Hội thảo khoa học cấp quốc gia về đổi mới tổ chức bộ máy trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 18-4, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: 'Thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân – những bài học kinh nghiệm và giá trị tham khảo trong đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị'. Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo cho thấy, 7 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Bộ Công an với 3 lần đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đã chủ động, tiên phong, quyết liệt, sáng tạo và kiên định thực hiện một cuộc cải cách tổ chức bộ máy sâu rộng, mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND). Theo đó, về sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Công an không tổ chức cấp tổng cục, sáp nhập, hợp nhất và giảm hàng trăm đầu mối trung gian quản lý, cắt giảm tầng nấc lãnh đạo, qua đó thu ngắn chuỗi chỉ huy, tăng tốc độ phản ứng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Thực hiện mô hình tổ chức Công an chính quy đến cấp xã và tiến đến bố trí Công an địa phương 2 cấp theo phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực quản trị xã hội ở cơ sở, tạo chuyển biến mạnh về an ninh, trật tự và hiệu lực pháp luật. Chuyển từ tư duy bộ máy cồng kềnh sang tổ chức tinh gọn, đa nhiệm, gắn liền với trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc. Tiên phong trong đổi mới cơ chế vận hành, hiện đại hóa công tác quản trị nhân sự, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu lớn phục vụ chỉ đạo, điều hành và kết nối hiệu quả với các bộ, ngành khác và các địa phương…

Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Hơn 100 báo cáo tham luận của các đại biểu là các nhà khoa học cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và chỉ huy các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Công an các địa phương. Các tham luận đã tập trung trao đổi, chia sẻ quá trình, thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó rút ra những kinh nghiệm để lan tỏa kết quả thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an trong những năm qua, nhằm xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

 Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội thảo.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, hội thảo đã cơ bản thống nhất đánh giá và khẳng định từ phương diện lý luận và thực tiễn xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã nhiều lần thay đổi để phù hợp với tình hình cách mạng theo từng giai đoạn. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là một trong những yêu cầu của quá trình đổi mới đất nước nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Từ thực tiễn về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt được những năm qua đã khẳng định về chủ trương, đường lối của Đảng là đúng, trúng, mang tầm chiến lược và phù hợp với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi số và khát vọng bứt phá vươn lên, do vậy đã được lực lượng CAND tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và sáng tạo.

 Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Từ thực tiễn, đồng chí Thứ trưởng nêu lên một số bài học kinh nghiệm của Bộ Công an: Xác định rõ việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an đơn vị, địa phương phải đi đôi với việc đổi mới, sắp xếp mô hình tổ chức Đảng trong CAND, gắn với việc bố trí nhân sự cấp ủy, cán bộ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo tinh, gọn, mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an phải thường xuyên, sâu sát và quyết liệt, kịp thời ban hành các loại văn bản cần thiết, tạo hành lang pháp lý để thực hiện, không tạo ra những khoảng trống pháp lý hay hoạt động gián đoạn không đáng có, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện một cách khoa học, bài bản và có tính đột phá.

 Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị sau hội nghị, các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng đến với mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện khát vọng lớn của đất nước; lan tỏa những kinh nghiệm đã được chứng minh là đúng đắn đến với hệ thống chính trị để tiếp tục vận dụng trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Tin, ảnh: MAI CHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-ve-doi-moi-to-chuc-bo-may-trong-luc-luong-cong-an-nhan-dan-824530