HLV Mai Đức Chung, đội trưởng Huỳnh Như và những kỷ lục World Cup

FIFA nêu bật những con số hấp dẫn đằng sau 32 đội tuyển quốc gia nữ tham dự vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra tại Úc và New Zealand sau đúng một tuần nữa, trong đó HLV Mai Đức Chung lập kỷ lục cao tuổi nhất.

190. Tiền đạo Christine Sinclair của tuyển nữ Canada có 190 bàn thắng quốc tế mang tên mình, nhiều hơn so với 21 đội bóng góp mặt tại World Cup, bao gồm tổng bàn thắng của mỗi đội (23 cầu thủ cộng lại). Các đội có cầu thủ ghi nhiều bàn thắng ở đội tuyển quốc gia hơn huyền thoại Canada là tuyển nữ Úc, Brazil, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, Thụy Điển, Mỹ và Việt Nam.

190. Thủ môn Kaiya Jota của Philippines là cầu thủ cao nhất với 1m90. Người gác đền mới 17 tuổi đã từ chối Wendie Renard, người cao 1,87m, trở thành cầu thủ cao nhất tại 4 kỳ World Cup nữ của FIFA liên tiếp, mặc dù đội trưởng tuyển Pháp cao hơn mọi tiền vệ khác tại Úc và New Zealand 2023 ít nhất 5 cm.

Chân sút của Canada cao tuổi nhất World Cup 2023 và ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất. Ảnh: TL.

Chân sút của Canada cao tuổi nhất World Cup 2023 và ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất. Ảnh: TL.

140. Avell Chitundu là cầu thủ thấp nhất khi cô chỉ cao 1m4. Trong số 736 cầu thủ dự cúp thế giới 2023, chỉ có tiền vệ này và đồng đội người Zambia cao 1,45m, Margaret Belemu, cao dưới 1,50m.

40. Hai cầu 40 tuổi ở mùa này trung vệ người Nigeria Onome Ebi và Sinclair của Canada, người hơn HLV Bev Priestman của cô 3 tuổi. Thú vị hơn , Ebi và Sinclair có thể đối đầu nhau khi đội bóng của đất nước họ chạm trán ở Melbourne vào ngày 21-7. Trước đó, chỉ có hai cầu thủ ở độ tuổi 40 xuất hiện tại World Cup là hậu vệ người Mỹ Christie Rampone và tiền vệ người Brazil Formiga, người đã 41 tuổi 112 ngày khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử giải đấu.

Tiền đạo Huỳnh Như duy nhất trong số 23 cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam chơi bóng ở nước ngoài. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiền đạo Huỳnh Như duy nhất trong số 23 cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam chơi bóng ở nước ngoài. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

22. Bốn đội bóng có 22/23 cầu thủ đang chơi ở giải vô địch trong nước gồm tuyển Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Việt Nam. Các trường hợp này là Giulia Dragoni (Ý) khoác áo của Barcelona ở Tây Ban Nha, Jenni Hermoso (Tây Ban Nha) chơi bóng cho Pachuca ở Mexico, Lindsey Horan (Mỹ) khoác áo của Lyon ở Pháp và Huỳnh Như (Việt Nam) chơi bóng cho Lank Vilaverdense ở Bồ Đào Nha.

18. Barcelona, với 18 cầu thủ, là CLB có nhiều đại diện nhất góp mặt tại Úc và New Zealand 2023. Các cầu thủ của Barca nằm trong đội của Brazil, Anh, Ý, Nigeria, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Các CLB có thành tích góp nhiều cầu thủ tiếp theo là Chelsea (17 cầu thủ), Arsenal (15), Manchester City (15) và Real Madrid (14).

Thủ môn Kaiya Jota của Philippines mới 17 tuổi đã cao 1m90. Ảnh: TL.

Thủ môn Kaiya Jota của Philippines mới 17 tuổi đã cao 1m90. Ảnh: TL.

16. Casey Phair sẽ 16 tuổi 26 ngày khi Hàn Quốc có trận ra quân gặp Colombia vào ngày 25-7. Nếu tiền đạo sinh ra ở Mỹ xuất hiện trong trận đấu đó, hoặc trận tiếp theo của Hàn Quốc gặp Morocco năm ngày sau đó, cô sẽ vượt qua Ifeanyi Chiejine (Nigeria) 16 tuổi 34 ngày khi cô xuất hiện trong trận gặp CHDCND Triều Tiên năm 1999, để trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử World Cup. Hai cầu thủ ở lứa tuổi 16 khác là Giulia Dragoni của Ý và Sheika Scott của Costa Rica.

10. Có 10 cầu thủ sẽ chơi cúp thế giới 2023 với tư cách là nhà vô địch bóng đá nữ World Cup là: Saki Kumagai (2011), Julie Ertz, Alex Morgan, Alyssa Naeher, Kelley O'Hara, Megan Rapinoe (tất cả chơi hai mùa 2015,2019), Crystal Dunn, Lindsey Horan, Rose Lavelle và Emily Sonnett (tất cả năm 2019).

Sam Kerr cùng tám đồng đội Úc đều có hơn 100 lần khoác áo tuyển quốc gia. Ảnh: TL.

Sam Kerr cùng tám đồng đội Úc đều có hơn 100 lần khoác áo tuyển quốc gia. Ảnh: TL.

9. Lần đầu tiên có 9 cầu thủ trong một đội đã chơi hơn 100 trận cho tuyển quốc gia của họ xuất hiện tại World Cup 2023. Clare Polkinghorne (156), Emily van Egmond (127), Sam Kerr (120), Tameka Yallop (112), Kyah Simon (111), Steph Catley (109), Caitlin Foord (108), Alanna Kennedy (108) và Lydia Williams (102) đảm bảo giúp tuyển nữ Úc lấy kỷ lục từ Mỹ, đội đã đưa tám cầu thủ có 100 lần khoác áo tuyển quốc gia trở lên đến Pháp năm 2019.

5. Có 5 đã từng tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới: Shui Qingxia (1991, 1995), Hege Riise (1991, 1995, 1999 & 2003), Pia Sundhage (1991,1995), Martina Voss-Tecklenburg và Inka Grings (1999, 2011).

HLV Mai Đức Chung cao tuổi nhất vòng chung kết cúp thế giới 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung cao tuổi nhất vòng chung kết cúp thế giới 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

72. HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam đã 72 tuổi (sinh năm 1951) là nhà cầm quân cao tuổi nhất World Cup 2023. Một số đồng nghiệp lớn tuổi khác đều kém ông Chung là Nelson Abadia (Colombia), Waldrom Randy (Nigeria), Lorne Donaldson (Jamaica) đều 67 tuổi, Lars Sondergaard (Đan Mạch) 66 tuổi.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-mai-duc-chung-doi-truong-huynh-nhu-va-nhung-ky-luc-world-cup-post742142.html