Khắc phục triệt để vướng mắc để đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu, trong năm 2024, Bộ Y tế phải xử lý triệt để các vướng mắc, tồn tại để đưa vào sử dụng 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị Triển khai công tác y tế năm 2024 diễn ra sáng 9-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2023, ngành y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao.

Trong đó: vượt chỉ tiêu được giao về số bác sĩ/vạn dân (12,5 bác sĩ), đạt chỉ tiêu về số giường bệnh/vạn dân (32 giường bệnh), đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia BHYT (93,2%); cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực năm 2023 được Chính phủ giao (08/09 chỉ tiêu).

Về nhiệm vụ năm 2024, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, bên cạnh việc xây dựng thể chế thì việc tập trung triển khai các chính sách được ban hành cho có hiệu quả cũng rất quan trọng như: hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Luật Đấu thầu, Luật Giá…

Bộ trưởng Y tế đề nghị đội ngũ cán bộ y tế nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của toàn ngành…

Bạch viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam khánh thành khu khám bệnh nhưng 5 năm nay chưa đưa vào sử dụng

Cũng tại hội nghị, Bộ Y tế thông tin, cơ quan này đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đối với dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến hết 31-12-2024.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết đã tham mưu Tổ công tác của Chính phủ khẩn trương triển khai xử lý, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc liên quan đến 2 dự án này; đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu để tiếp tục thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích quan trọng mà ngành y tế đã đạt được trong năm 2023, song cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế mà ngành cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách y tế; đổi mới cơ chế tài chính y tế; thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Hoàn thành xây dựng cơ chế tổ chức cung ứng, dự trữ, mua sắm đặc thù đối với các loại thuốc hiếm, thuốc điều trị bệnh hiếm.

Cùng đó, tiếp tục tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế; tập trung kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến; mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đặc biệt, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu, trong năm 2024, Bộ Y tế phải xử lý triệt để các vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện việc mua sắm thiết bị, chuẩn bị nguồn nhân lực để đưa vào sử dụng 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam có quy mô 1.000 giường/viện, tổng mức đầu tư của mỗi cơ sở là hơn 4.500 tỷ đồng. Hai cơ sở này đều đã khánh thành từ cuối năm 2028 nhưng 5 năm nay vẫn đóng cửa, chưa đưa vào vận hành.

Trước đó vào ngày 29-11-2023, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn. Với lĩnh vực y tế, Nghị quyết nêu rõ: trong năm 2024, có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam vào hoạt động.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khac-phuc-triet-de-vuong-mac-de-dua-benh-vien-bach-mai-viet-duc-co-so-2-vao-hoat-dong-post563795.antd