Học sinh vẫn còn cơ hội khác

Sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023, nhiều thí sinh không đậu các trường công lập đã tìm cơ hội ở những trường tư thục khác bằng hình thức xét tuyển học bạ.

Học sinh TP.Biên Hòa thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn TP.Biên Hòa. Ảnh: C.NGHĨA

Tuy nhiên, do số lượng học sinh có nhu cầu vào lớp 10 tăng nên ngay cả khi xét tuyển vào các trường tư thục cũng không dễ dàng, đặc biệt là những trường có uy tín về chất lượng. Điều này làm phụ huynh và học sinh lo lắng, tuy nhiên vẫn còn cơ hội khác để học sinh lựa chọn.

* “Cứ nghĩ trường tư nộp hồ sơ là đậu”

Chị Phan Thị Hà Giang (ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, con chị có đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Ngô Quyền nhưng không đậu. Hết cơ hội vào trường công, chị Giang đành mang học bạ THCS của con với học lực giỏi, hạnh kiểm tốt xét tuyển vào Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng, nhưng không được tuyển vì trường đã hết chỉ tiêu.

Chị Hà Giang tỏ ra hụt hẫng: “Không thể ngờ rằng, con mình dù có “học bạ đẹp” vẫn không có “cửa” vào một trường tư như mong muốn”.

Giám đốc Sở GD-ĐT TRƯƠNG THỊ KIM HUỆ:

Tăng cường tuyên truyền làm tốt công tác phân luồng học sinh

Sau khi học hết bậc THCS, nếu không có cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập, học sinh vẫn còn nhiều lựa chọn ở những trường tư thục và trung tâm giáo dục thường xuyên bằng phương pháp xét tuyển. Phụ huynh có thể tìm hiểu và lựa chọn cho con em mình đường đi ngắn hơn đến nghề nghiệp, đó là lựa chọn các lớp vừa học văn hóa, vừa học nghề tại các trường cao đẳng nghề với chi phí học tập thấp lại có trong tay nghề nghiệp sớm.

Nhiều phụ huynh thường có suy nghĩ rằng “đường cùng” mới phải học trường tư thục, nhưng suy nghĩ này không còn phù hợp. Anh Phạm Hoài Thanh (ngụ P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) than phiền, mới đây con anh không trúng tuyển lớp 10 Trường THPT Nam Hà nên anh chấp nhận cho con xét tuyển vào lớp 10 Trường TH-THCS song ngữ Á Châu. Nhưng với học lực trung bình nên hồ sơ của con anh không được trường nhận. Sau đó, anh tiếp tục sang Trường TH-THCS-THPT song ngữ Lạc Hồng nhưng nhận được câu trả lời: “Trường đã tuyển đủ chỉ tiêu từ nhiều ngày nay”.

Còn chị Phạm Thị Hải Hà (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đang trong tâm trạng rối bời vì chưa thể chọn trường tư thục nào cho con mình vào lớp 10 năm học sắp tới. Chị Hà cho biết, muốn xét tuyển cho con vào một số trường tư có chất lượng dạy và học tốt, cơ sở vật chất hiện đại, có lớp bán trú nhưng từ nhiều ngày nay trường đã ngừng nhận do nộp hồ sơ quá trễ.

Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng Trần Thị Vương Nhi cho biết, phần lớn chỉ tiêu xét tuyển lên lớp 10 của nhà trường được dành cho học sinh lớp 9 của nhà trường chuyển lên. Do vậy, cơ hội cho học sinh các trường khác là không nhiều, chỉ khoảng 100 chỉ tiêu. Mới đây, có khoảng 16 học sinh lớp 9 của trường trúng tuyển vào lớp 10 trường công lập nên những em này rút hồ sơ, đồng nghĩa có thêm 16 cơ hội cho các em khác ở trường ngoài vào, nhưng cũng không thấm vào đâu vì nhu cầu khá nhiều.

“Nhà trường ưu tiên cho học sinh nộp hồ xét tuyển sớm, một khi đã hết chỉ tiêu thì có học lực giỏi cũng đành phải từ chối, dù rất muốn tuyển thêm” - bà Trần Thị Vương Nhi nói.

* Còn cơ hội nào vào lớp 10?

Áp lực tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chủ yếu xảy ra tại TP.Biên Hòa, địa bàn có dân số cơ học mỗi năm một tăng.

Giám thị gọi tên thí sinh vào phòng thi theo danh sách. Ảnh: Công Nghĩa

Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân Phạm Tiến Chương cho biết, năm nay là năm thế hệ “heo vàng” sinh năm 2007 (Đinh Hợi) đến tuổi vào lớp 10. Hiện tại, nhà trường vẫn còn nhận hồ sơ nhưng có điều kiện đầu vào nhất định về học lực, hạnh kiểm.

Còn Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai Vũ Thị Ni Na cho biết: “Từ ngày 21-6, nhà trường đã hoàn tất tuyển sinh nên cơ hội dành cho các thí sinh khác gần như không còn, trừ trường hợp có học sinh xin rút hồ sơ, nhưng điều này ít xảy ra”.

Trong khi đó, theo Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Quang Thái, hiện tại nhà trường đang xét tuyển các lớp đầu cấp gồm: lớp 1, 6 và 10. Do nhu cầu vào lớp 10 năm nay tăng nên công tác tuyển sinh của trường cũng được đẩy nhanh hơn, đặc biệt là sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập và nhiều thí sinh không trúng tuyển. Dự kiến nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển các lớp đầu cấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu được Sở GD-ĐT giao.

Khi không đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường công lập hay tư thục như mong muốn, phụ huynh học sinh vẫn có thể tìm cơ hội ở những trường tư thục hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên, thậm chí vào học hệ vừa học văn hóa, vừa học nghề tại một số trường cao đẳng tại TP.Biên Hòa, H.Trảng Bom, H.Long Thành…

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai Lê Đình Thâm cho biết, lựa chọn vừa học văn hóa, vừa học nghề hệ 3 năm, để sau 3 năm các em vừa có bằng tốt nghiệp THPT, vừa có bằng nghề ngày càng được phụ huynh lựa chọn làm hành trình tương lai của con mình. Lựa chọn này phù hợp với chủ trương phân luồng học sinh của Nhà nước, đồng thời phù hợp với hoàn cảnh của nhiều học sinh.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Đăng Bảo Linh cho hay, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có hơn 32 ngàn học sinh hoàn thành chương trình lớp 9, trong đó có hơn 10 ngàn học sinh đã trúng tuyển vào 21 trường công lập trên địa bàn tỉnh. Như vậy, còn khoảng 22 ngàn học sinh nữa sẽ được xét tuyển vào các trường công lập và tư thục không tổ chức thi tuyển. Sở GD-ĐT cũng đã phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho những trường này và đảm bảo tuyển hết số học sinh đã hoàn thành chương trình THCS lên học ở bậc THPT, các trường nghề và giáo dục thường xuyên.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202207/sau-tuyen-sinh-lop-10-cac-truong-cong-lap-thi-tuyen-hoc-sinh-van-con-co-hoi-khac-3124419/