Kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa của Anh
Ngày 11-5, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa đất nước vốn được thực thi để ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan. Tài liệu gồm 51 trang có tiêu đề: 'Kế hoạch tái thiết: Chiến lược phục hồi của Chính phủ Anh' đã phác thảo con đường đưa 'quốc đảo sương mù' trở về cuộc sống bình thường.

Người phụ nữ đeo khẩu trang và tấm che mặt khi đi bộ tại Westminster, Anh, ngày 11-5. (Ảnh: Reuters)
NDĐT - Ngày 11-5, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa đất nước vốn được thực thi để ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan. Tài liệu gồm 51 trang có tiêu đề: “Kế hoạch tái thiết: Chiến lược phục hồi của Chính phủ Anh” đã phác thảo con đường đưa “quốc đảo sương mù” trở về cuộc sống bình thường.
Trước sức ép phải công bố chi tiết kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong bối cảnh Anh ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 đứng thứ hai thế giới, chính phủ nước này cuối cùng cũng xây dựng được bản chiến lược trên tinh thần “cẩn trọng, kiểm soát virus SARS-CoV-2 và cứu sống người dân” mà Thủ tướng Boris Johnson nêu ra trong bài phát biểu ngày 10-5.
Theo hãng tin Reuters, lộ trình đưa đất nước quay lại nhịp sống bình thường của Chính phủ Anh gồm ba bước, trong đó có dần nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt làm đình trệ một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới trong thời gian qua.
Về tốc độ dỡ bỏ phong tỏa, Chính phủ Anh nhận định: “Đây không phải là cuộc khủng hoảng ngắn hạn. Có khả năng Covid-19 sẽ chung sống với con người lâu dài, dịch Covid-19 có thể lặp lại theo theo chu kỳ. Trong tương lai gần, chúng ta không thể loại bỏ các làn sóng dịch bệnh lớn nếu không tiếp tục thực hiện một số biện pháp”.
Quyết định dỡ bỏ phong tỏa sẽ dựa trên một số điều kiện nhất định. Chính phủ Anh cho biết, mọi thay đổi trong biện pháp giãn cách xã hội đều được giám sát để đánh giá tác động của chúng đối với tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Nếu tỷ lệ lây nhiễm tăng hoặc nhà chức trách phát hiện các điểm bùng phát dịch Covid-19, các bộ trưởng có thể áp đặt trở lại một số biện pháp nghiêm ngặt. Mọi quyết định nới lỏng lệnh phong tỏa sẽ dựa trên cơ sở những hiểu biết của các nhà khoa học về Covid-19 ở thời điểm hiện tại.
Để bảo đảm an toàn cho người lao động, Chính phủ Anh khuyến cáo người lao động nên tiếp tục làm việc ở nhà hơn là đến cơ quan. Người dân, trong đó có người lao động thiết yếu, nên tiếp tục tránh sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhất là vào lúc cao điểm. Thay vào đó, họ nên đi bộ hoặc đạp xe nếu có thể. Chính phủ Anh yêu cầu người dân phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn giãn cách xã hội khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. Trường học nên chuẩn bị để bắt đầu mở cửa đón thêm học sinh từ ngày 1-6. Chính phủ Anh kỳ vọng toàn bộ học sinh tiểu học có thể quay lại trường học một tháng trước khi mùa hè đến.
Anh sẽ yêu cầu những người đến từ nước ngoài không nằm trong danh sách miễn trừ phải tự cách ly tại nơi ở trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh tại Anh. Tuy nhiên, quy định này không có hiệu lực đối với những chuyến đi bên trong Khu vực đi lại chung (CTA). Chính phủ sẽ sớm áp đặt biện pháp này nhưng không phải ngay trong ngày 13-5. Ngoài ra, các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1-6. Sau ngày 4-7, một số đơn vị kinh doanh còn lại có thể hoạt động.
Đáng chú ý, Chính phủ Anh khuyến cáo người dân nên che mặt tại những không gian khép kín vì đây là nơi khó có thể bảo đảm giãn cách xã hội. Người dân có thể tự làm khẩu trang có chất liệu cotton hoặc mua khẩu trang tại cửa hàng, đặt hàng qua internet hoặc dùng khăn choàng. Thay vì ở yên trong nhà, giờ đây người dân có thể ra ngoài tập thể dục hay lái xe tới nơi họ muốn. Mỗi một người dân tại Anh có thể ra ngoài gặp một người bạn nếu họ tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Chính phủ Anh đang xem xét các biện pháp xử lý mạnh tay hơn đối với người không tuân thủ quy định.
Chính phủ Anh thừa nhận, các biện pháp nêu trên rất tốn kém và không thể kéo dài. Trong lúc điều chỉnh các biện pháp hạn chế hiện nay, chính phủ cũng cần dần chấm dứt các biện pháp hỗ trợ kinh tế vì người dân đã dần quay lại làm việc.
