Triều Tiên đã đưa tàu khu trục thế hệ mới Kang Kon vào biên chế, trong động thái mới nhất nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, tàu khu trục mới nhất của nước này đã được tích hợp vào hệ thống đáp trả hạt nhân, theo hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 7/9.
Ngày 6/9, Triều Tiên đã tổ chức lễ đưa tàu khu trục Kang Kon vào biên chế Hải quân tại cảng Wonsan, bờ biển phía Đông nước này, một bước đi mới nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường năng lực răn đe hạt nhân trên biển.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 7/9 đưa tin nước này đã đưa tàu khu trục hải quân mới Kang Kon vào biên chế, trong bối cảnh Bình Nhưỡng thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng hải quân và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển với các tàu có khả năng mang vũ khí hạt nhân.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân, có khả năng thực hiện “những đòn trả đũa mang tính hủy diệt”, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 7/9.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ là một phần của hệ thống phản ứng hạt nhân và có thể thực hiện “các cuộc tấn công đáp trả hủy diệt”.
Triều Tiên miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol trong đợt cải tổ lãnh đạo quân sự, đồng thời bổ nhiệm ông Kim Song-gi làm người thay thế.
Triều Tiên ngày 31/8 chỉ trích Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách mà Bình Nhưỡng cho là “thù địch”, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả bằng lập trường “cứng rắn nhất”.
Ngày 30-8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã thay Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol, trong đợt cải tổ nhân sự cấp cao của quân đội.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/8 đưa tin nước này đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông No Kwang Chol, đã bị cách chức và giáng chức trong một đợt cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự.
Triều Tiên đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol và điều chỉnh một số vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo quân sự.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng 30/8 đưa tin nước này đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol trong đợt cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự, theo quyết định được đưa ra tại cuộc họp do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì một ngày trước đó.
Ngày 30-8, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nước này đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol trong một cuộc cải tổ lãnh đạo quân sự cấp cao.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị miễn nhiệm chức vụ trong cuộc cải tổ lãnh đạo quân đội nước này.
Truyền thông Triều Tiên ngày 30/8 đưa tin, nước này đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới trong một đợt cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự cấp cao.
Ngày 30-8, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30/8 đưa tin nước này đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao.
Trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao, Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Kim Song Gi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.
Truyền thông Triều Tiên hôm nay (30/8) đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol đã bị miễn nhiệm trong một cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo quân sự cấp cao.
Triều Tiên lên án việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và thiết bị quân sự cho Hàn Quốc, cho rằng động thái này tạo ra “mối đe dọa mới” đối với an ninh của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh.
Ngày 27/8, Triều Tiên lên án việc Mỹ thúc đẩy bán tên lửa cho Hàn Quốc và tài trợ các chương trình liên quan nhân quyền, cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có “phản ứng mạnh mẽ” trước những gì nước này coi là các hành động thù địch liên tiếp từ Washington.
Hôm nay (27/8), Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa và các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ “đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức”, hãng thông tấn KCNA đưa tin.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, song không đề cập những tín hiệu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng nối lại tiếp xúc.
Triều Tiên ngày 24-8 lên án việc các chính trị gia Nhật Bản tới viếng hoặc gửi lễ vật tới đền Yasukuni nhân dịp kỷ niệm 81 năm Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cho rằng động thái này thể hiện xu hướng quân sự hóa của Tokyo.
Triều Tiên ngày 22-8 lên án kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục của Nhật Bản, cho rằng động thái này nhằm chuẩn bị cho một “cuộc chiến tranh xâm lược” và cảnh báo sẽ bị đáp trả.
Triều Tiên lên án kế hoạch nâng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lên mức cao kỷ lục trong năm tới, cho rằng đây là động thái nhằm chuẩn bị cho một “cuộc chiến xâm lược”, đồng thời đe dọa sẽ “kiên quyết đáp trả” bằng sức mạnh đoàn kết.
Triều Tiên chỉ trích kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lên mức cao kỷ lục, cho rằng động thái này nhằm chuẩn bị cho một “cuộc chiến tranh xâm lược” và cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ “phản công triệt để”.
Kể từ đầu tháng 6, Bình Nhưỡng đã đưa ra 19 bài bình luận và tuyên bố lên án Nhật Bản thông qua hãng thông tấn KCNA. Con số này gần gấp đôi so với 3 tháng trước đó.
Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vừa chỉ trích phản ứng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung với việc cắt giảm quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Bà cho rằng những phát biểu này bộc lộ sự “bất an và thiếu kiên nhẫn”, KCNA đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay, đồng thời khẳng định hai người có mối quan hệ tốt đẹp.
Cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc được rút ngắn hơn nửa thời lượng, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô hoạt động.
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young ngày 19/8 bày tỏ hy vọng việc Hàn Quốc và Mỹ giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung, mà cụ thể là cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi”, có thể mở đường cho đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời góp phần cải thiện quan hệ liên Triều.
Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí rút ngắn thời gian và thu hẹp một số hoạt động trong cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS), diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương giảm đáng kể quy mô các hoạt động quân sự chung với Seoul.
Hàn Quốc và Mỹ thông báo rút ngắn gần một nửa thời gian cuộc tập trận chung theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi Triều Tiên cảnh báo tiếp tục thực hiện quyền tự vệ để vô hiệu hóa các mối đe dọa quân sự.
Triều Tiên lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự vệ để đối phó với điều mà nước này gọi là những mối đe dọa quân sự từ hai quốc gia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19/8.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/8 đưa tin, các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Nga khẳng định truyền thống hữu nghị giữa hai nước và mục tiêu hợp tác vì tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Triều Tiên và Nga sẽ tiếp tục phát triển “tốt đẹp hơn” trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Triều Tiên ngày 16/8 vẫn chưa phản hồi đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung về việc chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt qua biên giới đất liền giữa hai nước, một nguồn tin cho biết ngày 16/8.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tái khẳng định việc tăng cường quan hệ với Nga trong một bức thư gửi tới Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày độc lập, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/8 đưa tin.
Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Triều Tiên và Nga sẽ tiếp tục phát triển "tốt đẹp hơn" trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngày 16/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow sẽ có “tương lai tốt đẹp hơn nữa” trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Kim Jong-un tái khẳng định quan hệ ngày càng sâu sắc với Nga trong thông điệp gửi Vladimir Putin nhân 81 năm Triều Tiên giải phóng khỏi Nhật Bản.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 15/8 kêu gọi Seoul và Bình Nhưỡng tôn trọng lẫn nhau, giảm căng thẳng và nối lại đối thoại nhằm thay thế cơ chế đình chiến hiện nay bằng một cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên ngày 14/8 đã lên án cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS), cho rằng hoạt động này đang làm gia tăng bất ổn an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và cảnh báo sẽ đáp trả bằng “một cấp độ răn đe mới” trước những gì Bình Nhưỡng gọi là mối đe dọa ngày càng gia tăng.
Triều Tiên đã chỉ trích chiến lược hạt nhân mới đang được Mỹ xem xét, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe hạt nhân vì mục đích tự vệ.
Triều Tiên mới đây cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn để đáp trả những gì Bình Nhưỡng cho là các mối đe dọa an ninh, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung và Seoul thúc đẩy kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.