Iran mở lại Đại sứ quán tại Riyadh, quan hệ với Saudi Arabia 'sang trang mới'

Phát biểu tại sự kiện thượng cờ ở Đại sứ quán Iran ở Riyadh, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Alireza Bikdeli khẳng định đây là một ngày quan trọng trong quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia, và sự hợp tác giữa hai nước đang bước vào một kỷ nguyên mới.

Iran mở lại Đại sứ quán tại Riyadh, quan hệ với Saudi Arabia ‘sang trang mới’. (Nguồn: Times of Israel)

Iran ngày 6/6 đã chính thức mở lại Đại sứ quán tại Saudi Arabia sau 7 năm đóng cửa, qua đó củng cố thỏa thuận xích lại gần nhau do Trung Quốc làm trung gian.

Cụ thể, phái bộ Iran sẽ nối lại hoạt động tại khuôn viên trước đây ở khu ngoại giao đoàn ở Riyadh, gần với Đại sứ quán Syria - cũng dự kiến sẽ sớm mở lại sau khi Saudi Arabia nối lại quan hệ với chính quyền Damascus.

Hồi tháng Ba, Tehran và Riyadh đã nhất trí mở lại đại sứ quán của nhau và hướng đến nối lại quan hệ giữa hai nước. Cho đến nay, Saudi Arabia vẫn chưa xác nhận khi nào mở lại Đại sứ quán ở Tehran hay bổ nhiệm Đại sứ mới, dù một phái đoàn nước này đã thăm Iran vào tháng Tư.

Sự kiện Iran mở lại Đại sứ quán cũng trùng hợp với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Saudi Arabia.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken sẽ có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman tại Jeddah. Ông cũng tham dự một cuộc họp của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh trong ngày 7/6.

(theo Times of Israel)

Bảo Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-mo-lai-dai-su-quan-tai-riyadh-quan-he-voi-saudi-arabia-sang-trang-moi-229980.html