhà khoa học cho biết, trong năm 2015 và 2019, những đám cháy như vậy đã thiêu rụi hàng triệu héc ta đất ở Indonesia và khiến khói mù lan rộng ở Đông Nam Á, tạo ra lượng khí thải kỷ lục.

Tình trạng khói mù nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở Singapore là vào tháng 9-2015, khi chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm trong 24 giờ vượt quá 300, đến mức nguy hiểm, khiến nhiều trường học phải đóng cửa.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khoi-mu-tan-cong-singapore-644352.html