Iran yêu cầu Hàn Quốc trả lại 7 tỷ USD sau vụ bắt tàu hàng của Hàn Quốc

Người phát ngôn của Chính phủ Iran Ali Rabiei cáo buộc Hàn Quốc đóng băng hàng tỷ USD và từ chối chuyển cho Iran với lý do tuân thủ theo lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Tehran.

Iran đã yêu cầu Hàn Quốc trả 7 tỷ USD bị Hàn Quốc đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời bác bỏ cáo buộc sử dụng tàu chở dầu Hàn Quốc Hankuk Chemi và 20 thành viên thủy thủ đoàn bắt giữ trước đó 1 ngày làm con tin.

Iran đã bắt tàu của Hàn Quốc Hankuk Chemi và 20 thủy thủ đoàn tại khu vực vùng Vịnh với cáo buộc vi phạm các quy tắc về môi trường. Ảnh: BBC

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn của Chính phủ Iran Ali Rabiei cáo buộc Hàn Quốc đóng băng hàng tỷ USD tiền và từ chối chuyển cho Iran với lý do tuân thủ theo lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên Tehran, song khẳng định điều này không liên quan tới việc Iran bắt tàu của Hàn Quốc.

Một ngày trước đó, Iran đã bắt tàu của Hàn Quốc Hankuk Chemi và 20 thủy thủ đoàn tại khu vực vùng Vịnh với cáo buộc vi phạm các quy tắc về môi trường. Chính quyền Hàn Quốc ngay sau đó đã triệu Đại sứ Iran tại Hàn Quốc Badamchi Shabestari, yêu cầu phía Tehran thả tàu và tuyên bố sẽ điều động một phái đoàn tới Iran để bàn bạc về việc này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuyên bố nước này đang thực hiện nỗ lực ngoại giao để Iran thả tàu.

Cuối tuần trước, nhiều hãng truyền thông Iran đã dẫn nguồn tin cho biết nước này hy vọng có thể thương lượng với Hàn Quốc về việc dùng khoản quỹ bị Hàn Quốc đóng băng để đổi lấy hàng hóa, bao gồm vaccine ngăn ngừa Covid-19./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Theo RT, Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/iran-yeu-cau-han-quoc-tra-lai-7-ty-usd-sau-vu-bat-tau-hang-cua-han-quoc-829001.vov