Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 16

Ngày 18/12, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 16, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 16.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 16.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Các báo cáo về tình hình tài chính, ngân sách; dự án đầu tư công; cải cách hành chính năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Thành phố đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 489 tỷ đồng, tăng 39% so với dự toán tỉnh, tăng 5,6% so với dự toán HĐND thành phố; tổng vốn đầu tư phát triển 8.457 tỷ đồng; thực hiện tái canh 214,15 ha, vượt 164,15 ha so với kế hoạch đề ra; thành lập mới 8 HTX; phát triển 15 chuỗi sản xuất nông nghiệp, 6 sản phẩm OCOP xếp hạng từ 3-5 sao; xã Hua La đạt NTM nâng cao; các xã còn lại tăng 2-3 tiêu chí NTM nâng cao...

Đại biểu dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng thời, Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 58 dự án, trong đó, nhiều công trình, dự án hoàn thành tạo điểm nhấn diện mạo đô thị Thành phố, như: Dự án chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường Điện Biên (hạng mục Ao cá Bác Hồ); Trụ sở khu hành chính Thành phố, Trụ sở phường Chiềng Lề, Trường Tiểu học Chiềng Lề, Trường THCS Nguyễn Trãi, chỉnh trang hè phố 05 tuyến đường; chỉnh trang, tôn tạo Đền thờ Vua Lê Thái Tông… Hoàn thành 133 công trình theo hình thức "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ" gắn với các mô hình chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm 0,13%, còn 0,29%;

Năm 2023, Thành phố ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” tại phường Quyết Thắng, nhân rộng và ra mắt chính quyền thân thiện 11 xã, phường còn lại; chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, chỉ số cải cách hành chính đang có số điểm nằm trong nhóm các huyện ở tốp đầu. Cổng thông tin điện tử Thành phố đứng đầu toàn tỉnh về số lượt người truy cập, với hơn 4,1 triệu lượt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội nhiều hoạt động khởi sắc; quốc phòng - an ninh giữ vững.

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành hướng dẫn thực hiện mô hình "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thống nhất ban hành 13 mô hình cấp Thành phố; 227 mô hình việc làm cụ thể của các xã, phường theo tinh thần “5 rõ”...

Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Trung Chiến, đề nghị: Trong năm 2024, Thành phố bám sát kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XIX về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, mục tiêu, giải pháp trọng tâm năm 2024, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai, thực hiện theo tinh thần “5 rõ” đảm bảo hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn; chuẩn bị các bước triển khai mới 29 công trình từ nguồn ngân sách Thành phố với quan điểm “Có vốn đến đâu thực hiện đến đó, đầu tư đến đâu gọn đến đó”... Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Minh Thu

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-thanh-pho-lan-thu-16-8UIGbgdIR.html