Hội nghị rút kinh nghiệm vụ cháy rừng trên dải Tây Côn Lĩnh

BHG - Sáng 22.5, tại huyện Vị Xuyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện đối với vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực giáp ranh 3 xã Lao Chải, Xín Chải, Phương Tiến (Vị Xuyên). Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Vị Xuyên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Vụ cháy rừng tại khu vực giáp ranh 3 xã Phương Tiến, Xín Chải, Lao Chải thuộc khu rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh, xảy ra vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 26.4.2024. Ngay khi xác định được điểm cháy, các cấp, ngành đã huy động hơn 2.200 người, nhiều phương tiện, thiết bị cùng phối hợp tham gia chữa cháy rừng. Do diện tích rừng bị cháy rộng, địa hình phức tạp, độ dốc cao, đám cháy có diện tích lớn, gió to, nên công tác chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Đến 13 giờ ngày 27.4, vụ cháy rừng được dập tắt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng đã khiến 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh, 5 đồng chí gồm kiểm lâm, cán bộ xã và dân quân tự vệ bị thương, ngạt khói, kiệt sức phải điều trị tại bệnh viện; tổng diện tích rừng bị cháy trên 17,2 ha; cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân cháy rừng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chữa cháy rừng về các nội dung: Huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tại hiện trường; công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy; quản lý, chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy; đảm bảo thông tin liên lạc; huy động nguồn lực, hậu cần; tuyên truyền, tuần tra, canh gác lửa rừng trong mùa khô hanh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, bảo hộ phục vụ cho công tác chữa cháy rừng; mở các tuyến đường mòn để thuận lợi công tác tuần tra, chữa cháy rừng; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy rừng; diễn tập phòng cháy rừng ở cơ sở phải cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, lúng túng trong công tác chữa cháy tại rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng cho cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân; khi xảy ra tình huống, cần vận dụng linh hoạt phương châm “4 tại chỗ”; đặc biệt, quá trình chữa cháy rừng phải được tổ chức chặt chẽ, bộ phận chỉ huy nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo hiệu quả, phải đặt an toàn tính mạng cho các lực lượng tham gia chữa cháy lên hàng đầu; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các ngành, lực lượng và địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhanh chóng khắc phục thiệt hại, phục hồi đảm bảo đúng chức năng rừng đặc dụng; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nếu có vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Chi cục Kiểm lâm khẩn trương rà soát, thống kê các vụ cháy rừng trong những năm gần đây, phân tích rõ thời điểm, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm để có phương án phòng, chống cháy rừng hiệu quả; công tác xây dựng phương án diễn tập phòng, chống cháy rừng phải đảm bảo phù hợp tình hình thực tế; bố trí, cân đối kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy rừng.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202405/hoi-nghi-rut-kinh-nghiem-vu-chay-rung-tren-dai-tay-con-linh-cf14d71/