Indonesia dự báo dịch COVID-19 sẽ kéo dài từ 5 đến 10 năm

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta (Indonesia), ngày 16/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

* Giới khoa học Ý: Có thể điều trị được chứng trầm cảm hậu COVID-19

Ngày 6/10, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho rằng đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài ngắn nhất là 5 năm, trung bình là 10 năm, thậm chí cả hàng trăm năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại một hội thảo trực tuyến, Bộ trưởng Budi cho biết hầu hết đại dịch có đặc điểm chung là kéo dài, ngắn nhất là 5 năm, thông thường là trên 10 năm, thậm chí hàng trăm năm như bệnh đậu mùa và bại liệt.

Tuy nhiên, ông Budi dự báo rằng vẫn có khả năng đại dịch COVID-19 sẽ trở thành một loại bệnh đặc hữu nếu chính phủ và người dân hợp tác thực hiện một số chiến lược như tăng cường xét nghiệm, truy vết và điều trị (3T).

Cùng với việc tăng tốc tiêm chủng vắc xin cho 70% dân số, người dân cần duy trì kỷ luật trong việc thực hiện quy định y tế 3M (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và duy trì khoảng cách).

Ông Budi khẳng định rằng đại dịch COVID-19 tại Indonesia có thể trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022 nếu người dân và chính phủ có thể ứng phó với đợt bùng phát tiềm ẩn sau kỳ nghỉ lể Giáng sinh và Năm mới sắp tới.

Người đứng đầu ngành y tế Indonesia nhấn mạnh: “Nếu chúng ta có thể đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh trong tháng 12, chúng ta sẽ an toàn vào tháng 1-2/2022. Chúng ta có thể sống chung với virus này, mong muốn biến đại dịch thành bệnh đặc hữu có thể thực hiện được vào năm tới”.

Tính đến ngày 6/10, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 4.221.610 ca mắc COVID-19, trong đó 142.338 ca tử vong và 29.823 bệnh nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly tại nhà.

Theo Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Chính phủ Indonesia, số ca mắc mới đã giảm mạnh trong 11 tuần qua. Một số bệnh viện địa phương tuyên bố hiện không còn bệnh nhân COVID-19.

Tuy vậy, Chính phủ và một số nhà dịch tễ học cảnh báo cần cảnh giác với đợt bùng phát thứ 3 có thể xảy ra sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới, nhất là khi virus tiếp tục đột biến ngày càng nguy hiểm hơn.

* Các nhà nghiên cứu Ý mới đây cho biết chứng trầm cảm kéo dài ở những người từng mắc COVID-19 nhiều khả năng có thể điều trị được. Theo kết quả nghiên cứu diện hẹp được công bố tại hội nghị Đại học Dược lý thần kinh học châu Âu (European College of Neuropsychopharmacology) diễn ra tại Lisbon trong tuần này, các bác sĩ cho biết đã điều trị cho 58 bệnh nhân có biểu hiện trầm cảm sau khi mắc COVID-19 với những loại thuốc chống trầm cảm phổ biến như các thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin (SSRIs), như sertraline, paroxetine, fluoxetine và citalopram.

Thông thường chỉ 66% bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện với SSRIs, song với những bệnh nhân trầm cảm sau COVID-19, tỉ lệ này lên tới 91% trong vòng 4 tuần.

Nhóm nghiên cứu nhận định chứng trầm cảm sau COVID-19 có thể liên quan đến chứng viêm do virus SARS-CoV-2 gây ra, đồng thời lưu ý rằng SSRIs có một số đặc tính chống viêm và kháng virus.

Tiến sĩ Livia De Picker thuộc Đại học Antwerp (Bỉ) khẳng định kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những người mắc các triệu chứng COVID-19 kéo dài (Long COVID-19), trong đó có trầm cảm.

Kết quả nghiên cứu khác cũng được công bố tại hội nghị cho thấy dù thuốc SSRIs làm giảm triệu chứng trầm cảm ở những người từng mắc COVID-19, song lại ít hiệu quả trong việc làm giảm sự lo lắng của người bệnh.

Cũng liên quan đến việc sống chung an toàn với COVID-19, kết quả một nghiên cứu mới đây xác nhận người đã tiêm chủng đầy đủ cần tiếp tục đeo khẩu trang nơi công cộng bởi họ vẫn có khả năng mang tải lượng virus tương đương với những người chưa tiêm chủng mà không nhận biết được và từ đó lây nhiễm cho những người khác.

Theo nghiên cứu được công bố trên medRxiv hôm 5/10, các nhà khoa học thuộc Đại học California, Davis (Mỹ) đã đánh giá mức độ tập trung virus ở 869 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 632 người không biểu hiện triệu chứng. Hầu hết đều mắc biến thể Delta.

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về tải lượng virus trung bình giữa người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng, có hoặc không triệu chứng, hay khác biệt về nhóm tuổi, giới tính, hoặc loại vắc xin ngừa COVID-19.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/265938/indonesia-du-bao-dich-covid-19-se-keo-dai-tu-5-den-10-nam.html