Hiệu quả của tổ tuyên truyền viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên của Tổ tuyên truyền viên Đảng ủy và cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác, khả năng tự bảo vệ, tự ứng phó trước những thông tin xấu độc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa Hoàng Kim Hùng (người đứng) hướng dẫn cán bộ xã nghiên cứu tài liệu để tuyên truyền tới nhân dân kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Hòa xác định công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác, sức đề kháng, khả năng tự bảo vệ, tự ứng phó trước những thông tin xấu độc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có vai trò quan trọng.

Bám sát Hướng dẫn số 09 của Huyện ủy Lập Thạch về xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên và xây dựng quy chế hoạt động của tuyên truyền viên cơ sở, BTV Đảng ủy xã Xuân Hòa thành lập Tổ tuyên truyền viên Đảng ủy với 29 đồng chí và Tổ tuyên truyền viên cơ sở với 25 đồng chí.

Các thành viên là những người đứng đầu Đảng ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, bí thư chi bộ các thôn và được phân công nhiệm vụ phù hợp với sở trường, vị trí công tác.

Các thành viên tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền cho thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa, những thành tựu nổi bật về phát triển KT-XH của quê hương; tuyên truyền vạch rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, giải đáp những băn khoăn, ý kiến của đảng viên, nhân dân và các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai các dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ, chính sách… không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, chống phá.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Lê Hùng Nguyên, tổ viên Tổ tuyên truyền Đảng ủy cho biết: Hiện nay, toàn xã có hơn 1.700 thanh niên. Lợi dụng tâm lý tuổi trẻ thích tự do, khẳng định mình, nhưng nhận thức các vấn đề chính trị, xã hội còn hạn chế, các thế lực thù địch đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật để tuyên truyền, kích động lực lượng này.

Vì vậy, Đoàn thanh niên chỉ đạo các bí thư chi đoàn tích cực đăng tải và chia sẻ các tin, bài, đấu tranh phản bác thông tin sai trái; phản hồi kịp thời những thông tin không chính xác trên mạng xã hội; hướng dẫn đoàn viên thanh niên kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội, nhận diện những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ thường xuyên quán triệt, triển khai văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan đến vấn đề dư luận quan tâm. Tích cực tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn về gương điển hình tiên tiến, những thành tựu nổi bật về phát triển KT-XH…

Nhờ đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng, để mỗi người dân tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin chính thống, đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu, độc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa Hoàng Kim Hùng cho biết: Các tuyên truyền viên là những người có tinh thần trách nhiệm, luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân. Nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình của địa phương.

Qua tuyên truyền, nhiều người dân nâng cao hiểu biết, tự giác chấp hành pháp luật, không dao động trước những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Nhằm bảo đảm sự thống nhất và hiệu quả trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các tuyên truyền viên được tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; được cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thế giới, trong nước, địa phương.

Đảng ủy xã tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ tuyên truyền viên phát huy khả năng thực hiện nhiệm vụ; theo dõi, kiểm tra, quản lý hoạt động và kiện toàn các tổ tuyên truyền. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và những thành quả cách mạng.

Bài, ảnh: Lê Thảo

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xay-dung-dang/78138/hieu-qua-cua-to-tuyen-truyen-vien-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.html