Với mục tiêu trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030, cùng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng và các địa phương phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng mô hình xanh, tuần hoàn, kiểm soát nguồn thải, bảo vệ rừng, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó môi trường là nền tảng của phát triển bền vững.
Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.
Đến 2030, Tây Ninh phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 8-9% so với kịch bản thông thường; 100% cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê khí nhà kính xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải theo quy định.
Tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao chất lượng môi trường, tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và sử dụng hiệu quả tài nguyên; trong đó, phấn đấu dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp môi trường, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 62% và từng bước hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải, ứng phó thiên tai…
Với hàng loạt quy định mới về bảo vệ môi trường, năng lượng xanh, kiểm soát phát thải và phát triển hạ tầng xanh, dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi xanh trong toàn ngành.