Từ xa xưa, tổ tiên ông cha ta đã chú ý toàn diện việc dựng nước và giữ nước. Việc giao thương, đối nội và đối ngoại đều được chú ý. Từ khi có Đảng đến nay, qua các kỳ đại hội đều đưa ra những quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương pháp rất sâu sắc và cụ thể về công tác đối ngoại (CTĐN).
Theo trang Diplomatic Affairs, trong vòng 50 năm qua, ngoại giao Việt Nam đã đạt được nhiều thành công, nhất là trong việc xây dựng, củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác giữa các nước trong khu vực và thế giới.
Vào những ngày này, với lòng biết ơn sâu sắc, cả nước ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ngành Ngoại giao Việt Nam rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.
Để các hoạt động đối ngoại của tỉnh thuận lợi, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới, từ nhiều năm gần đây các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã chủ động phối hợp, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về văn hóa. Góp phần cùng cả nước duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tạo điều kiện cho kinh tế - văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đúng định hướng Đảng, Nhà nước đề ra.
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những năm gần đây, với tinh thần đổi mới, sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng sâu rộng với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN, các nước bạn bè truyền thống; các định chế, tổ chức quốc tế, khu vực, trong đó có Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế với nguyên tắc xuyên suốt là lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất. • Phát biểu của Tổng Bí thư